Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 17/06/2011
Ngày cập nhật:
20/6/2011
Ớt là loại cây trồng không xa lạ với nông dân, tuy nhiên trước đây nhiều người chưa quan tâm đầu tư nên năng suất và hiệu quả kinh tế không cao. Mới đây, anh Phan Thanh Thiện ở ấp 4, xã Phú Thịnh (Tân Phú - Đồng Nai) đã đưa về trồng cây ớt sừng vàng châu Phi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/hécta.
Những năm trước đây, gia đình anh Phan Thanh Thiện có hơn 1,5 hécta đất trồng quýt nhưng cây quýt đòi hỏi nhiều công chăm sóc, tiền phun xịt thuốc và đầu tư phân bón khá nhiều nên gia đình không có khả năng chăm sóc tốt, dẫn đến vườn quýt thường bị sâu bệnh và kém hiệu quả… Qua tìm tòi, nghiên cứu, anh quyết định trồng loại cây mới phù hợp với hoàn cảnh của mình để thay thế cho cây quýt. Vụ đông - xuân vừa qua, anh đã quyết định chuyển 8 sào quýt sang trồng ớt sừng vàng châu Phi. Sau 3 tháng chăm sóc, vườn ớt của anh phát triển tốt, cây nhiều nhánh, cành lá sum sê, ra trái sai và đồng đều, năng suất đạt từ 9 - 11 tấn/hécta. Thấy loại ớt này dễ trồng và cho năng suất cao, anh tiếp tục mở rộng trồng thêm 7 sào ớt. Do được đầu tư chăm sóc tốt, theo đúng hướng dẫn của trạm khuyến nông huyện nên vườn ớt của anh Thiện phát triển xanh tốt, chỉ hơn 3 tháng là thu hoạch.
Anh Thiện trong vườn ớt sừng vàng Châu Phi. ẢNH: N.BÌNH
Anh Phan Thanh Thiện cho biết: “Tôi chưa trồng giống ớt này bao giờ, nhưng qua tham khảo sách báo và được trạm khuyến nông huyện hướng dẫn kỹ thuật nên cây ớt phát triển đồng đều”. Sau khoảng 3 tháng là thu hoạch kéo dài trong vòng 6 - 8 tháng, cứ 3 - 5 ngày hái trái một lần. Mỗi lần thu được từ 200 - 400 kg ớt thương phẩm, với giá bán như hiện nay 12.000 đồng/kg thì gia đình anh Thiện lãi hơn 100 triệu đồng/hécta.
Cây ớt sừng vàng châu Phi dễ trồng và ít tốn công chăm sóc, nếu được đầu tư tốt và không bị ngập úng thì có thể thu quanh năm. Hơn nữa, loại ớt sừng vàng châu Phi đang được thị trường ưa chuộng vì trái to, bóng đẹp, giá cả ổn định. Theo anh Thiện, trái hái xong là có thương lái đến tận vườn mua để chuyển về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Anh Trần Văn Phi, một thương lái cho biết, hiện thị trường bán chạy loại ớt này. Tuy nhiên, ở Tân Phú chưa trồng nhiều và tập trung nên việc mua gom cũng khó khăn, chưa được đáp ứng đủ nhu cầu cho thị trường thành phố.
Ngân Bình
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.