Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 28/02/2011
Ngày cập nhật:
1/3/2011
Xã Thành Vinh (Thạch Thành - Thanh Hóa) có diện tích đất đồi núi khá lớn, đất lại không được màu mỡ, nên nhiều năm trước ngoài việc trồng các cây lâm nghiệp, cây cao su thì người dân không trồng thêm được các loại cây khác.
Người dân thôn Mỹ Lợi, xã Thành Vinh (Thạch Thành) chăm sóc cây sả.
Năm 2001, khi một vài hộ dân trong xã đưa cây sả vào trồng xen thử trên diện tích đất đã trồng rừng, cao su khi cây chưa kịp khép tán thì thấy cây sả phát triển tốt, hiệu quả kinh tế cao nên người dân trồng sả ngày càng nhiều. Đến nay, toàn xã có gần 500 hộ dân trồng sả trên diện tích 100 ha.
Trao đổi với anh Nguyễn Trọng Long, cán bộ nông nghiệp của xã Thành Vinh, và cũng là người có 3 ha đất trồng sả, cho biết: Cây sả vốn là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén chất đất, chịu hạn tốt, chi phí đầu tư ít, một gốc sả trồng cho thu hoạch từ 8 đến 10 vụ. Với 1 ha trồng sả, người dân chỉ bỏ ra chi phí ban đầu là 5 triệu đồng, sau 6 tháng có thể cho thu hoạch vụ đầu tiên với năng suất từ 6 đến 7 tấn. Như vậy, mỗi năm, 1 ha sả cho thu hoạch 2 vụ chính, năng suất đạt từ 12 đến 14 tấn, giá bán ra trung bình từ 3.500 đến 4.000 đồng/kg, có khi giá lên tới 5.500 đồng đến 6.000 đồng/kg, trừ chi phí cho thu lãi từ 20 đến 25 triệu đồng/ha/năm. Thêm vào đó, sả còn có ưu điểm nổi bật so với những loại cây khác là có thể thu hoạch chậm hơn từ 2 đến 3 tháng, mà vẫn không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nên người dân tận dụng được thời gian nông nhàn để thu hoạch dần dần, không cần thuê nhân công, do vậy giảm được chi phí thuê lao động thu hoạch.
Ông Lê Quốc Quang, thôn Quyết Thắng, hộ có diện tích trồng sả lớn nhất trong xã, chia sẻ: Trước đây, đất của gia đình rất rộng nhưng phần lớn là đất bạc màu nên trồng cây cho hiệu quả kinh tế không cao, nhưng từ năm 2001 khi thấy cây sả hợp với chất đất nơi đây nên ông đã đưa 15 ha đất bạc màu vào trồng sả, thấy hiệu quả đem lại cao, lại tạo được việc làm quanh năm cho nhiều lao động nên năm 2009 ông chuyển gần 15 ha đất trồng mía còn lại sang trồng sả nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.
Theo đánh giá của bà Quách Thị Tươi, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch Thành, thì: Cây sả đang là cây đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân ở xã Thành Vinh, nhưng đây chỉ là loại cây trồng trước mắt, mà chủ trương phát triển kinh tế toàn diện và lâu dài của huyện và xã trong tương lai là đưa các loại cây nguyên liệu vào trồng như cây mây nếp vào trồng đại trà, tạo thành vùng nguyên liệu cho phát triển ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp, từ đó hướng tới một tương lai xa hơn trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của huyện Thạch Thành.
Hương Thơm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.