Nguồn tin: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, 16/02/2011
Ngày cập nhật:
17/2/2011
Hiện bình quân mỗi hộ nông dân trồng mía có 0,8 héc ta và với giá đường như hiện nay thì thu nhập bình quân của một hộ gia đình ở mức 36,4 triệu đồng/năm. Mức thu nhập này người dân không đủ sống vì kém hơn so với các cây trồng khác.
Ông Nguyễn Văn Lộc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đường Biên Hòa cho biết như trên tại hội thảo phát triển cây mía và cây điều do Cục trồng trọt và Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam tổ chức tại TP HCM, ngày 15-2.
Theo tính toán của ông Lộc, diện tích trồng mía của cả nước vào khoảng 265.000 héc-ta, chia trung bình thì mỗi hộ nông dân có 0,8 héc-ta để trồng mía. Nếu giá đường ở 20.000 đồng/kg và theo quy định hiện hành nhà máy phải mua mía cho nông dân ở mức bằng 60 - 65% giá đường thì mỗi hộ nông dân có tổng thu nhập (chưa trừ các chi phí) cao nhất là 36,4 triệu đồng/hộ.
Như vậy, người trồng mía không đủ sống với thu nhập từ bán mía, song đối với các nhà máy sản xuất đường mức lãi thu về rất lớn, gần 5.000 đồng/kg đường bán ra thị trường. Theo ông Lộc, với mức thu nhập từ cây mía thấp nên rất khó khuyến khích người dân đầu tư trồng mía trở lại trong các vụ sau. Điều này được thể hiện khi tổng diện tích trồng mía trên cả nước năm sau thấp hơn năm trước trong 3 năm gần đây.
Cụ thể, niên vụ mía đường 2007/2008 diện tích trồng mía cả nước là 306.000 héc-ta, thu hoạch 1.056.806 tấn mía, nhưng đến niên vụ 2009/2010 cả nước chỉ còn 265.136 héc-ta, thu hoạch được 916.290 tấn mía.
Công ty đường Biên Hòa cũng cho rằng, diện tích trồng mía sẽ còn giảm trong niên vụ tới nếu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có những chính sách để giải quyết vấn đề này.
Theo Cục trồng trọt, Philippines có diện tích trồng mía lớn hơn Việt Nam khoảng 125.000 héc-ta nhưng sản lượng mía của nước này trong vụ 2009/2010 là 1,96 triệu tấn, hơn 1 triệu tấn so với Việt Nam. Nguyên nhân là sản lượng đường thu được từ trồng mía của Việt Nam chỉ ở mức 3,5 tấn/héc-ta, trong khi Philippines là trên 5 tấn/héc-ta.
Theo ông Lộc, nếu Việt Nam chủ động được bộ giống riêng phù hợp với từng vùng đất, chủ động nguồn nước sẽ giúp Việt Nam sớm đạt được trình độ sản xuất của Philippines và lúc đó Việt Nam sẽ đáp ứng đủ đường cho nhu cầu nội địa, đảm bảo cho nông dân trồng mía sống được.
Ngọc Hùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.