Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 02/05/2011
Ngày cập nhật:
4/5/2011
Thời điểm này, dân ở các thôn Cam Bình, Mũi Đá, Thanh Linh, Phước Linh của xã Tân Phước (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) đang phát dọn cây bụi, dây lang, cày xới chuẩn bị đất để sản xuất lúa hè thu. Tuy nhiên, dư âm được mùa, được giá của vụ khoai lang vừa rồi tại vùng đồng trên vẫn còn. Năm nay, năng suất bình quân khoai lang ở xã được 15 tấn/ha nên sản lượng đạt 2.100 tấn, vượt năng suất dự định trong kế hoạch khoảng 450 tấn. Dân ở đây trồng giống khoai lang Nhật, củ to khoảng 3 - 5 củ/kg, có vỏ tím, lòng đỏ trứng gà nên các thương lái rất chuộng. Vào mùa, tại các ruộng, xe tải ra vô chở khoai đi các tỉnh, thành lân cận và xa hơn, ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Nhiều người bán hàng lẻ cũng hay mua khoai của Tân Phước để nướng bán rong ở các phố thị… Vì có thị trường rộng nên khoai bán tại ruộng thường có giá cao hơn các loại khoai khác và giá tăng theo từng năm. Như năm nay có giá 4.800 đồng/kg, trong khi năm trước chỉ khoảng 2.000 - 2.500 đồng/kg nên vụ này, nhiều người dân ở đây có thu nhập khá. Người trồng 1 ha thu về khoảng 50 - 70 triệu đồng, chưa tính chi phí. Vả lại, trồng khoai lang chi phí phân thuốc không nhiều như các cây trồng khác nên 1 vụ khoai cho thu nhập bằng 2 - 3 vụ lúa. Có lẽ do khan hiếm, chỉ có vào một mùa nên hàng được giá. Dân ở đây có muốn trồng khoai vào vụ hè thu hay vụ mùa cũng không được, vì những cánh đồng này đã bị ngập nước.
Không ai nhớ chính xác thời điểm và người nào đã khơi mào trồng khoai lang trên vùng đồng của các thôn trên. Nhưng xuất phát ban đầu là dân thấy nhiều nhà có vườn ở gần ruộng trồng khoai đạt hiệu quả nên thử trồng khoai trên ruộng vào vụ đông xuân, thời điểm những cánh đồng ở đây đều khô nước. Không ngờ, khoai lang Nhật chịu đất sình nên cho năng suất rất cao. Hộ này trồng khiến hộ bên cạnh cũng trồng theo rồi dần dần thương lái tập trung về đồng thời với việc hình thành thị trường. Đến vụ đông xuân năm ngoái, vào tháng 11 dương lịch thì dân ở đây đồng loạt trồng khoai trên diện rộng 140 ha. Và sang vụ đông xuân năm nay, dân tiếp tục trồng khoai lang theo cách thức trên và đều trúng mùa, trúng giá. Theo Hội Nông dân xã Tân Phước, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý giữa khoai lang và lúa nên đất tươi xốp, khiến vụ lúa hè thu thường cho năng suất cao hơn vụ mùa, dù trên cùng một diện tích. Phần lớn người dân ở xã, người có diện tích lớn được 1 ha, người có diện tích nhỏ cũng 1 sào đều có thu nhập khá là nhờ cách luân canh 1 khoai, 2 lúa.
Hảo Chi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.