Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 16/02/2011
Ngày cập nhật:
17/2/2011
Về thôn Hương Quế Nam (Quảng Nam) những ngày này, tìm hiểu đời sống kinh tế của nhiều hộ nông dân, chúng tôi khá bất ngờ bởi những cách làm táo bạo. Là vùng đất cát pha bạc màu, không có hệ thống tưới chủ động, tuy khó khăn về trồng lúa nhưng nơi đây lại có thế mạnh trong việc phát triển cây hoa màu.
Môn hương trồng xen cây kiệu. Ảnh: H.H
Ông Nguyễn Văn Phẩm, một người dân trong thôn phấn khởi: “Một sào môn hương của tôi năm 2010 thu trên 300 kg, với giá 27 - 29 nghìn đồng/kg củ, tổng thu trên 7,5 triệu đồng” (quy ra trên 150 triệu đồng/ha). Ông Phẩm cho biết thêm, nếu thâm canh tốt thì năng suất môn hương có thể đạt đến 500 kg/sào. Vụ môn tháng 4.2010 vừa rồi, một sào đất của anh con trai nhà ông cho thu nhập 14 triệu đồng. Hàng xóm của ông Phẩm, ông Phan Văn Tranh nói: “Không những môn hương cho thu nhập cao, mà giữa 2 kỳ trồng môn hương trong năm, chúng tôi trồng xen cây kiệu để bán vào dịp tết. Mỗi sào kiệu trồng xen như vậy cũng cho thu nhập từ 3,5 - 4 triệu đồng. Tính ra mỗi sào đất cát ở đây mỗi năm chúng tôi thu về trên 10 triệu đồng”.
Cùng với gia đình ông Tranh, ông Phẩm, các hộ Trương Đức, Phan Văn Dành, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Văn Điểu... cũng đã thực hiện thành công mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng với cây môn hương và cây củ kiệu. Theo tính toán của những nông dân này, trồng môn hương và trồng kiệu hằng năm cho thu nhập cao gấp chục lần so với trồng lúa. Nhờ vậy, những năm gần đây, với lợi thế đất rộng, người thưa, bình quân mỗi gia đình được sở hữu từ 7 - 10 sào đất trồng môn và kiệu, thu nhập của người nông dân thôn Hương Quế Nam đã tăng lên đáng kể.
Ông Đinh Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Hương An cho biết: "Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, nhất là chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao mà địa phương phát động, cộng với sự giúp đỡ của Ban nông nghiệp, Hội Nông dân xã, những gia đình nông dân của thôn Hương Quế Nam đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao”. Cũng theo ông Châu, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây trồng phù hợp có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chuyển những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại hoa màu, luôn được cấp ủy, chính quyền quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Đến nay, hơn 50 hộ của thôn Hương Quế Nam thực hiện theo mô hình này và mang lại nguồn thu nhập đáng kể. “Sắp đến chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra một số thôn khác của xã có cùng điều kiện, xem đây là mô hình giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu" - ông Châu nói.
HẢI HÀN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.