Nguồn tin: Báo Cà Mau, 06/03/2011
Ngày cập nhật:
8/3/2011
Trong năm qua, mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn, lượng mưa lại tập trung trong khoảng thời gian ngắn, làm độ mặn tăng cao, công tác rửa mặn của người dân gặp nhiều khó khăn. Vụ sản xuất lúa trên đất nuôi tôm không đạt kế hoạch đề ra.
Ông Nguyễn Văn Mịch, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi tỉnh Cà Mau, cho biết: "Không chỉ tìm ra giống lúa thích nghi cho từng vùng đất trong tỉnh mà cần nhanh chóng chọn ra giống có khả năng chịu mặn cao phục vụ sản xuất của người dân".
Ông Mịch cho biết thêm, trong năm 2010, để đa dạng hóa các bộ giống lúa phục vụ sản xuất của bà con nông dân trong tỉnh, đồng thời để đánh giá một cách chính xác sự thích nghi cũng như khả năng chống chịu với thời tiết và thổ nhưỡng trong tỉnh, trung tâm giống đã kết hợp với các tỉnh như: Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Viện lúa ĐBSCL tiến hành nhiều đợt khảo nghiệm, trồng thử với số lượng lên đến 120 giống.
Nhiều nông dân đánh giá chất lượng các giống lúa được khảo nghiệm tại Trại giống Khánh Lâm, huyện U Minh.
Bên cạnh đó, trung tâm không chỉ tiến hành khảo nghiệm tại một địa điểm mà còn tổ chức thực hiện trải đều tại nhiều nơi. Trước khi thu hoạch, trung tâm còn tổ chức hội thảo đầu bờ với sự tham gia của các nhà khoa học trong ngành và nông dân để lấy ý kiến đánh giá cho từng giống cũng như đóng góp rút kinh nghiệm.
Điều đáng mừng là kể từ khi đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm - lúa của tỉnh ra đời đã tạo được nhiều bước chuyển biến tích cực. Việc đầu tư nâng cấp Trại giống Khánh Lâm với hơn 50 ha đã góp phần chủ động được nguồn giống tốt, chất lượng đáp ứng hơn 70% nhu cầu của người dân. Và chính những đợt hội thảo đã giúp ý thức sản xuất của người dân được nâng lên đáng kể.
Kỹ sư Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Trại giống Khánh Lâm nhận định, qua nhiều lần khảo nghiệm và sản xuất, hiện các giống như: OM 8923, OM 7374, OM 6377, OM 4900, OM 6161 đang có nhiều triển vọng đối với điều kiện sản xuất vùng ngọt trên địa bàn tỉnh.
Theo kết quả khảo nghiệm tại Trại giống Khánh Lâm và nhiều hợp tác xã trong vùng ngọt thì các giống lúa trên đạt năng suất từ 4,5 - 6 tấn/ha, có nơi đạt trên 7 tấn/ha. Vấn đề hiện nay là cần nhanh chóng tìm ra những giống có khả năng chịu được độ mặn cho những vùng sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm.
Ông Vũ Đăng Khoa, xã viên Hợp tác xã Minh Hà, cho biết, trong hai vụ mùa qua với giống cấp xác nhận OM 6600 và OM 6162 năng suất thu hoạch bình quân trên 6 tấn/ha. Ngoài ra, giá thành sản phẩm cao hơn khoảng 2.000 đồng/kg so với lúa thường, chi phí đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu, giống cũng được giảm thấp, bình quân 1 ha lãi trên 20 triệu đồng.
Riêng đối với vùng mặn vẫn còn nhiều nỗi lo, nhất là tình hình thời tiết luôn diễn biến phức tạp như hiện nay. Trong sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm vừa qua, ở nhiều địa phương như Đầm Dơi, Cái Nước, Thới Bình… người dân phải cấy đi cấy lại nhiều lần nhưng hiệu quả vẫn không cao. Nguyên nhân thất bại ngoài ảnh hưởng của thời tiết còn do chưa có giống lúa có khả năng chống chịu với độ mặn cao.
Ông Nguyễn Trần Thức, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh nhận định, công tác bố trí khảo nghiệm và trồng thử nghiệm giống trên địa bàn tỉnh ngày càng được tổ chức một cách khoa học và hiệu quả hơn. Từ đó, đã góp phần đáng kể làm thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề chọn giống để sản xuất.
Nhưng để nền sản xuất của tỉnh đạt được hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới cần đẩy nhanh công tác khảo nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà các bộ giống lúa chịu mặn cao.
Theo ông Nguyễn Thành Vinh, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học - Công nghệ, nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh hiện còn phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên. Do đó, ngoài việc khảo nghiệm lựa chọn giống, cần phải tiến hành nghiên cứu thật kỹ các yếu tố thổ nhưỡng, nước, để từ đó đưa ra những khuyến cáo kỹ thuật cần thiết.
Một tín hiệu vui cho nông dân vùng mặn là các nhà khoa học đang đẩy nhanh tiến độ khảo nghiệm và trồng thử các bộ giống lúa có khả năng chịu mặn cao.
Tiến sĩ Phạm Trung Nghĩa, Viện lúa ĐBSCL cho biết, trong chương trình hợp tác của viện với trung tâm giống, sắp tới viện sẽ đẩy nhanh công tác khảo nghiệm bộ giống lúa có khả năng chịu mặn từ 3 - 4 phần ngàn và bộ giống chịu mặn 6 - 7 phần ngàn mà viện đã thử nghiệm và cho hiệu quả tốt tại các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng. Hy vọng rằng, hai bộ giống lúa trên cũng sẽ cho kết quả khả quan trên vùng đất Cà Mau.
Nguyễn Phú
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.