Nguồn tin: Agroviet, 28/04/2011
Ngày cập nhật:
3/5/2011
Khoai lang là cây truyền thống được bà con đưa vào trồng bởi quy trình trồng không khó, phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân và cho hiệu quả kinh tế khá. Những năm gần đây, cây khoai lang đang được coi là cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông - xuân. Mô hình trồng khoai lang Nhật Bản thay cho sản xuất lạc, ngô vụ đông - xuân ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình do UBND xã Phúc Trạch kết hợp với Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình bước đầu đã mang lại lợi nhuận kinh tế trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững cho bà con nông dân vùng sâu, vùng xa nằm trong diện 135 của huyện Bố Trạch.
Phúc Trạch là một xã vùng sâu, vùng xa nằm trong diện 135 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hiện toàn xã có gần 100% người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, toàn xã Phúc Trạch chỉ có 688 ha diện tích trồng cây lương thực; trong đó chỉ có vỏn vẹn 68 ha đất lúa 2 vụ, còn lại là đất màu và đất lúa 1 vụ bấp bênh. Việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với chất đất và mang lại hiệu quả kinh tế cao ở vùng đất Phúc Trạch là một vấn đề không đơn giản, cần được quan tâm.
Với mục đích đưa các giống khoai lang Nhật Bản chất lượng cao vào trồng nhằm thay thế những cây trồng kém hiệu quả trên đơn vị diện tích nhằm giúp bà con nông dân có thu nhập cao, cải thiện đời sống, góp phần tích cức vào giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Khoai lang Nhật Bản có ưu điểm vượt trội so với giống khoai lang địa phương là có thể trồng ở bất cứ địa hình canh tác, chất lượng củ khoai dẻo, thơm ngon, hàm lượng dinh dưỡng cao và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Được sự hỗ trợ của Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, xã Phúc Trạch là địa phương đầu tiên của huyện Bố Trạch được chọn triển khai thí điểm mô hình cây khoai lang Nhật Bản. Sau hơn 3 tháng đưa mô hình trồng thí điểm cây khoai lang Nhật Bản vào sản xuất tại xã Phúc Trạch, đến nay sự thành công của mô hình này đã được chứng minh.
Dự án mô hình trồng thí điểm 3 giống khoai lang Nhật Bản đó là đỏ, vàng và tím của 80 hộ nông dân trong thôn 2 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch đã cho kết quả khả quan, cho năng suất cao mà cho phí đầu tư lại ít tốn kém. Dự án hỗ trợ cho mỗi hộ nông dân được sản xuất trên 1 sào đất và được đầu tư miễn phí từ tập huấn kỹ thuật đến cung cấp giống, phân bón. Sau hơn 3 tháng chăm bón cùng với sự hỗ trợ tận tình của cán bộ khuyến nông xã, ngày thu hoạch sản phẩm cũng đã cận kề với năng suất khoảng gần 2 tấn/sào. Theo các hộ tham gia mô hình trồng thí điểm cho biết: Giống khoai lang Nhật Bản rất thích hợp với đất trồng và khí hậu ở xã Phúc Trạch nên cây phát triển tốt và cho năng suất cao. Cũng trong đợt này, xã Phúc Trạch đã có chủ trương cắt bán hom giống khoai lang Nhật Bản đợt 1 cho xã Mỹ Trạch làm giống và Phòng Nông nghiệp huyện Bố Trạch đứng ra thu mua. Bình quân mỗi sào khoai trước đây trồng 3 vạn hom giống và trong đợt 1 này, mỗi sào sẽ cắt bán cắt 9 vạn hom giống, đợt 2 sẽ là 6 vạn hom giống. Giá thành 1 vạn hom giống khoai lang Nhật Bản có giá là 1,2 triệu đồng. Như vậy, đợt này mỗi hộ nông dân sẽ có hơn 1 triệu đồng từ bán hom giống khoai lang Nhật Bản.
Cây khoai lang Nhật Bản không phải là loại cây trồng mới đối với nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, với người dân xã Phúc Trạch nói riêng và Bố Trạch nói chung thì đây là một loại cây trồng mới. Chính vì thế, tuân thủ nghiêm các bước hướng dẫn theo quy trình kỹ thuật là yếu tố then chốt để mô hình thành công. Từ khâu chọn đất, lên luống, tỷ lệ phân, kỷ thuật trồng và cách chăm bón cây trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển. Mặc dù trong giai đoạn triển khai mô hình này, thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm rét hại kéo dài cũng ảnh hưởng phần nào đến quy trình phát triển của cây, tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương đã hướng dẫn, động viên bà con nông dân chăm bón chu đáo. Đến thời điểm hiện tại chỉ còn 1 tháng nữa là cây khoai lang Nhật Bản sẽ cho thu hoạch. Theo thăm đồng đánh giá năng suất của xã Phúc Trạch thì dự ước năng suất vụ đầu tiên này đạt khoảng 80 tạ/ha.
Ông Nguyễn Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: Khi người nông dân bắt đầu sản xuất một sản phẩm mới thì nỗi lo lắng nhất của họ là khâu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, thuận lợi bước đầu đối với loại sản phẩm này đang rất được thị trường ưa chuộng nên rất dễ tiêu thụ. Ngay từ khi lấy giống từ Lệ Thủy, nguồn sản phẩm đầu ra đã được khách hàng đặt mua. Hiện nay, loại khoai lang Nhật Bản này rất được thị trường tỉnh Quảng Bình cũng như các tỉnh trong khu vực ưa chuộng với giá bán lẽ từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Mô hình trồng khoai lang Nhật Bản trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả hơn hẳn so với các cây màu khác, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân. Đặc biệt, lợi thế trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng còn khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do địa hình canh tác phức tạp như Phúc Trạch là hết sức cần thiết. Ngoài hiệu quả về kinh tế, mô hình còn giúp bà con nông dân tiếp cận khoa học - công nghệ, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
Gần 4,4 ha diện tích trồng thí điểm cây khoai lang Nhật Bản ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đang mở ra nhiều hy vọng cho bà con nông dân xã miền núi nơi đây về một loại cây trồng mới thay thế những cây trồng trên những chân đất không phù hợp, góp phần giúp nông dân xã Phúc Trạch xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.
Võ An
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.