Nguồn tin: Agroviet, 22/03/2011
Ngày cập nhật:
24/3/2011
Sau hơn 3 tháng trồng và chăm sóc khoai tây Atlantic, đến nay nông dân xã Thanh Hải (Bắc Giang) đã được thu hoạch với năng suất bình quân đạt từ 5 – 7 tạ/sào, theo giá Công ty thu mua 6 nghìn đồng/kg, tính ra trồng khoai tây Atlantic đã cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại cây rau màu khác…
Thực hiện chủ trương xây dựng cánh đồng chuyên canh trồng rau màu theo phương thức sản xuất hàng hoá của xã, vụ đông năm nay, Hội Nông dân xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã mạnh dạn đưa giống khoai tây Atlantic về sản xuất thí điểm tại các thôn Lai Cách, Quý Thượng, Giáp Hạ, Bừng Ruộng trên tổng diện tích 4,5 ha với hơn 50 hộ dân tham gia. Đây là mô hình sản xuất rau nguyên liệu phục vụ chế biến đầu tiên của xã được Hội Nông dân triển khai thực hiện trên cơ sở liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước - nhà nông – nhà khoa học - nhà doanh nghiệp. Để giúp cho nông dân yên tâm sản xuất, trước khi triển khai mô hình, Hội Nông dân xã đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty TNHH Trường Phượng (ở thành phố Bắc Giang) và Công ty có trách nhiệm cung ứng giống cho nông dân. Theo đó, thông qua hợp đồng nông dân tham gia mô hình còn được UBND tỉnh khuyến khích hỗ trợ 3 triệu đồng/ha và được cán bộ kỹ thuật của Phòng NN&PTNT huyện tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Lai Cách năm nay trồng hơn 1 sào khoai Atlantic. Đây là năm đầu tiên chị trồng giống khoai mới này và mặc dù chưa áp dụng được nghiêm ngặt quy trình khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nhưng đến nay khoai tây Atlantic đã được thu hoạch với năng xuất đạt từ hơn 5 tạ/sào. Trao đổi với chúng tôi, chị phấn khởi cho biết: Khoai tây Atlantic ít sâu bệnh, dễ chăm sóc và không tốn nhiều phân bón nên đầu tư ít nhưng hiệu quả kinh tế thu về đạt cao hơn nhiều so với trồng ngô và một số loại rau màu khác. Chúng tôi thu hoạch khoai đến đâu được Công ty cử người về tận ruộng thu mua hết ngay đến đó nên bà con rất yên tâm.
Theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm ban đầu được ký kết giữa Công ty TNHH Trường Phượng với Hội Nông dân xã Thanh Hải, Công ty chỉ thu mua khoai tây Atlantic cho nông dân với giá 3,2 nghìn đồng/kg nhưng do giá cả vật tư phân bón và thuốc trừ sâu có biến động lớn và giá khoai tây thương phẩm trên thị trường tăng cao nên Công ty đã thoả thuận điều chỉnh giá thu mua khoai tây Atlantic lên 6 nghìn đồng/kg. Như vậy chỉ tính năng suất khoai đạt bình quân 5,5 tạ/sào, vụ này với 4,5 ha khoai tây Atlantic cho thu hoạch, nông dân xã Thanh Hải thu về hơn 400 triệu đồng.
Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Thế Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Hải cho biết: “Mục đích Hội đưa giống khoai Atlantic về sản xuất trên cánh đồng địa phương nhằm tranh thủ đất nhàn rỗi trong thời điểm vụ đông và giúp cho nông dân làm quen với phương thức sản xuất hàng hoá. Đây là chương trình mới, mặc dù nông dân tham gia mô hình đã được tập huấn khoa học kỹ thuật nhưng do nhiều người vẫn còn sản xuất theo phương thức cũ lạc hậu, chưa áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật vào chăm sóc cộng với các đợt rét đậm rét hại kéo dài đã làm ảnh hưởng đến năng suất khoai tây Atlantic, bởi vậy bước đầu mô hình đạt được hiệu quả thế này cũng là khá cao. Để thực hiện tốt chủ trương quy hoạch xây dựng cánh đồng rau màu tập trung theo phương thức sản xuất hàng hoá, trong thời gian tới, tôi mong được Nhà nước cùng Công ty tiếp tục quan tâm hỗ trợ để địa phương từng bước hình thành khu vực sản xuất hàng hoá nhằm tăng thêm thu nhập cho nông dân”.
Thanh Hải là một trong những xã có diện tích đất sản xuất nông nghiệp lớn với vào bậc nhất của huyện Lục Ngạn với gần 270 ha, trong đó có nhiều cánh đồng rộng, đất đai màu mỡ, thuỷ lợi và đường giao thông thuận tiện, rất phù hợp cho việc phát triển vùng chuyên canh sản xuất rau màu hàng hoá, nhất là sản phẩm phục vụ cho nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Hiện nay, nông dân trong xã cũng đang hào hứng phẩn khởi tham gia thực hiện các mô hình kinh tế mới. Tuy nhiên để thực hiện tốt chủ trương này, trong thời gian tới, chính quyền xã cùng các đoàn thể chính trị - xã hội cần năng động lựa chọn những cây giống tốt có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương đưa vào sản xuất. Đặc biệt cần quan tâm thực hiện tốt các mô hình có sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm ở khâu đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Mô hình đưa giống khoai tây Atlantic được Hội Nông dân triển khai thực hiện ở vụ đông năm nay được coi là bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp và là sự khởi đầu để thực hiện thắng lợi chủ trương đó của xã.
Theo một số tài liệu, Khoai tây Atlantic có nguồn gốc từ Mỹ, đặc điểm củ to đều, mẫu mã đẹp, rất thích hợp để chế biến; khả năng kháng bệnh rất tốt với PVX, PCN (G. rostochiensis) bệnh ghẻ, bệnh héo xanh (Verticillium Will) và mốc sương; chống bệnh tốt với nhóm A của tuyến trùng (Golden Nematode). Năng suất khoai có thể đạt từ 25 – 30 tấn/ha.
Đức Thọ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.