Nguồn tin: Btre, 07/06/2006
Ngày cập nhật:
7/6/2006
Bến Tre có khoảng 5.000 cơ sở làm cây giống, sản xuất từ 16 triệu - 18 triệu cây giống mỗi năm. Cây giống làm ra ngoài tiêu thụ tại tỉnh, khắp các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long mà còn theo những chuyến xe tải ra tận miền Đông, miền Trung, Hà Nội. Cũng như mọi năm, mùa mưa năm 2006 đã đến cây giống ở Bến Tre đang tiêu thụ mạnh. Sự nhộn nhịp ở những cơ sở sản xuất giống diễn ra hàng ngày giữa người mua người bán và giá cả năm nay cũng rất hấp dẫn, người làm giống phấn khởi ….
“Vương quốc” cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng huyện Chợ Lách là nơi hội tụ đông đảo khách hàng ở nhiều nơi đổ về mua cây giống. Những ngày này, xuôi theo quốc lộ 57 hướng thị xã Bến Tre đến địa bàn của huyện Chợ Lách từ xã Hưng Khánh Trung chạy dọc hàng chục km vượt qua thị trấn Chợ Lách đến các xã Vĩnh Bình, Phú Phụng phía giáp ranh với tỉnh Vĩnh Long sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh mua bán nhộn nhịp. Người ở các huyện khác trong tỉnh hay các tỉnh lân cận thì dùng xe gắn máy, ghe tìm đến mua và chở cây giống về trồng. Những khách hàng miền Đông, miền Trung đến với xe tải loại lớn và mỗi lần cặp bãi khi quay ra chở theo hàng ngàn cây giống rời Bến Tre. Huyện Chợ Lách năm nay sản xuất phần lớn là những loại cây giống đặc sản và các giống mới lạ như sầu riêng Chín Hóa, Ri 6, cơm vàng sữa hạt lép, bưởi da xanh, các loại mít…. nên sức mua bước đầu rất mạnh, giá cao hơn mọi năm. Ông Dương Văn Huyền, Chủ nhiệm Hợp tác xã cây giống Cái Mơn, xã Vĩnh Thành cho biết: “Năm nay hợp tác xã chúng tôi sản xuất khoảng 1 triệu cây giống để cung cấp trên thị trường. Mặc dù mới vào mùa mưa, nhưng hợp tác xã đã tiêu thụ hơn 50.000 cây giống các loại và rất nhiều nơi liên hệ đặc hàng. Có thể năm nay nguồn hàng của hợp tác xã sẽ hết sớm hơn mọi năm”. Còn anh Nguyễn Tấn Hiền, chủ cơ sở làm cây giống ở xã Phú Phụng phấn khởi nói: “Cây giống năm nay bán khỏe và ngon vô cùng. 20.000 cây giống các loại sầu riêng, mít, chôm chôm tôi làm, chỉ bán tại vườn giờ này được gần phân nữa số lượng. Chắc chắn tới đây một số loại cây giống sẽ không còn để bán”
Hiện nay, các loại giống cây ăn quả được bán tại các hợp tác xã cây giống Cái Mơn, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa, Sơn Định ở huyện Chợ Lách tăng hơn so với năm 2005. Nếu như năm 2005 thời điểm này giá sầu riêng giống được bán tại vườn với giá 5.000 đồng – 6.000 đồng/cây thì năm nay tăng lên 8.000 đồng – 10.000 đồng/cây; xoài tứ quí năm 2005 giá 4.500 đồng/cây, nay tăng lên 5.500 đồng/cây và đang hút hàng; xoài cát Hoà Lộc từ 3.500 đồng – 4.000 đồng năm 2005, nay tăng lên 5.500 đồng/cây – 7.000 đồng/cây… Đặc biệt và bất ngờ nhất là những giống như chôm đường, chôm chôm Thái Lan đang tăng giá đột biết và khan hiếm nguồn hàng từ khi mới vào mùa tiêu thụ cây giống. Nếu như năm 2005 giá
Cây mít giống tiêu thụ mạnh năm nay. Giống chỉ từ 1.500 đồng – 2.000 đồng/cây thì nay đã tăng giá từ 6.000 đồng đến 8.000 đồng/cây. Theo các cơ sở sản xuất giống nhận định sở dĩ năm nay chôm chôm giống bán được giá cao là vì thời gian gần đây giá trái chôm chôm Thái và chôm chôm đường bán lên đến 30.000 – 40.000 đồng/kg khi xử lý vụ nghịch, nên nhiều người bắt đầu quay lại trồng chôm chôm. Trong khi người ta đổ sô trồng lại chôm chôm thì 2 năm trước nhiều bà con làm giống không quan tâm đến ương cây để ghép tạo nguồn giống chôm chôm mà chỉ tập trung làm nhiều loại cây giống khác. Nếu như trước đây, người làm giống sản xuất vài trăm ngàn cây giống chôm chôm thì nay gom hết toàn huyện chỉ có khoảng 50.000 cây và đã tiêu thụ hơn ½ số lượng, trong khi nhu cầu của khách đặt hàng ngày một nhiều. Anh Huỳnh Thọ Trường, phó Trại thực nghiệm sản xuất cây giống Cái Mơn, huyện Chợ Lách cho biết: “Giá cây giống Bến Tre năm nay tăng cao là do nhiều bà con năm vừa rồi làm cây giống lợi nhuận ít đã chuyển sang làm hoa kiểng. Trước tình hình này, chắc chắn nhiều loại cây giống sẽ trở nên khan hiếm sắp tới”. Tại huyện Chợ Lách, nhiều loại cây giống khác mới lạ như mít nghệ cao sản, mít ruột đỏ … đã bắt đầu thu hút người mua.
Riêng về giống bưởi da xanh đặc sản của Bến Tre ở tại hai cơ sở sản xuất giống bưởi da xanh số lượng nhiều nhất là ông Lê Văn Hoa (Hai Hoa) xã Sơn Định, huyện Chợ Lách và ông Đặng Văn Rô (Ba Rô) xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày vẫn giữ với giá bán cũ mặc dù nhu cầu của người mua giống bưởi này rất lớn. Tại vườn của ông Hai Hoa giá bán là 6.000 đồng nhánh cây cao khoảng 6 tấc, nhiều khách hàng đến mua phải chờ vì nhánh bưởi ông Hai Hoa bó bán không kịp. Ông Ba Rô thì bán 15.000 đồng/nhánh (cao khoảng 8 - 9 tấc). Kế Hoạch của ông Hai Hoa năm nay sẽ cung cấp 30.000 nhánh bưởi da xanh giống và ông Ba Rô cung cấp 40.000 nhánh cho người tiêu dùng.
Cao Dương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.