Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 07/05/2011
Ngày cập nhật:
9/5/2011
Nhằm giới thiệu cho bà con nông dân các giống bắp lai mới cho năng suất cao, phẩm chất tốt, năm 2010, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư đã phối hợp với Công ty Bioseed Việt Nam trồng thử nghiệm giống bắp lai Bioseed 06 (B06) tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, giống bắp mới này đã được nhiều hộ nông dân đưa vào canh tác đạt hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân.
So với các giống bắp cũ, giống bắp mới B06 năng suất tăng hơn 30%.
B06 là giống bắp lai thế hệ mới cho năng suất, chất lượng cao hơn hẳn so với nhiều giống cũ khác và đã được trồng rộng rãi ở nhiều địa phương trong nước. Ưu điểm vượt trội của giống bắp mới này là: Thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch tương đối ngắn (từ 100 - 105 ngày ở Miền Bắc và từ 92 - 105 ngày ở Miền Nam); sinh trưởng khoẻ mạnh, dễ chăm sóc, khả năng chống chịu sâu bệnh cao, ít bị đổ ngã do mưa bão phù hợp với nhiều vùng đất khác nhau.
Xã Đá Bạc là một vùng đất xám bạc màu, luôn thiếu nước vào mùa khô nên trong sản xuất nông nghiệp bà con nông dân chọn cây bắp là loại cây trồng chủ lực. Trong nhiều năm qua, cây bắp đã giúp bà con nông dân ổn định cuộc sống nhưng theo đánh giá của ngành nông nghiệp, hiệu quả sản xuất từ vùng đất này chưa cao. Nguyên nhân là do, bà con nông dân chưa biết áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất và thiếu giống bắp mới phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết ở xã Đá Bạc. Nhằm hỗ trợ bà con nông dân xã Đá Bạc thay đổi tập quán sản xuất cũng như tìm nguồn giống mới phù hợp, được sự giới thiệu của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Công ty Bioseed Việt Nam đã trồng thử nghiệm 10 ha cây bắp lai B06 tại xã Đá Bạc với khoảng 20 hộ nông dân có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng bắp tham gia.
Đến nay, hầu hết nông dân trong xã đã đưa giống bắp mới B06 vào sản xuất. Đã hơn 10 năm trồng bắp, nhưng chưa năm nào gia đình bà Nguyễn Thị Tuyến, ở xã Đá Bạc thu hoạch được vụ bắp bội thu như vụ bắp vừa qua. Bà Tuyến cho biết, đây là vụ thứ 3 bà trồng giống bắp lai B06, với 7 sào đất bình quân mỗi vụ bà thu hoạch gần 10 tấn bắp tươi, năng suất tăng hơn 30% so với giống bắp cũ. Ông Nguyễn Văn Nam, ở xã Đá Bạc cũng cho biết, với 1 ha đất trồng bắp, vụ vừa qua gia đình ông thu hoạch được gần 11 tấn bắp, với giá bắp hiện nay khoảng 6.500 đồng/kg bắp tươi, sau khi trừ chi phí ông lãi ròng 35 triệu đồng.
Xã Đá Bạc hiện có khoảng 2.200 ha đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trồng bắp và đậu xanh. Theo tính toán của bà con nông dân, giống bắp B06 cho hiệu quả kinh tế cao hơn 1,5 lần so với trước đây. Từ việc áp dụng thành công giống bắp lai B06 ở xã Đá Bạc, hiện Công ty Bioseed Việt Nam đang phối hợp với các cấp Hội Nông dân để nhân rộng mô hình này trên địa bàn tỉnh.
An Nhật
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.