Nguồn tin: Báo Lai Châu, 07/03/2011
Ngày cập nhật:
9/3/2011
Nhờ có sự nhập cuộc tích cực của chính quyền địa phương, đến nay 100% diện tích thảo quả bị chết héo do thời tiết khắc nghiệt ở Phong Thổ (Lai Châu) đã dần được khắc phục.
Năm 2010, thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5 và đầu tháng 6 lại xuất hiện những trận mưa xối xả làm 477,2 ha thảo quả của 8 xã biên giới: Bản Lang, Sì Lờ Lầu, Mồ Sì San, Pa Vây Sử, Tung Qua Lìn, Sin Súi Hồ, Lản Nhì Thàng, Dào San (huyện Phong Thổ - Lai Châu) bị thối rễ chết héo. Theo đó, năng suất thảo quả năm 2010 giảm 50% so với năm 2009, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân khu vực biên giới.
Cán bộ Đồn Biên phòng 281 giúp nhân dân xã Dào San chăm sóc thảo quả.
Xác định việc khôi phục lại diện tích thảo quả là rất khó bởi phải mất một khoảng thời gian dài từ 3 - 5 năm chăm sóc, thảo quả mới cho thu hoạch. Tuy nhiên, thảo quả là cây có giá trị kinh tế cao; phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng các xã biên giới vì vậy việc khuyến khích đồng bào các dân tộc mở rộng diện tích trồng thảo quả là chủ trương đúng, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Khẩn trương khôi phục lại diện tích thảo quả bị thiệt hại, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát diện tích thảo quả chết héo; hỗ trợ kinh phí làm cỏ, ươm giống, trồng dặm. Đồng thời, phân công cán bộ đến từng thôn, bản hướng dẫn bà con phát dọn, đào hố, trồng mới thảo quả.
Ông Tẩn Phủ Quẩy ở bản Gia Khâu tâm sự: “Năm 2010 do nắng nóng kéo dài, gia đình tôi có 2 ha thảo quả bị chết khô. Tôi rất lo lắng. Song được cán bộ huyện, xã hướng dẫn ươm giống, trồng kế tiếp vào diện tích thảo quả chết. Nhờ đó, gia đình tôi đã nhanh chóng khắc phục diện tích thảo quả bị thiệt hại”.
Bên cạnh đó, cán bộ huyện, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền về việc hỗ trợ công trồng thảo quả: 1 ha thảo quả mới trồng, bà con sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Nhờ có sự nhập cuộc của chính quyền địa phương, đến nay, 100% diện tích thảo quả bị thiệt hại đang được bà con dần khắc phục.
Ông Nguyễn Duy Hồng - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Phong Thổ cho biết: “Trạm Khuyến nông huyện đã phân công cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương vận động bà con ươm giống. Tuy nhiên, việc ươm giống phải kéo dài từ 18 - 20 tháng thì cây con mới cứng cáp. Thời gian qua, Trạm đã vận động bà con tận dụng phương pháp tách chồi ở những khóm thảo quả lâu năm. Bởi sau khi tách chồi trồng sang diện tích đất mới cây thảo quả phát triển nhanh hơn so với việc ươm giống mới. Nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt áp dụng cho những hộ có diện tích thảo quả phát triển tốt, lâu năm. Còn việc ươm giống trồng dặm kế tiếp là việc làm cần thiết”.
Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của bà con nông dân, tin rằng Phong Thổ sẽ nhanh chóng khắc phục diện tích thảo quả chết héo.
Thu Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.