Nguồn tin: Báo An Giang, 13/06/2011
Ngày cập nhật:
14/6/2011
Ở An Giang, từ nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp đã phát sinh nhiều nghề liên quan đến đồng ruộng, mà một trong những nghề thu hút được lao động nhàn rỗi ở nông thôn là phun xịt thuốc, bón phân, sạ lúa.
Công việc làm cỏ, xịt thuốc, bón phân, bơm nước… trước đây đều do người sản xuất tự lo liệu, thế nhưng thời gian gần đây việc này đã chuyển đổi cho lực lượng lao động mang tính chuyên nghiệp hơn, được bà con gọi là Đội phun xịt thuốc cơ động. Dịch vụ này đang phát triển mạnh ở xã Bình Thành (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tập trung ở 2 ấp Bình Thành và Nam Huề, góp phần tạo thu nhập cho nhiều gia đình. Chỉ riêng 2 ấp Bình Thành, Nam Huề đã có đến 32 thanh niên tuổi từ 25 đến 36 chuyên nghề phun xịt thuốc, bón phân, sạ lúa. Để hoạt động, mỗi ấp thành lập 1 đội phun xịt để nhận lãnh công việc “tìm thị trường”, phân công cho các thành viên. Anh Lê Văn Đức, Đội trưởng Đội phun xịt thuốc ấp Nam Huề cho biết: “Nghề này trước hết đòi hỏi phải có sức khỏe, có tâm và hiểu biết chút ít về máy móc, cây lúa, đồng ruộng thì sẽ làm tốt công việc. Chỉ cần bỏ ra từ 3 đến 5 triệu đồng là họ trang bị được một máy xịt thuốc để bước vào nghề. Do nhu cầu phun xịt thuốc, bón phân, sạ lúa khá nhiều nhưng không vì thế mà những người làm dịch vụ này có thể thực hiện công việc qua loa. Bởi khi xịt thuốc cứ đi chậm, hoặc đứng một chỗ xịt cho hết thuốc thì khó lòng đến với mảnh ruộng ấy lần 2. Và, khi thông tin này được lan truyền coi như lao động này chỉ còn nước bỏ nghề. Đây là điều tối kỵ và anh em chúng tôi sau mỗi tháng họp kỳ đều đem vấn đề trên ra nhắc nhở các thành viên”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, sở dĩ nghề này phát triển mạnh do những nông dân có nhiều ruộng không thể đảm đương nổi việc đi nhiều ngày ngoài đồng để phun xịt, lại sợ bị ngộ độc thuốc.... nên thuê người làm thay mà chi phí cũng dễ chấp nhận. Anh Lê Hoài Thanh, đội viên Đội phun xịt thuốc ấp Bình Thành cho biết: “Hiện giá xịt một bình thuốc là 6.000 đồng, một ngày chúng tôi có thể xịt đến 40 bình nhưng phải hoạt động liên tục đến 7 đến 8 tiếng đồng hồ, tính ra đi vài chục km, nếu không có sức khỏe tốt thì chỉ xịt 20 - 30 bình thuốc là cùng”. Hiện đang vào mùa xịt thuốc trừ sâu bệnh và bón phân để dưỡng lúa nên hầu như thành viên của 2 đội phun xịt không rảnh tay. Tuy nhiên, theo anh Quách Văn Kha, với giá 6.000 đồng/bình thuốc quả là quá thấp, nhưng khổ nỗi đòi tăng lên thì rất ít người đáp ứng, và vì cuộc mưu sinh hằng ngày nên anh em phải lao vào công việc. Còn anh Lê Văn Dũng bộc bạch: “Xịt thuốc ở những nơi cách nhà năm, ba cây số hoặc xa một chút thì đỡ, còn như tôi đi qua tận xã Tân Hội (huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) hoặc có người vào tận xã Phi Thông, giáp thành phố Rạch Giá, đi xa hơn nữa thì giá cũng chỉ 6.000 đồng/bình, mà phải tốn đến 1,5 - 2 lít xăng”. Với anh Khưu Hoàng Tuấn thì có suy nghĩ khác: “Điều anh em lo ngại hiện nay không chỉ là giá cả, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, mà cái chính là vốn. Do anh em làm ngày nào ăn ngày đó, thậm chí phải chờ người thuê trả tiền, có khi chờ đến khi thu hoạch nên rất khó khăn, nếu phải mua máy từ 5 đến 6 triệu đồng. Rất mong Nhà nước tạo điều kiện cho vay với lãi suất thấp để mua dụng cụ và phương tiện lao động có chất lượng tốt. Có như thế, việc làm và thu nhập anh em sẽ ổn định hơn”. Được biết, hầu hết 32 đội viên ở 2 ấp và một số lao động khác ngoài đội đều sử dụng bình xịt Osaka: OK 978 do Đài Loan sản xuất nên tuổi thọ của bình tính bằng mùa vụ, chỉ vài ba tháng và khi “có tuổi” thì thường “nằm vạ” trên đồng. Anh Trần Hồng Sơn, Trưởng ấp Bình Thành cho biết : “Cũng đồng thời làm nghề phun xịt thuốc nhưng anh em ở Đội phun xịt thuốc ấp Nam Huề được hỗ trợ vốn để mua bình xịt chất lượng cao, trang bị công cụ cần thiết, nhưng 16 đội viên ở ấp Bình Thành thì chưa được đáp ứng yêu cầu và mong được cơ quan chức năng xem xét, hỗ trợ”.
Chủ tịch UBND xã Bình Thành Trần Ngân Trang cho biết: “Xã đã mời Trung tâm Dạy nghề của huyện kết hợp với Trường cao đẳng Nghề An Giang đến địa phương dạy về cách sử dụng, sửa chữa các loại máy nổ, đặc biệt là máy phun xịt thuốc, hiện có 25 học viên đang tham gia học tập. Địa phương rất quan tâm đến việc giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, đặc biệt là thanh niên để họ có thu nhập, ổn định cuộc sống…”.
NGUYỄN RẠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.