Nguồn tin: Báo Bình Định, 03/04/2011
Ngày cập nhật:
4/4/2011
Vụ Đông Xuân (ĐX) 2010 - 2011, huyện Phù Cát (Bình Định) sản xuất hơn 7.280 ha lúa, đạt 102,6% kế hoạch; gần 6.000 ha cây trồng cạn các loại, trong đó, đậu phụng 2.375 ha, bắp lai 222 ha, mì 2.400 ha, hành 122 ha…
Ông Phan Sĩ Hùng, Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Cát, cho biết: Huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất đúng thời vụ, đưa các giống có năng suất cao, thích hợp với đất đai, thời tiết, mùa vụ vào sản xuất; các mô hình khuyến nông tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện để nông dân nắm bắt, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đầu tư thâm canh, chăm sóc. Bởi vậy, nhìn chung, các loại cây trồng đều phát triển tốt.
Nông dân Phù Cát thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Nguyên Hân
Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường; cùng với việc một bộ phận nông dân đã bất chấp khuyến cáo của ngành Nông nghiệp, đưa vào sản xuất các giống lúa dễ nhiễm rầy như: Uải 32, Khang dân 18, IR 13-2 với tổng diện tích trên 1.800 ha, chiếm gần 35% diện tích sạ, mật độ sạ lại quá dày, đã dẫn đến tình trạng bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại trên diện rộng.
Trước tình hình đó, huyện Phù Cát đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương hướng dẫn nông dân dập diệt rầy; tiếp nhận và cấp thuốc đặc trị, hỗ trợ nông dân phun thuốc diệt rầy. Nhờ đó, dịch rầy được khống chế, giảm thiểu thiệt hại. Đến nay, diện tích lúa chân ruộng 3 vụ đang thu hoạch, ước tính năng suất bình quân đạt 62 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha so với vụ ĐX năm ngoái, cao nhất từ trước đến nay.
Ngoài ra, gần 2.400 ha đậu phụng cho năng suất bình quân 34 tạ/ha; các loại cây trồng khác như bắp lai, hành, dưa hấu… đều cho năng suất cao.
Vụ Hè Thu (HT) năm nay, Phù Cát sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chuyển mạnh diện tích sản xuất lúa thiếu nước sang sản xuất cây trồng cạn; chuyển chân ruộng 3 vụ lúa/năm sang sản xuất 2 vụ lúa 1 vụ màu. Đồng thời, mở rộng diện ứng dụng các mô hình xen - luân canh cho thu nhập cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh chăm sóc. Toàn huyện phấn đấu sản xuất 5.300 ha lúa, trong đó có hơn 2.500 ha lúa vụ Hè và gần 2.800 ha lúa vụ Thu; sản xuất 500 ha đậu phụng, 300 ha bắp lai, 400 ha mè và 850 ha rau màu…
Huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt về thời vụ sản xuất, chỉ đạo các địa phương quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với chuyển đổi từ 3 vụ lúa sang 2 lúa hoặc 2 lúa 1 màu/năm. Các địa phương khẩn trương nạo vét kênh mương, bảo đảm phục vụ tưới cho sản xuất vụ HT. Phòng NN-PTNT huyện cũng phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân; có kế hoạch điều phối cung ứng đủ giống lúa cấp 1 và giống các loại cây trồng cạn; tổ chức điều hành sản xuất vụ HT đúng thời vụ và cơ cấu giống phù hợp, tuyệt đối không sử dụng các giống lúa dễ nhiễm rầy. Đồng thời, tập trung sản xuất các loại cây trồng cạn nhằm khai thác tối đa và hiệu quả tiềm năng đất đai, tăng thu nhập cho nông dân…
Hoài Trung
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.