Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 08/03/2011
Ngày cập nhật:
9/3/2011
Ở ấp Thạnh Phú và Phước Lộc (xã Hòa Phú - Long Hồ - Vĩnh Long) người dân nơi đây tận dụng vài trăm, vài chục mét vuông sân, đất trống quanh nhà để trồng rau màu. Nhờ “tấc đất, tấc... rau”, có người “khỏi tốn tiền chợ”, có người còn “đủ lo cho 2 con đi học”, có người xây nhà tường khang trang.
“Tấc đất tấc… rau!”
Cặp con đường đan vào ấp Thạnh Phú, chúng tôi thấy trước sân và cả đất xung quanh nhà nào cũng có những luống rau xanh tươi tốt. Cứ sáng sớm hay chiều mát, cả gia đình túa ra, mỗi người mỗi việc tranh thủ tưới nước, bắt sâu rau. Ông Đỗ Văn Bông cùng với gia đình lui cui tưới những luống rau sắp thu hoạch ở trước sân nhà nói vui: “Tiền ở xung quanh nhà đó chú ơi!”.
Nhờ tận dụng sân, đất trống xung quanh nhà trồng rau, nhiều hộ dân ở 2 ấp Thạnh Phú, Phước Lộc thoát nghèo, xây được nhà tường khang trang.
Thật vậy, bà con tận dụng đất trống xung quanh nhà trồng rau “hái” ra tiền triệu. Trồng rau xung quanh nhà rất dễ chăm sóc, rau phát triển nhanh. “Chiều hay sáng sớm ra làm vài mươi phút như mình tập thể dục vậy mà!” - ông Bông nói bên các luống rau muống, dền, mồng tơi non bấn.
Còn anh Nguyễn Văn Bé Tám (ấp Phú Lộc) đang dọn miếng đất trống khoảng 300 m2 ở bên hông nhà, chỗ gốc nhãn vừa chết. Đợt trước anh trồng rau muống, mồng tơi, ở mé mương thì tận dụng cắm rau om. Sau một tháng, anh thu hoạch được hơn 3 triệu đồng. Lau mồ hôi trán, anh Tám cho biết: Mỗi lần trồng tụi tui có kinh nghiệm nên thay đổi giống để rau không trùng rễ phát triển nhanh hơn. Mùa nắng thì lấy rơm đậy lại cho rau nảy mầm đều, mỗi ngày tưới vài lần. Trồng rau gần nhà bón phân ít và hạn chế được phun thuốc hóa học vì sợ ảnh hưởng đến gia đình...
Gia đình chị Nguyễn Nhựt Điệp (Thạnh Phú) khi ra riêng được cha mẹ cho một liếp đất, cất nhà xong chỉ còn lại chừng 100 m2. Bỏ trống thì tiếc, chị trồng rau muống, rau quế và đang cho thu hoạch. Chị Điệp cho biết: Tuy diện tích trồng rau ít nhưng nó cải thiện được cuộc sống gia đình. Bình quân mỗi tháng thu nhập trên 1 triệu đồng tiền bán rau, đủ cho gia đình chi tiêu hàng ngày và lo cho các con ăn học.
Anh Lê Trung Đức - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phú cho biết, ở 2 ấp Thạnh Phú, Phước Lộc, hầu hết nhà nào có đất trống đều tận dụng trồng rau màu. Vào mùa khô, bà con còn tận dụng các mương vườn cạn hoặc bơm nước ra để có thêm diện tích trồng rau. Ở đây bà con trồng luân phiên các loại rau có thời gian thu hoạch ngắn như rau muống, mùng tơi, dền, quế, om... các loại này chỉ sau 1 tháng là thu hoạch được. Hướng tới, Hội nông dân xã sẽ kết hợp với bên khuyến nông huyện tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng màu trên đất vườn, giúp bà con sản xuất hiệu quả hơn.
Cải thiện cuộc sống từ những liếp rau
Bà con ở xã Hòa Phú (Long Hồ) chủ yếu trồng các loại rau ngắn hạn và trồng trên liếp vườn, sân nhà nên không bị ngập úng, sản xuất được quanh năm. Trung bình mỗi năm bà con trồng, thu hoạch được 11 đợt rau (hơn 1 tháng/đợt). Rau của bà con xã Hòa Phú được bà con tin tưởng vì ít dư lượng thuốc trừ sâu. Chị Nguyễn Nhựt Điệp cho biết, ở đây bà con trồng nhiều loại rau nên không dội chợ và nhờ ở gần Khu công nghiệp Hòa Phú, trường đại học có đông công nhân, sinh viên tạm trú nên nguồn rau tiêu thụ rất ổn định. Rau thu hoạch mang ra chợ tiêu thụ trực tiếp chứ không qua trung gian, bán hết thì về cắt thêm. Bên cạnh, các thương lái, quán ăn không mua số lượng nhiều để qua đêm, khi hết rau là họ điện thoại hoặc vào vườn mua tiếp nên rau luôn tươi ngon...
Rau của bà con xã Hòa Phú được tiếng an toàn.
Gần đây, giá rau tương đối ổn định, bà con yên tâm sản xuất tăng thêm thu nhập gia đình. Theo bà con nơi đây, trồng rau xung quanh nhà chi phí không đáng kể, vừa tận dụng khoảnh sân nhưng thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng, chưa kể những phụ phẩm rau xanh cho gia súc ăn và nuôi cá mỗi năm cho thêm khoản thu nhập không nhỏ.
Anh Nguyễn Văn Ba (ấp Thạnh Phú) tận dụng gần 500 m2 đất xung quanh nhà trồng rau, nuôi heo, còn dưới ao nuôi cá. Anh Ba cho biết, rau thu hoạch lấy tiền đầu tư trở lại nuôi heo, phụ phẩm thì cho cá ăn nên chi phí không bao nhiêu và mỗi năm xuất hơn tấn heo và cá. Cứ thế, tích lũy dần có được một số vốn kha khá và tôi đang chuẩn bị xây căn nhà 100 triệu đồng... Còn hộ anh Tám trước đây thuộc diện nghèo, nhưng nhờ trồng rau, tiết kiệm dần nay gia đình đã thoát nghèo. Anh Tám vừa mới xây được căn nhà tường kiên cố, nền lót gạch men, trị giá hơn 60 triệu đồng. Anh Tám bộc bạch: Gia đình đất vườn ít, lúc rảnh thì chăm sóc vườn rau cũng có đồng vô, đồng ra chi xài, lo con ăn học hàng ngày. Còn ông Bông hồ hởi: “Gia đình tui có 3 người, nhờ sân rau trước nhà (hơn 100 m2) mà trang trải tiêu xài, đám tiệc hàng ngày đủ đó. Tiền thu nhập mùa vụ thì tích lũy làm chuyện lớn, sắm tiện nghi, xây nhà...”.
Bây giờ, cuộc sống của bà con ấp Thạnh Phú và Phước Lộc (xã Hòa Phú) đã thay đổi hẳn ra, không còn cực khổ như trước. Những căn nhà tường kiên cố mọc lên ngày càng nhiều mà theo bà con ở đây là “nhờ một phần từ những luống rau ở xung quanh nhà”.
HOÀI NAM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.