Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 10/03/2011
Ngày cập nhật:
11/3/2011
Thời gian gần đây, cây quế Tiên Phước có giá trở lại nhưng người dân Quảng Nam đồng loạt bán mà không tính chuyện trồng quế nữa.
Người dân Tiên Phước đang khai thác những vườn quế.
Vào những thập niên 80 của thế kỷ trước, nhắc đến Tiên Phước người ta nghĩ ngay đến cây tiêu, cây quế. Bởi quế Tiên Phước có hương vị riêng không phải nơi đâu cũng trồng được. Thời điểm đó, hầu như nhà nào cũng trồng quế, ít cũng vài ba chục cây, nhiều thì vài nghìn cây. Cùng với quế Trà My, quế Tiên Phước được nhiều nơi biết đến bởi không chỉ có vị cay nồng, nhiều dầu mà lớp vỏ bọc quanh thân cũng rất dày dễ kẹp nên đựợc người mua ưa chuộng.
Mấy năm gần đây, diện tích cây quế ở huyện Tiên Phước ngày càng thu hẹp bởi quế trồng ra không ai mua, hoặc mua với giá rất rẻ. Nhiều chủ không quan tâm đến sự “sống chết” của cây quế. Ông Trà Văn Phán, một người trồng quế ở thôn 2 (xã Tiên Hiệp) chỉ tay về vườn quế đang lẫn lộn trong các loại cây tạp khác, nói: “Trước đây, tôi trồng trên vài trăm cây và tập trung đầu tư, chăm sóc. Gần đây giá quế cứ tụt lần tôi đâm ra nản quá không quan tâm nữa, giờ không biết còn lại bao nhiêu cây”.
Cũng giống như Tiên Hiệp, nhiều vườn quế khác ở các xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Cảnh, Tiên Châu cũng bị chặt phá để trồng cau và một số loại cây ăn quả khác. Chị Nguyễn Thị Tuân, một người dân ở xã Tiên Lãnh cho biết: “Mấy năm ni giá quế rẻ quá nhưng vườn quế lại chiếm diện tích đất khá lớn nên tôi đành chặt bớt để đem cau về trồng. Trong vườn giờ còn lại mấy cây, nếu được giá tôi cũng bán luôn cho xong”.
Cây quế Tiên Phước trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Nếu như trước đây mỗi khi hạt quế chín rụng, nhiều người nhặt về ươm trồng, thì nay người ta lại đi chặt phá quế. Một cây quế trồng để bán được ít nhất cũng phải mất hàng chục năm. Anh Trà Thanh Thảo (thôn 2, xã Tiên Hiệp) chỉ vườn quế vừa bán xong, nói: “Vườn quế này tôi định bán mấy lần rồi nhưng lưỡng lự chờ giá quế cao hơn. Năm nay, thấy quế giá cũng được nên tôi quyết định bán hết, sau đó mua cây thanh trà về trồng”. Hiện 1 ký quế thanh khô có giá từ 25 - 30 nghìn đồng, quế thảo khô có giá từ 20 - 22 nghìn đồng, cao hơn 10 nghìn đồng so với giá quế cùng loại năm ngoái.
Giá quế tuy đang tăng trở lại nhưng nghịch lý là bây giờ không ai dám trồng bởi sợ một lần nữa phải... chờ giá. Anh Trần Quang Phục, một người trồng quế ở thôn 4, xã Tiên Cảnh nói: “Giá cả cây quế mấy năm nay bấp bênh, thời gian trồng đến thu hoạch quá lâu. Nếu như để diện tích đất đó đem trồng cây dó bầu hay thanh trà thì cho hiệu quả hơn. Cây quế bây giờ không còn phù hợp nữa nên dù có được giá cũng ít ai đầu tư”.
NGUYỄN HƯNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.