Nguồn tin: Long An, 05/04/2011
Ngày cập nhật:
8/4/2011
Diện tích trồng mè ở huyện Đức Huệ (Long An) hàng năm dao động trong khoảng 500 ha; trong đó, chủ yếu là giống mè đen địa phương và cách trồng phổ biến trước đây theo hình thức quảng canh, chi phí đầu tư thấp nên năng suất không cao; bình quân chỉ khoảng 400 - 500 kg/ha. Lý giải của người trồng theo cách quảng canh tuy năng suất không cao nhưng dễ làm, chi phí sản xuất và công lao động thấp.
Tuy nhiên, sau khi phân tích so sánh hiệu quả kinh tế giữa 2 cách trồng quảng canh và thâm canh; Trạm Khuyến nông Đức Huệ đã thực hiện một số điểm trình diễn quy trình trồng mè thâm canh nhằm giúp cho bà con nông dân có thể đánh giá so sánh đầy đủ hơn.
Điểm trình diễn trồng mè thâm canh tại nông hộ cộng tác được yêu cầu thực hiện một số khâu cơ bản là dọn đất kỹ, lên liếp, đánh rãnh thoát nước chủ động tưới, tiêu phù hợp với các giai đoạn tăng trưởng của cây và bón phân đầy đủ, cân đối. Kết quả thực hiện của điểm trình diễn đã được tổ chức hội thảo đầu bờ để bà con nông dân thấy rõ mè phát triển rất tốt, số lượng trái trên cây đậu nhiều, hạt to và bóng đẹp, năng suất cao hơn rõ rệt so với tập quán trồng quảng canh; cụ thể ruộng trồng mè trong vụ Đông - Xuân của anh Nguyễn Hồng Sơn ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông thu được 1.100 kg, với giá bán là 26.700 đồng/kg, anh cho biết tổng thu là 29.370.000 đồng và sau khi hạch toán đủ chi phí thì số thực lãi là 16.500.000 đồng; cao gấp đôi cách trồng quảng canh mà anh từng làm trước đây.
Trồng mè ở huyện Đức Huệ đã được trồng phổ biến nìiều năm trước vì là cây trồng cạn, nhu cầu nước tưới không cao nên thích hợp rộng với các chân đất gò cao của huyện; tuy nhiên do chỉ quanh quẩn với cách trồng quảng canh nên chưa được quan tâm như một loại cây trồng chính. Vì vậy, nếu được rộng rãi bà con nông dân đầu tư thâm canh thì cây mè sẽ là một giải pháp trong việc bố trí lại cơ cấu cây trồng theo hướng 2 lúa + 1 mè mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho không ít nông hộ.
Lê Thị Vân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.