Nguồn tin: BCT, 7/7/2006
Ngày cập nhật:
8/7/2006
Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn(NN&PTNT) và tổ chức hỗ trợ quốc tế của Chính phủ Đan Mạch (DANIDA) đã tổ chức bình tuyển máy liên hợp thu hoạch lúa tại Nông trường Sông Hậu. Mục đích của cuộc bình tuyển này, ngoài việc chọn máy nông nghiệp phù hợp để nhân rộng, còn có ý nghĩa tác động trực tiếp để nông dân chủ động hơn trong cơ giới hóa, nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Sau đây là ý kiến của đại diện cơ quan chức năng, thành viên tham gia... xung quanh cuộc bình tuyển này.
Ông Bùi Hữu Nghĩa, chủ cơ sở cơ khí Chính Nghĩa (Long An), Hội viên Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam: DỊP TỐT ĐỂ QUẢNG BÁ MÁY CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP
Trong những ngày tham dự cuộc bình tuyển máy liên hợp thu hoạch lúa,tôi nhận thấy đây là cuộc thi rất bổ ích.Tại cuộc thi này, tôi đã có dịp gặp gỡ các nhà khoa học và được giao lưu với nhà sản xuất khác. Đây là dịp để sản phẩm của chúng tôi được Trung tâm giám định kiểm tra, đo đạc các chỉ tiêu định lượng, định tính và chất lượng của từng loại máy; chỉ ra điểm yếu và biện pháp khắc phục. Đó là những tài liệu sống động, bổ ích. Hội thi này cũng là dịp tốt để chúng tôi giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình.
Thời gian qua, cơ sở của tôi đã được sự tiếp sức của Viện Cơ điện và công nghệ sau thu hoạch, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam. Hàng năm, chúng tôi đã sản xuất cung ứng cho thị trường hàng ngàn máy nông nghiệp. Tuy nhiên, điều chúng tôi đang băn khoăn là hiện nay ngành cơ khí trong nước chịu sự cạnh tranh rất mạnh bởi máy móc nhập ngoại. Đây là vấn đề mà các nhà hoạch định chính sách cần có đối sách có lợi hơn cho nhà sản xuất trong nước.
Tiến sĩ Lê Văn Bầm, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Bộ NN&PTNT: ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA ĐỂ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
ĐBSCL có gần 4 triệu ha đất gieo trồng, sản lượng lúa năm 2005 đạt 19 triệu tấn, chiếm 53% sản lượng lúa gạo của cả nước. Đây là vùng kinh tế trọng điểm, trong đó nông nghiệp chiếm vị thế quan trọng. Thế nhưng, quá trình đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL hiện vẫn còn rất thấp.
Chỉ có các khâu như: làm đất, tưới tiêu tỷ lệ cơ giới hóa đạt cao; còn lại các khâu khác như: gieo trồng, chăm sóc, thu gom, cắt gặt... gần như làm bằng thủ công. Hiện nay, cắt gặt, thu gom, tuốt lúa là khâu yếu nhất, tỷ lệ cơ giới hóa đạt rất thấp. Toàn vùng hiện chỉ có 1.800 máy gặt xếp dãy, 90 máy gặt đập liên hợp. Muốn đạt tỷ lệ 80% cơ giới hóa ở khâu này thì vùng ĐBSCL cần khoảng 160.000 máy, công suất gặt đập 3ha/ ngày. Theo ước tính 1 máy gặt đập liên hợp có công năng làm việc cao hơn 60 lao động thủ công, chi phí giảm hơn 30% so với lao động thủ công.
Phát huy tốt cơ giới hóa là một trong những giải pháp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Ông Diệp Kỉnh Tần, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: SẼ TRÌNH CHÍNH PHỦ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH CƠ GIỚI HÓA Ở ĐBSCL
Trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, một số lượng lớn lao động đã chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại- dịch vụ, nên tình trạng thiếu hụt lao động nông nghiệp đã xảy ra ở nhiều địa phương. Do đó, việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã trở thành nhu cầu tất yếu. Để cơ giới hóa 100% trong khâu thu hoạch ở ĐBSCL, chúng ta cần đến 200.000 máy gặt đập liên hợp. Đây là một thách thức, đòi hỏi các nhà sản xuất phải có chiến lược liên kết chặt với nhau, hình thành dây chuyền sản xuất khép kín, chất lượng đồng bộ...
Bộ NN&PTNT đặc biệt quan tâm và sẽ nêu vấn đề cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ở ĐBSCL để Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp nghiên cứu, cải tiến, sản xuất, phấn đấu trong thời gian tới sẽ có nhiều máy phục vụ sản xuất nông nghiệp tốt hơn. Đây là lần đầu tiên Bộ NN&PTNT tổ chức bình tuyển máy liên hợp thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Hy vọng 3 năm sau, trong lần bình tuyển thứ 2, hội đồng bình tuyển sẽ chọn được nhiều máy chất lượng cao, phù hợp với điều kiện canh tác ở ĐBSCL và giá thành cũng vừa “túi tiền” của nông dân hơn.
PHÚ KHỞI (lược ghi)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.