Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 25/04/2011
Ngày cập nhật:
26/4/2011
Xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp là địa bàn tập trung các hộ trồng cỏ nhung khá đông, sản phẩm có thị trường rộng trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng nhiều nhà vườn bị thương lái ép giá dẫn đến lợi nhuận không được khả quan. Để có bước phát triển lâu dài, người dân trồng cỏ đang rất cần có tổ hợp tác để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
Nhân công đang thực hiện việc trồng cỏ
Qua nhiều trung gian
Những người dân trồng cỏ nhung tại xã cho biết, thời gian đầu cỏ nhung là loại cây trang trí được nhiều người ưu chuộng nhưng rất đắc về giống nên chỉ một số hộ trồng để đáp ứng nhu cầu thị trường, mỗi mét vuông cỏ thương phẩm bán ra dao động từ 30 - 40.000 đồng, trong khi đó đầu tư cho sản phẩm chỉ khoảng trên 12.000 - 13.000 đồng/m2, trừ toàn bộ chi phí người dân còn lãi trên 10 triệu đồng/công/tháng. Riêng vào thời gian cao điểm giá bán có thể tăng mạnh hơn.
Theo nhiều người trồng cỏ nơi đây, cỏ nhung không quá cầu kỳ về cách trồng, chỉ ra một lớp tro rồi đặt cỏ lên sau đó chăm sóc bón phân trên 1 tháng là cỏ có thể xuất ra thị trường. Từ nhu cầu thực tiễn dẫn đến nhiều hộ tham gia trồng cỏ nhung với số lượng khá lớn nên dẫn đến tình trạng giá bán không đồng nhất, thương lái lợi dụng tình hình đó đã đẩy giá cỏ xuống thấp.
Nhớ lại khoảng thời gian thịnh vượng, ông Trần Văn Bé (Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông) cho biết: “Thời gian trước chúng tôi bán được với giá rất cao, lợi nhuận có thể đảm bảo được cuộc sống. Tuy nhiên, hiện tại có nhiều “cò”, sản phẩm phải qua nhiều trung gian dẫn đến giá cỏ không như trước, trong khi nhu cầu thị trường vẫn đảm bảo, nhất là các khu vực miền ngoài và các công trình. Vào thời gian cuối năm, dịp lễ, tết, cỏ mới có giá vì lúc đó nhu cầu người tiêu dùng mạnh, số lượng cỏ ít nên thương lái mới không có dịp ép giá”.
Cần có tổ hợp tác
Với việc bị ép giá, các hộ sản xuất cỏ nhung trên địa bàn xã Tân Khánh Đông đang cần có tổ hợp tác, giúp sản phẩm trực tiếp tiếp cận với thị trường, không cần lãi cao nhưng đảm bảo ổn định. Nhiều hộ sản xuất cho biết, tính theo thời buổi vật giá leo thang, khi tôi có cỏ xuất ra thị trường thì phải cần đến 60 nhân công/công cỏ, mỗi nhân công phải chi trả 60.000 đồng/ngày. Ngoài ra, chi phí cho tiền phân bón lại là điều trăn trở đối với các hộ trồng cùng phí vận chuyển. Hiện tại, mỗi mét vuông cỏ người dân đã đầu tư vào 13.000 đồng, giá bán hiện tại cũng đang là 13.000 đồng/m2.
Anh Nguyễn Văn Dương, ngụ cùng xã cho biết: “Đối với những hộ trồng có kinh nghiệm, tính toán kỹ, tiết kiệm trong sản xuất có thể kiếm lãi khoảng 200 đồng/m2 cỏ. Nhiều hộ dân trồng cỏ nhung không có lãi đã chuyển qua sản xuất các loại cây kiểng công trình”. Chia sẻ về việc thành lập tổ hợp tác, anh Nguyễn Văn Đặng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Khánh Đông cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành thành lập tổ hợp tác để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều hộ dân muốn sản xuất đơn lẻ nên việc thành lập còn chút vướng mắc. Thời gian tới, chúng tôi cố gắng thực hiện tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất”.
Khánh Duy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.