Nguồn tin: Báo An Giang, 20/04/2011
Ngày cập nhật:
22/4/2011
Chi phí đầu tư sản xuất thấp, kỹ thuật canh tác khá dễ và phù hợp với điều kiện địa phương nên từ nhiều năm qua, nông dân xã Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới - An Giang) chọn trồng mè đen. Đây là cây màu đang “lên ngôi”, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xứ cù lao…
Về thăm xã cù lao Mỹ Hiệp thời gian này, xen lẫn những vườn trái cây xanh um là cánh đồng mè mênh mông, trải dài đang chờ ngày thu hoạch. Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hiệp Trương Thọ Chiến phấn khởi cho biết, hiện trên địa bàn xã có trên 100 héc-ta với hơn 370 hộ đang canh tác mè đen, tập trung đông nhất là ở ấp Đông Châu. Nông dân trồng mè có thu nhập khá hơn hẳn so với trồng các loại màu khác hay chỉ trồng lúa như trước đây. “Từ khi nhà nước xây dựng đê bao sản xuất nông nghiệp khép kín và có chủ trương áp dụng mô hình 2 lúa + 1 màu thì nông dân xã đã chọn cây mè là cây trồng chủ lực. Những hộ có đất trong vùng bờ bao chọn trồng mè trong vụ ba, còn nông dân ngoài vùng bờ bao phát huy ưu thế thổ nhưỡng thích hợp trồng màu đã trồng mè luân phiên giữa các vụ màu” - ông Chiến chia sẻ.
Nông dân Tạ Phước Trang trên cánh đồng mè sắp thu hoạch.
Giá mè đang ở mức khá cao khiến nông dân trồng mè vô cùng lạc quan. Ông Tạ Phước Trang ngụ tổ 10, ấp Đông Châu cho biết, từ chỗ trước đây chỉ trồng 2 vụ lúa, năm 2007, thấy hiệu quả kinh tế từ cây mè ông tranh thủ đầu tư thêm một vụ mè. Kết thúc vụ lúa thu đông, ông bắt đầu cắt gốc rạ, vệ sinh đồng ruộng chuẩn bị xuống giống vụ mè đen. Với chi phí sản xuất suốt vụ mè chỉ khoảng 1,7 triệu đồng, trong khi trung bình mè thu hoạch được 160 kg/công. Do có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên áp dụng kỹ thuật trồng tốt nên 1 công mè gia đình ông Trang canh tác thường đạt đến 220 kg. Mỗi cây mè đếm được gần 150 trái. Với giá bán hiện tại 38 ngàn đồng/kg, trừ chi phí, 2 công mè của gia đình ông thu về khoảng 13 triệu đồng. “Mè là cây dễ trồng, miễn sao phân nước đầy đủ là phát triển và cho năng suất cao. Trồng mè nông dân thu lợi nhuận gấp đôi trồng lúa”. Ông Trang phân tích. Nông dân tại địa phương thường quen sạ 1 kg mè giống/công, trong khi ông Trang chỉ tốn 400 g giống/công. Do không sạ dày nên chi phí phân thuốc dưỡng cũng giảm đáng kể. Đặc biệt, nông dân trồng mè còn yên tâm hơn, do nhiều năm qua đầu ra sản phẩm luôn được đảm bảo. Mè sắp chín đã thấy thương lái lui tới bàn chuyện bán buôn.
Mỗi cây mè trung bình cho 150 trái.
Ông Võ Thanh Thuận (sinh năm 1965), ngụ tổ 2, ấp Đông Châu trồng mè cách nay cũng được 3 - 4 năm. Hiện tại, 5 công mè đen của ông được hơn 2 tháng đang rất tươi tốt chờ ngày gặt. Ông cho hay, sau khi thu hoạch mỗi công mè thường cho sản lượng trung bình 200 kg nên 5 công mè sẽ cho gia đình ông nguồn thu trên 20 triệu đồng. Ông tâm sự: “Trồng mè hiệu quả cao hơn so với trồng lúa, do kỹ thuật đơn giản nên khâu chăm sóc cũng an nhàn”. Thấy mô hình sản xuất mè ở xã Mỹ Hiệp đạt hiệu quả, nhiều Hội Nông dân ở các địa phương lân cận đến học tập, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất...
MINH KHÔI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.