Nguồn tin: Báo Quảng Trị, 02/05/2011
Ngày cập nhật:
4/5/2011
“Thủ phủ” cà phê là danh từ nhiều người thường nhắc đến khi nói về xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Cây cà phê đã giúp nhiều người dân nơi đây thoát khỏi cảnh làm thuê kiếm gạo và trở thành những ông chủ, bà chủ.
Anh Hồ Văn Khưn (Chủ tịch Hội Nông dân xã Hướng Phùng) chia sẻ: "Một dẫn chứng sinh động về sự thay da, đổi thịt ở xã mình đó là gần 40% người dân trước đi làm thuê kiếm sống nay đã trở thành ông bà chủ. Cây cà phê chính là phao cứu sinh đấy".
Trước năm 1995, cuộc sống người dân xã Hướng Phùng gặp vô vàn khó khăn. Qua chuyển đổi nhiều giống cây trồng, vật nuôi để tìm hướng phát triển kinh tế hiệu quả cuối cùng, người dân nhận ra với diện tích đất đỏ bazan lớn; nhiệt độ ổn định; lượng mưa trung bình từ 2.000 đến 3.500 mm; độ dốc không quá 30%... thì cà phê loại cây trồng phù hợp nhất.
Vợ chồng anh Trần Trọng có một cơ ngơi đáng mơ ước.
Từ vài hộ tiên phong với dăm ba ha cà phê trồng thí điểm, đến năm 2010, tổng diện tích cây cà phê trên địa bàn xã là 1.560 ha, chiếm khoảng 1/3 diện tích cây cà phê tại huyện Hướng Hóa. Năm qua, toàn xã đã trồng mới 50 ha cà phê chè.
Hầu hết gia đình gắn bó với cây cà phê từ khi loại cây này được đưa vào trồng thí điểm tại xã Hướng Phùng đều trở thành triệu phú như ông Phan Thành Danh (thôn Cổ Nhổi), Trần Trọng (thôn Doa Cũ), Hồ Trung Xanh (thôn Cheng)...
Không ít hộ là chủ nhân của 5 đến 7 ha cà phê, kiêm thu mua và chế biến, mỗi năm dắt túi hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi đến nhà chị Trần Thị Chi (thôn Doa Cũ) khi vợ chồng chị đang lúi húi chuyển những bao cà phê vừa thu mua lên chiếc xe ben mới tậu. So với các hộ khác, mãi đến năm 1997, gia đình chị Chi mới đặt chân đến Hướng Phùng.
Buổi đầu, đôi vợ chồng trẻ bươn bả làm thuê cho người đồng hương là chủ của 5 ha cà phê. Lần hồi tích lũy vốn, họ mạnh dạn mua đất làm nhà, rồi tiếp tục gom góp để trồng cây cà phê. Giờ đây, vợ chồng chị Chi đã có một cơ ngơi đáng mơ ước và gần 3 ha cà phê. Ngoài ra, anh chị còn thu mua cà phê của các hộ dân khác, mỗi năm gia đình thu nhập tròm trèm 200 triệu đồng.
Cũng xuất phát điểm là nhân công làm thuê, gia đình ông Hồ Thô (thôn Bút Việt) giờ là chủ nhân của gần 3,5 ha cà phê, trừ tất cả chi phí, mỗi năm gia đình ông Hồ Thô bỏ túi gần 100 triệu đồng. Nhờ trồng cây cà phê mà tỷ lệ hộ giàu ở xã Hướng Phùng giờ đã chiếm khoảng 15 - 20%, hầu hết các gia đình khác đều có cửa nhà khang trang, trang thiết bị đầy đủ.
Những năm gần đây, cà phê Hướng Phùng trở thành thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với chất lượng đảm bảo, giá cả phải chăng, trở thành vận hội để cuộc sống nhiều người dân nơi đây bước sang trang mới. Thế nên, chính quyền và nhân dân xã Hướng Phùng luôn quyết tâm vừa phát triển kinh tế vừa giữ gìn thương hiệu này.
Ông Hồ Trung Xanh (thông Cheng) chia sẻ: "Mình nghĩ, để cây cà phê giúp nhiều người làm giàu hơn nữa, trước tiên bà con mình phải thay đổi nhận thức. Một số anh em trồng cà phê ở bản mình đã ngồi lại với nhau và cam kết sẽ không thực hiện những hành vi làm ảnh hưởng đến thương hiệu cà phê Hướng Phùng. Tuy nhiên, vài hộ vẫn một mực quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt".
Còn ông Hồ Minh Cò (Chủ tịch MTTQVN xã Hướng Phùng) cho biết: "Chính quyền xã đã làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở thu mua cà phê để hạn chế hiện tượng ép giá. Chính quyền cũng có chính sách hỗ trợ vốn, giống, tập huấn, hướng dẫn bà con cách chăm sóc và thu hoạch cà phê... Đặc biệt, anh em luôn nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con nghĩ đến lợi ích lâu dài. Nhưng, người dân cũng phải đồng sức, đồng lòng nữa mới được".
Cây cà phê đã giúp xã Hướng Phùng ngày càng thay da, đổi thịt, nâng cao địa vị của nhiều hộ gia đình. Vì thế, con đường làm kinh tế này cần được duy trì và phát triển. Thiết nghĩ, sự đồng lòng của chính quyền, ban ngành chức năng và người dân trong việc thay đổi lề lối gieo trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến sẽ là cơ sở quan trọng để cuộc sống người dân xã Hướng Phùng bước sang một trang mới ấm no hơn, giàu có hơn.
Quang Hiệp
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.