Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 22/04/2011
Ngày cập nhật:
25/4/2011
Nhờ đưa cây màu xuống ruộng, nhiều hộ đã có thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha/năm.
Đây là cách làm mới của nhiều bà con nông dân ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành (Hậu Giang). Ngoài tăng nguồn thu nhập của nông dân, đây còn là cách để Đông Phước A từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương.
Vào những ngày này, nông dân xã Đông Phước A, đang khẩn trương thu hoạch vụ màu và cải tạo diện tích đất hoang hay những mảnh ruộng kém hiệu quả để lên liếp trồng các loại rau màu như: cải làm dưa (tùa sại), cà phổi, đậu, bí đao, mướp… Mỗi công màu, nông dân có được nguồn thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng, tăng 20 - 30% so với làm lúa. Ông Nguyễn Văn Mực, ở ấp Phước Hòa, phấn khởi cho biết: “Vụ này, gia đình trồng khoảng 4.000 cây cải trên diện tích 2 công đất ruộng, năng suất ước đạt trên 4 tấn, bán với giá 3.250 đ/kg, sau khi trừ chi phí gia đình còn lợi nhuận trên 10 triệu đồng”.
Phong trào lên liếp trồng màu trên đất ruộng ở Đông Phước A mới phát triển mạnh trong một năm trở lại đây, nhưng đã mang lại hiệu quả và giúp người dân có được cuộc sống ổn định. Như gia đình ông Mực, có 4 công ruộng, do đất gò trồng lúa cho năng suất không cao, lại thường xuyên bị chuột cắn phá. Từ khi chuyển sang trồng màu, nguồn thu nhập của gia đình anh đã được cải thiện. Dù mới trồng thử nghiệm, nhưng lợi nhuận khá hơn nhiều so với trồng lúa, ông Mực cho biết tới đây sẽ tiếp tục mở rộng hết phần diện tích đất còn lại để chuyển sang trồng màu và đu đủ. Hiện nay, ở Đông Phước A có rất nhiều người dân thay đổi cách làm để tăng thêm nguồn thu nhập như gia đình ông Mực. Anh Lê Văn Thuận ở cùng ấp Phước Hòa, tâm sự: “Thấy bà con từ đất ruộng chuyển sang trồng màu cho hiệu quả kinh tế cao, nên gia đình tôi đang lên liếp toàn bộ diện tích 4 công ruộng để trồng màu. Với hy vọng sẽ có cuộc sống ổn định và nguồn thu nhập sẽ được cải thiện hơn từ cây màu mang lại”.
Còn hộ ông Lê Văn Ngở, ở ấp Tân Long cũng có chung niềm vui khi gia đình vừa bán xong 1 công cà phổi cho năng suất đạt trên 1 tấn, với giá bình quân 4.100 đ/kg, thu về lợi nhuận gần 4 triệu đồng. Ông Ngở cho biết: “Gia đình chỉ có 1 công ruộng, làm lúa vụ nào cũng “phủi tay” vì chi phí đầu tư lớn. Khi thấy bà con xung quanh và các ấp lân cận trồng màu đạt hiệu quả, nên tôi đã làm theo. Trồng màu tuy cực công, nhưng bù lại cho nguồn thu nhập cao vì thời gian từ trồng đến thu hoạch ngắn, nên trồng được nhiều vụ màu trong năm”.
Theo những người trồng hoa màu nơi đây, đầu ra của hoa màu hiện tại rất thuận lợi, gần ngày thu hoạch là có thương lái đến tận rẫy thỏa thuận giá cả để thu mua. Người dân không cần vận chuyển đi xa, nhờ vậy mà giảm được nhiều chi phí. Cách làm bà con nơi đây là những hộ lân cận sẽ không trồng cùng một loại, để sản phẩm làm ra không bị dội chợ, bán được giá cao. Vì theo bà con nông dân, luân chuyển cây trồng ngoài sản phẩm không bị đụng hàng còn giúp cải tạo được đất, từ đó năng suất luôn vượt trội.
Phó Chủ tịch UBND xã Đông Phước A Nguyễn Thanh Việt cho rằng: Những năm gần đây, cùng với sự vận động của chính quyền địa phương, nông dân đã biết cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng thêm nguồn thu nhập. Trong đó, trồng màu dưới ruộng đã thực sự đem lại lợi nhuận kinh tế khá cao và trở thành mô hình xóa đói giảm nghèo rất hiệu quả ở địa phương, đặc biệt là đối với những gia đình ít đất sản xuất. Qua thực tế trên những rẫy màu, mỗi năm nông dân có nguồn thu nhập từ 130 - 150 triệu đồng/ha, điều quan trọng là đã giải quyết được một lượng lao động nhàn rỗi rất lớn ở nông thôn. Hiện tại, toàn xã có 10,9 ha hoa màu, tăng 5,8 ha so với cùng kỳ, diện tích tăng do người dân cải tạo đất hoang, trong đó có đưa cây màu xuống ruộng. Với hiệu quả mang lại, UBND xã tiếp tục chỉ đạo nhân rộng để đa dạng hóa sản phẩm hoa màu ở địa phương…
HỮU PHƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.