Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 04/05/2011
Ngày cập nhật:
5/5/2011
Những ngày đầu tháng 5 này, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thu hoạch rộ lúa đông xuân chính vụ và nhiều loại cây trồng cạn chủ lực. Tuy nhiên, niềm vui được mùa đã không tìm đến với họ...
Năng suất lúa giảm mạnh
Ông Trần Văn Thường (thôn Ngọc Liên, xã Điện An, huyện Điện Bàn) cho biết: “Hàng chục năm nay, không vụ lúa nào mất mùa như đông xuân ni. Cả 7 sào lúa của vợ chồng tui đồng loạt trổ đúng vào đợt mưa lạnh kéo dài hồi cuối tháng 3 nên nhiều diện tích không ngậm sữa và thối hạt dẫn đến năng suất thất thu nghiêm trọng”. Năm ngoái, nhờ thời tiết thuận lợi, mỗi sào lúa ông Thường thu về 340 ký khô nhưng vụ này theo ông, chỉ đạt phân nửa con số vừa nêu. Tương tự ông Thường, bà Ngô Thị Nhung (thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) lắc đầu: “Đông xuân trước, 2 sào đất ni tui đổ ghè hơn 600 kg lúa khô. Bây giờ, tổng sản lượng giảm ít nhất 1/3”.
Tại nhiều nơi, năng xuất lúa giảm 25 - 35% so với đông xuân năm ngoái. Ảnh: V.S
Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Sở NN&PTNT bảo rằng, đông xuân 2010 - 2011 là một vụ mùa đầy bất trắc. Giữa tháng 1, khi 30 nghìn héc ta lúa trà 1 và trà 2 vừa xuống giống thì không khí lạnh bất ngờ tràn tới, mưa to kéo dài trên diện rộng làm cho nhiều diện tích ở những vùng trũng thấp bị ngập úng, hư thối, phải gieo sạ lại. Sau Tết Tân Mão, lúc cây lúa bước vào giai đoạn đẻ nhánh mạnh thì chuột, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, bọ trĩ, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, sâu phao... hoành hành dữ dội khiến hàng loạt chân ruộng hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt, 2 đợt mưa lạnh hồi giữa và cuối tháng 3 dương lịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thụ phấn của hàng chục nghìn héc ta lúa đang trong thời kỳ trổ đòng rộ.
Theo ông Quang, ngoài 3.000 ha lúa nước trời ở các địa phương thuộc khu vực trung du miền núi gần như mất trắng hoàn toàn thì toàn tỉnh còn có 12.000 ha lúa chính vụ bị lem lép thối hạt, dẫn đến năng suất giảm 25 - 35% (thậm chí có nơi lên đến 45 - 60%) so với vụ sản xuất đông xuân năm ngoái.
Cây trồng cạn cũng thất thu
Ngoại trừ ớt và thuốc lá, vụ này nhiều loại cây trồng cạn chủ lực khác cũng mất mùa như cây lúa. Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, đông xuân này toàn tỉnh sản xuất khoảng 7 nghìn héc ta đậu xanh, tập trung nhiều nhất tại Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Hiệp Đức. Thời tiết khắc nghiệt khiến tỷ lệ đậu trái thấp nên toàn bộ số diện tích vừa nêu đều giảm 20 - 40% sản lượng so với trước.
Đông xuân này, bà Lê Thị Phượng (thôn 2, xã Quế An, huyện Quế Sơn) mất phân nửa sản lượng đậu xanh so với hè thu 2010.
Không chỉ đậu xanh mất mùa mà đậu phụng cũng thua trái. Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, đông xuân năm nay nông dân toàn tỉnh tổ chức canh tác khoảng hơn 9 nghìn héc ta đậu phụng các loại. Qua thống kê tại nhiều địa phương cho thấy năng suất đậu giảm 25 - 45% so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Nguyên nhân chính là do đầu vụ bệnh héo xanh vi khuẩn và lở cổ rễ gây hại trên diện rộng, rồi giữa vụ (khi cây đậu bắt đầu ra hoa rộ) thì xuất hiện nhiều đợt mưa dầm khiến tỷ lệ đậu trái thấp. Năng suất giảm đã đành, nông dân càng gặp khó khi đậu phụng rớt giá. Vụ trước, bình quân 1 ký đậu phụng L14 khô có giá 15 nghìn đồng nhưng bây giờ thì chỉ chừng 9 - 11 nghìn đồng.
Thất bại nặng nề nhất là cây dưa hấu. Đông xuân năm ngoái, với hơn 2 sào đất màu vợ chồng ông Phạm Đài (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) thu về gần 3 tấn quả. Tuy nhiên, thời điểm đó, từ đầu đến cuối vụ giá dưa hấu trên thị trường chỉ ở mức 1 - 2 nghìn đồng/kg nên số tiền lời không được bao nhiêu. Bây giờ, giá dưa hấu tăng lên đột biến (bình quân mỗi ký khoảng 6 - 7 nghìn đồng) thì ông Đài chẳng có trái để bán. Người đàn ông ngoài 60 tuổi này chậc lưỡi: “Do làm trễ vụ nên đúng vào lúc ruộng dưa ra hoa rộ thì dính phải đợt mưa lạnh kéo dài nhiều ngày khiến sản lượng giảm hơn 85% so với mùa dưa trước. Không kể công chăm sóc, 15 triệu đồng vốn đầu tư bỏ ra cũng đã bị thâm hụt gần 2/3”. Theo ngành nông nghiệp, vụ này toàn tỉnh trồng gần 2 nghìn héc ta dưa hấu các loại. Tuy nhiên, do dịch bệnh gây hại trên diện rộng, thời tiết bất lợi nên gần như toàn bộ số diện tích dưa hấu này đều bị giảm 45 - 65% sản lượng, thậm chí nhiều vùng mất trắng hoàn toàn...
VĂN SỰ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.