Nguồn tin: BĐ, 24/5/2006
Ngày cập nhật:
24/5/2006
Đó là anh Trần Văn Hùng, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm, Phù Cát, là một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Năm 1994, sau khi rời khỏi quân ngũ trở về với đời thường, cả hai vợ chồng anh đều là thương binh hạng 4/4. Đời sống của gia đình anh lúc bấy giờ hết sức khó khăn, làm “đầu tắt mặt tối” cũng chỉ đắp đổi qua ngày, bởi quê anh vùng bán sơn địa, gò trống đồi trọc, đất cát bạc màu, trồng cây gì năng suất cũng quá thấp.
Với bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, dù gian nan bao nhiêu cũng không hề nản chí, ban đầu, vợ chồng anh khai hoang vỡ hóa được 3 ha ở đồi núi trọc Tam Yang (ở Cát Lâm) để trồng thử cây bạch đàn theo chủ trương: “trồng cây phủ kín đồi núi trọc”. Những năm đầu, bạch đàn chưa khép tán, vợ chồng anh trồng xen cây mì và khoai lang để lấy ngắn - nuôi dài. Sau 5 năm, anh khai thác 100m3 gỗ bạch đàn, thu gần 20 triệu đồng. Từ đây, đời sống của gia đình anh đã được cải thiện, thoát khỏi đói nghèo. Hiệu quả kinh tế của cây bạch đàn ở đồi núi đã thấy rõ, anh không chỉ dừng lại ở đó, mà làm đơn xin chính quyền địa phương cho mở rộng diện tích trồng bạch đàn ở ven chân núi Tam Yang, đến nay lên đến 100 ha bạch đàn cao ngút tầm mắt. Để rút ngắn thời gian khai thác, cứ vào đầu mùa mưa hàng năm, anh tiến hành cày xới và bón 3kg phân hỗn hợp/cây. Nhờ vậy, theo chu kỳ 4 năm anh khai thác với mức bình quân hơn 50 m3 bạch đàn/ha, tổng thu hơn 2 tỉ đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư còn thực lãi hơn 1 tỉ đồng.
Không chỉ làm giàu cho gia đình mình, mà anh còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động nông nhàn ở địa phương, với mức thu nhập từ 1 - 1,5 triệu đồng/tháng (theo thời vụ khai thác bạch đàn). Đồng thời, cho mượn vốn không tính lãi và trao đổi kinh nghiệm sản xuất đối với những hộ nghèo. Về kế hoạch sản xuất trong thời gian tới, anh Hùng cho biết thêm: “Đầu mùa mưa năm nay, tôi chuyển 1/3 diện tích bạch đàn già cỗi sang trồng cây keo lai và bạch đàn lai, để vừa có giá trị kinh tế vừa cải tạo đất và chống xói mòn đất, thu nhập cũng cao hơn”.
Thế Hà
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.