Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 04/03/2011
Ngày cập nhật:
7/3/2011
Đây là lần thứ 3 trong vài năm trở lại đây tình trạng trồng bắp không có hạt hoặc thưa hạt lại xảy ra với người nông dân xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Điều này không chỉ gây thiệt hại cho nông dân mà còn cảnh báo về chất lượng giống cây trồng đang bán tràn lan ngoài thị trường.
Gia đình ông Phạm Văn Luyến ở ấp Thanh Trung, xã Thanh Sơn có trên 3 sào ruộng, hàng năm ông vẫn trồng giống bắp lai C919 và 3Q với năng suất từ 7 - 10 tấn/hécta. Ngoài ra, vụ đông - xuân năm 2009 - 2010 ông trồng giống bắp 30Y87 do Công ty Dupont của Mỹ chọn tạo và được Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho phép sản xuất thử năm 2007, đạt năng suất 8 tấn/hécta. Vì vậy, năm nay ông đã tiếp tục trồng giống bắp 30Y87 trên 3 sào ruộng. Với kỹ thuật chăm sóc, bón phân, xịt thuốc cũng như năm trước cộng với kinh nghiệm trồng bắp nhiều năm nên ruộng bắp của ông Luyến phát triển xanh tốt, cây cao to và những trái bắp ra to đều. Những tưởng sẽ được vụ bắp bội thu nhưng khi sắp tới ngày thu hoạch, ông bóc thử vài trái bắp thì lại thấy không có hạt hoặc hạt rất thưa và ít. Ông bóc nhiều trái khác trong 3 sào ruộng thì đều cho kết quả giống như nhau! Ông Phạm Văn Luyến lo lắng nói: "Những vụ trước tôi cùng nhiều nông dân trong xã đã trồng giống bắp 30Y87 với năng suất đạt 8 tấn/hécta, nhưng năm nay không hiểu sao bắp lại không hạt hay rất ít hạt? Gia đình tôi chăm sóc rất kỹ, bón phân và phun thuốc cũng đúng theo hướng dẫn. Đáng nói là những giống bắp khác trồng sát chân ruộng thì trái ra hạt đều".
Bắp không hạt tại ruộng của ông Phạm Văn Luyến.
Không chỉ riêng ruộng bắp của ông Phạm Văn Luyến bị tình trạng hạt thưa hay không hạt mà gần 4 hécta bắp giống 30Y87 của nhiều hộ nông dân xã Thanh Sơn đều có tình trạng chung như vậy. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là gia đình ông Nguyễn Văn Khoái, trồng 2 hécta giống bắp này, đến nay 1 hécta bắp gần thu hoạch nhưng trái chỉ cho hạt đạt khoảng 30 - 40%, còn 1 hécta trồng sau chưa trổ cờ ra trái nên chưa biết có "dính" như vậy không.
Trước tình trạng bắp thưa hạt hoặc không hạt tại xã Thanh Sơn, Phòng Nông nghiệp huyện và Trạm bảo vệ thực vật Tân Phú - Định Quán cùng cán bộ xã Thanh Sơn đã kiểm tra, nhưng vẫn chưa có kết luật về nguyên nhân của tình trạng bắp không hạt này. Theo ông Lê Văn Thiều, Phó chủ tịch UBND xã, vụ đông - xuân này, thực hiện chủ trương của huyện Tân Phú, xã đã chuyển đổi hơn 90 hécta diện tích lúa sang trồng giồng bắp C919 và 3Q đều phát triển tốt và năng suất ước đạt từ 9 -11 tấn/hécta. Riêng chỉ có khoảng gần 4 hécta giống bắp 30Y87 do nông dân tự phát mua ngoài thị trường về trồng mới xảy ra tình trạng thưa hạt hoặc không hạt. Do vậy, nguyên nhân có thể là do giống bắp kém chất lượng hoặc người dân trồng không theo đúng quy trình kỹ thuật...
Lê Ngân - Bá Lợi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.