Nguồn tin: Báo Bình Định, 15/04/2011
Ngày cập nhật:
19/4/2011
Mới đây, tại xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước - Bình Định), Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình thâm canh lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là mô hình tuyển chọn giống lúa và quy trình canh tác phù hợp vào sản xuất, giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế.
Vụ Đông Xuân vừa qua, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh đã chủ trì thực hiện mô hình canh tác lúa chịu ngập úng, nhiễm mặn với các giống lúa ĐV108, SH2, diện tích sản xuất 10 ha, tại thôn Kim Đông và Tân Giản (xã Phước Hòa), với sự tham gia của 70 hộ dân địa phương. Mô hình nằm trong khuôn khổ của Dự án Góp phần giảm thiểu tác hại của ngập úng và xâm nhập mặn do nước biển dâng nhằm phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực do Quỹ Môi trường toàn cầu hỗ trợ.
Nông dân tham quan mô hình sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại thôn Kim Đông (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước). Ảnh: Nguyễn Hân
Qua thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, kết quả sản xuất cho thấy, các giống lúa ĐV108, SH2 khá phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu ở địa phương; có khả năng chống chịu các đối tượng sâu bệnh; năng suất bình quân 65 - 70 tạ/ha. Theo tính toán, lợi nhuận từ các giống lúa trên đạt 18,09 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn 1,84 triệu đồng/ha so với ruộng đối chứng.
Theo ông Trần Ngoạn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Điều hành, thực hiện Dự án: Bên cạnh hiệu quả kinh tế, thông qua mô hình, đã giúp nông dân nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, những tác động bất lợi của thời tiết ngày càng bất thường và khó lường. Trong quá trình thực hiện mô hình, các cán bộ kỹ thuật đã triển khai các giải pháp khắc phục những tác động bất lợi của thời tiết, triều cường; từ đó, giúp nông dân có thêm các kỹ năng, năng lực chủ động ứng phó và giảm thiểu những tác hại, bảo vệ năng suất mùa vụ. Ngoài ra, việc tăng cường quản lý dinh dưỡng cân đối, quản lý dịch hại theo kỹ thuật IPM trong sản xuất lúa cũng giúp nông dân hạn chế lạm dụng thuốc trừ sâu gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước… ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Ông Hồ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết thêm: Việc triển khai thành công mô hình sản xuất lúa của xã Phước Hòa đã mở ra triển vọng cho khoảng trên 5.000 ha đất sản xuất lúa các địa phương ven đê khu Đông thường xuyên bị tình trạng ngập úng, xâm nhập mặn đe dọa. Qua đó, nông dân đã nhận thức được tác động của biến đổi khí hậu với sản xuất nông nghiệp, tiếp thu các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa. Cùng với đó, đã thay đổi được tập quán gieo sạ mật độ dày của bà con nông dân, chú trọng việc bón phân cân đối để giúp cây lúa phát triển tốt trong điều kiện bất lợi của thời tiết như ngập úng, nhiễm mặn…
Nguyễn Hân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.