Nguồn tin: Báo Cà Mau, 02/04/2011
Ngày cập nhật:
4/4/2011
Mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xuất hiện những đám mưa trái mùa khá lớn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết diện tích trồng đậu xanh của nông dân các xã vùng ngọt hóa. Hiện nay, bà con nông dân đang nỗ lực bơm nước để giảm bớt thiệt hại và tránh nguy cơ mất trắng vụ đậu xanh.
Do trúng đậm vụ đậu xanh năm 2010, năm nay nông dân huyện Trần Văn Thời xuống giống được gần 700 ha đậu xanh dưới ruộng. Đây là năm huyện Trần Văn Thời có diện tích trồng đậu xanh lớn nhất từ trước đến nay. Những nơi xuống giống sớm, cây đậu được hơn 30 ngày tuổi, đang trong giai đoạn ra trái.
Mặc dù mùa vụ năm nay không mấy thuận lợi, do thời tiết diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều loại sâu, bệnh gây hại, nhưng nhờ thường xuyên theo dõi và tích cực chăm sóc nên bước đầu đậu phát triển tương đối tốt.
Nông dân xã Trần Hợi bơm nước cứu đậu xanh. Ảnh: CHÍ THANH
Tuy nhiên, những đám mưa trái mùa với lượng nước khá nhiều đã làm cho toàn bộ diện tích trồng đậu xanh của nông dân ở các xã Khánh Bình Tây, Khánh Hưng và Trần Hợi bị ảnh hưởng nặng do ngập nước. Dù nông dân cố gắng bơm tát nhưng không mấy khả quan.
Nhiều người có kinh nghiệm trồng đậu lâu năm cho biết, đậu xanh là loại cây rất thích nghi với thời tiết khô hạn. Trong quá trình sản xuất, nếu trời không mưa hoặc mưa ít, đậu sẽ phát triển tốt, ngược lại, nếu mưa kéo dài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của cây đậu, thậm chí gây chết hàng loạt do mặt đất bị xì phèn dẫn đến cây đậu bị thối rễ.
Ông Thạch Sol ở ấp Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây, lo lắng: “Nếu trời nắng lại thì không đến nỗi nào, chỉ lo sắp tới còn mưa nữa thì nông dân chúng tôi chịu thua, coi như mất trắng, chứ không có cách nào cứu cây đậu được”.
Hiện tại, bà con nông dân đã bơm tát hết nước trên ruộng nhưng dưới chân đậu vẫn còn ẩm ướt. Theo thống kê, diện tích đậu xanh bị thiệt hại từ 5 - 10%, tập trung nhiều ở các ấp Đá Bạc A và Cơi 5B, xã Khánh Bình Tây. Có nơi bị thiệt hại từ 40 - 50%, do đây là những ruộng đậu mới xuống giống được 20 ngày tuổi, bị ngập nước kéo dài dẫn đến thối rễ rồi chết dần. Trung bình mỗi công đậu người dân đã đầu tư trên 1 triệu đồng.
Các ngành chuyên môn của huyện Trần Văn Thời cũng đã kiểm tra thực tế, nhằm giúp nông dân tìm hướng khắc phục. Ông Sử Văn Minh, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Bên cạnh việc vận động, tạo điều kiện cho nông dân tập trung bơm nước để cứu cây đậu, chúng tôi tập trung vận động người dân chủ động trong việc xổ nước chống ngập úng. Tuy nhiên, hiện mực nước phía bên ngoài cao hơn bên trong nên khó có thể thực hiện được”.
Những năm gần đây, tình hình thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến quá trình sản xuất và làm thiệt hại không nhỏ tài sản của người dân. Vì vậy, các ngành chuyên môn cần có giải pháp giúp đỡ và khuyến cáo nông dân nên chọn những loại giống cây trồng, vật nuôi có khả năng thích ứng với sự biến đổi của thời tiết để giảm bớt thiệt hại.
Về lâu dài, cần sớm quy hoạch các tiểu vùng khép kín để nông dân chủ động trong quá trình sản xuất, tránh tình trạng ngập úng khi trời mưa và thiếu nước khi nắng hạn.
Anh Quốc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.