Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 16/03/2011
Ngày cập nhật:
17/3/2011
Trung tâm Giao dịch càphê Buôn Ma Thuột mới khai trương sàn giao dịch càphê kỳ hạn ngày 11.3.2011. Nhưng ngay cả với giao dịch giao ngay, đối với đa số nông dân ở Dăk Lăk vẫn quá xa lạ. Có thể nói, các nhà cung cấp dịch vụ chưa làm đủ các động tác cần thiết để thu hút nông dân.
Vườn càphê đang ra hoa, chị Nguyễn Thị Kim Hậu (xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Dăk Lăk) định năm nay sẽ tiếp tục mang càphê lên trung tâm Giao dịch càphê Buôn Ma Thuột (BCEC) gửi vào kho để bán qua sàn.
Đã thấy lợi
Chị Hậu là một trong gần 50 nông dân mạnh dạn thử cách thức mua bán càphê qua sàn. Năm 2009, chị gửi gần 5 tấn vào kho BCEC lúc giá có 25.000 đồng/kg, khi bán được giá 30.000 đồng/kg.
Nếu bán càphê cho đại lý hay thương lái chỉ bán xô theo giá bình quân trên thị trường. Cái lợi chị Hậu thấy rõ nhất khi gửi trong kho BCEC là càphê được phân thành ba loại tuỳ theo cỡ hạt. Càphê loại một được thưởng cộng thêm trọng lượng, tính ra giá cao hơn giá bình quân thị trường trên 1.000 đồng/kg.
Anh Ngô Văn Toán ở xã Hoà Đông, huyện Krông Pak cũng là thành viên đăng ký bán giao dịch càphê giao ngay đã hai mùa thu hoạch. Anh mới bán được hơn 4 tấn qua sàn. Khi để càphê ở nhà, đại lý vô coi mua nói giá 45.000 đồng/kg. Anh chở lên BCEC, vừa nhập kho đã có người trả được 45.300 đồng/kg vì họ biết anh đã mang lên sàn thì chắc là càphê tốt.
Cái lợi khác nữa là khi chưa muốn bán, nông dân gửi càphê được vay vốn (70% giá trị hàng gửi).
Cần hỗ trợ thủ tục
Tỉnh Dăk Lăk có khoảng 50.000 hộ có diện tích trồng càphê từ một hécta trở lên, nhưng hơn hai năm mở sàn giao dịch càphê giao ngay mới chỉ có gần 50 hộ tham gia thành viên đăng ký bán là quá ít.
Lý giải điều này, theo chị Hậu, nông dân ngại mang càphê lên BCEC vì đường xa mà phải làm khá nhiều thủ tục giấy tờ. Đã giao dịch chị cho biết, nhân viên của sàn giao dịch hoặc nhân viên công ty Thái Hoà Buôn Ma Thuột phụ trách kho gửi càphê hướng dẫn thủ tục tận tình, viết giùm những giấy tờ phức tạp, vậy mà cũng phải tới mấy chục chữ ký. Nông dân không quen quan hệ các chủ xe chở hàng vì từ trước đến giờ họ bán cho thương lái, đại lý, được lo vận chuyển hết nên họ nghĩ bán cho thương lái tiện hơn, khỏi bỏ công đi mất một ngày.
Ông Võ Thanh Châu, phó giám đốc BCEC cho biết: BCEC đã thấy được sự ngần ngại của nông dân. BCEC đang xúc tiến thành lập nhóm đại diện của ngân hàng, đơn vị quản lý kho, đơn vị kiểm định chất lượng mang xe đến từng vùng trồng càphê để tiếp nhận hàng ngay tại chỗ cho hộ nông dân có ít càphê. Sau khi nông dân bán được hàng, BCEC sẽ trừ phí vận chuyển cho họ.
CÁC NGỌC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.