Nguồn tin: Báo Cà Mau, 20/06/2011
Ngày cập nhật:
21/6/2011
Mặc dù chỉ mới bước vào đầu mùa mưa, thế nhưng tại một số địa phương trong huyện U Minh (Cà Mau), ốc bươu vàng đang phát triển nhanh. Đặc biệt là những đám mưa lớn vừa qua làm cho ruộng ngập nước, cộng với dông gió mạnh làm ốc bươu vàng lan nhanh trên diện rộng.
Theo nhiều hộ dân cho biết, mật độ ốc bươu vàng lây nhiễm chưa cao, thế nhưng cường độ đẻ trứng của ốc khá nhanh. Dự báo khoảng 1 tháng nữa lứa ốc con nở rộ và chắc chắn sẽ là một thảm họa cho lúa.
Ông Trần Văn Hạn, nông dân ở ấp 4, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, cho biết, lúa hè thu nhà ông mới sạ khoảng 15 ngày thì phát hiện ốc bươu vàng cắn phá. Do lượng ốc còn thưa nên ông vận động người nhà và một số hộ dân lân cận cùng nhau bắt ốc, chủ yếu là vào ban đêm, đây là thời điểm ốc bươu vàng hoạt động mạnh.
Theo ông Hạn, ốc bươu vàng phát triển cao điểm là tháng 8, lúc này lượng nước trên ruộng lên cao và thường có những trận mưa lớn kèm theo dông gió kéo dài, ốc có thể lợi dụng hướng gió và di chuyển nhanh. Ốc đi đến đâu, sinh sản đến đó, do vậy, muốn tiêu diệt hết ốc là rất khó.
Nông dân xã Khánh Lâm tìm diệt ốc bươu vàng trên ruộng lúa hè thu. Ảnh: LÊ HỮU LỢI
Tại ấp 15, xã Khánh Thuận, thuộc vùng ngọt hóa của huyện U Minh, nhiều năm qua người dân đau đầu vì dịch ốc bươu vàng cắn phá lúa và hoa màu. Bà con nông dân cho biết, hầu như không năm nào không giậm lại diện tích lúa bị ốc cắn phá. Đặc biệt là những năm lụt lớn, ruộng lúa ngập sâu thì có diện tích bị thiệt hại trắng càng lớn. Biện pháp chủ yếu ở đây là dùng thuốc hoặc dùng thủ công để tiêu diệt ốc. Tuy nhiên, cái khó là loài dịch hại này sinh sản quanh năm, nếu dùng thủ công thì chỉ bắt được số ốc lớn, còn số ốc mới nở không thể diệt được.
Nếu dùng thuốc hóa học thì ảnh hưởng đến môi trường, gây hại đến một số loài vật nuôi kết hợp trong ruộng lúa và ao, đìa. Bà Tiết Thị Hường, ở ấp 15, xã Khánh Thuận, than thở, chỉ mới bước vào đầu vụ mùa mà ốc bươu vàng phát triển khá mạnh. Ốc sinh sản từ ngoài đồng cho đến các ao, mương xung quanh nhà, mỗi sáng thức dậy là bà thấy trứng ốc mới.
Hiện gia đình bà Hường không thể gieo được mạ vì nếu gieo dưới ruộng thì ốc cắn phá mộng, còn nếu gieo trên bờ thì mạ thấp, mạ non đem xuống cấy cũng bị ốc ăn. Điệp khúc lo lắng này không chỉ riêng bà Hường mà hầu hết các hộ dân tại đây.
Để hạn chế tình trạng ốc bươu vàng cắn phá lúa, thông thường hằng năm sau khi thu hoạch xong vụ mùa, bà con nông dân tại các vùng ngọt hóa tập trung tiêu diệt ốc. Đây là thời điểm của mùa khô hạn, ốc thường tập trung về ao, đìa nên dễ tiêu diệt. Tuy vậy, ngoài số ốc tập trung về ao, đìa, số khác vùi sâu trong đất ngay trên ruộng lúa, khi mưa xuống đất ướt, ốc thoát ra ngoài và tiếp tục sinh sản.
Ông Trần Văn Hạn cho biết thêm, những năm hạn dài, đất ruộng nứt nẻ, các ao đìa đều khô đáy, tưởng ốc bị chết, nhưng khi mưa xuống là thấy ốc xuất hiện đều khắp, kể cả trong ao và ngoài đồng. Ốc có khả năng vùi sâu trong đất và chịu đựng suốt cả mùa hạn, khi mưa xuống, ốc thoát ra ngoài và đẻ trứng rất nhanh. Hiện nông dân U Minh đang rất lo lắng về đại dịch này.
Khánh Toàn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.