Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 18/04/2011
Ngày cập nhật:
19/4/2011
Châu Thành được biết đến là vùng chuyên canh trồng nhãn, tuy nhiên những năm gần đây người dân huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã chuyển đổi sang một số cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như: vú sữa, cam, chanh... và một số loại hoa màu. Trong đó đáng chú ý là mô hình trồng đậu nành luân canh trên đất lúa.
Đậu nành trúng mùa nhưng nông dân vẫn lo lắng về đầu ra sản phẩm
Hàng năm, người dân thường chọn vụ hè thu là vụ trồng chính của cây đậu nành. Vì vụ này cây lúa thường bị sâu bệnh cho năng suất không cao, tuy nhiên đối với cây đậu nành đây là thời điểm phát triển tốt. Vụ hè thu năm nay toàn huyện Châu Thành đã xuống giống hơn 394 ha đậu nành, tập trung nhiều ở các xã: Tân Nhuận Đông, Phú Hựu, An Phú Thuận... Tuy chưa phải là mô hình phổ biến rộng rãi nhưng cây đậu nành đã cho những tín hiệu vui, có khả năng nhân rộng theo phương thức hai vụ lúa một vụ màu.
Xã Tân Nhuận Đông là địa phương có số diện tích trồng cây đậu nành vụ hè thu cao nhất huyện. Toàn xã có 202 ha đất trồng luân canh lúa với đậu nành. Qua tìm hiểu, nông dân Tân Nhuận Đông cho biết, trồng đậu nành dễ hơn trồng lúa. Vì cây đậu nành ít sâu bệnh, ít phân thuốc mà thời gian thu hoạch ngắn. Từ khi gieo sạ đến khi thu hoạch khoảng 2 tháng rưỡi, năng suất đạt ở mức từ 9 - 12 giạ hạt/ha, giá bán ra từ 9.000 - 12.000 đồng/kg. Tính ra một ha trồng đậu nành sau khi thu hoạch trừ chi phí có thể lời từ 13 - 14 triệu đồng.
Ông Bạch Văn Chính, một nông dân nhiều năm gắn bó với cây đậu nành ở ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông nói: “Năm nay trồng đậu nành ít sâu bệnh hơn mọi năm, tính từ đầu mùa đến nay tôi mới tốn khoảng 1 triệu đồng/công, mùa này nếu trúng giá tôi có thể sẽ lời hơn năm ngoái khoảng 3 - 4 triệu đồng/công. Nhưng điều nông dân chúng tôi lo lắng là đầu ra sản phẩm, thường thì chúng tôi tự tìm thương lái để bán, nhiều khi thương lái ép giá chúng tôi cũng không biết”.
Không chỉ khó khăn về đầu ra sản phẩm mà nông dân còn gặp khó ở giá đậu giống. Thường vào vụ trồng đậu nành là giá đậu giống lại rất cao, địa phương lại chưa có đại lý chính thức thu mua sản phẩm, nông dân phải bán cho thương lái các nơi nên luôn bị tình trạng ép giá. Những tồn tại này nếu được khắc phục thì cây đậu nành ở huyện Châu Thành ngày càng được nông dân tin cậy và nhân rộng mô hình.
Ông Võ Công Danh - khuyến nông viên xã Tân Nhuận Đông cho biết: “Đậu nành là cây trồng có lợi nhuận cao, tuy nhiên thời gian gần đây diện tích trồng đậu nành của xã giảm gần ½ diện tích. Nguyên nhân do giá đậu giống cao và đầu ra sản phẩm không có, nông dân trồng theo hình thức tự phát chưa có kĩ thuật nhiều nên hạt đậu nhiều khi không đạt chất lượng. Vì vậy, hiện nay một số lớn diện tích trồng đậu nành đã chuyển sang trồng lúa”.
Mỹ Nhân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.