Nguồn tin: Nhân Dân, 24/06/2011
Ngày cập nhật:
26/6/2011
Đợt nắng nóng, kèm theo những trận mưa trái mùa đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông, thủy sản tại các tỉnh vùng ĐBSCL. Nguồn nước và môi trường nước tại các ao tôm thay đổi đột ngột dẫn đến tôm nuôi bị “sốc” và chết rải rác.
Tuy nhiên phần lớn những người nuôi tôm đã lường trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết, cùng với công tác khuyến cao của Trung tâm khuyến ngư nên đã hạn chế tối đa thiệt hại, không để dịch bệnh lan rộng.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho biết, mấy ngày qua, đàn cá tra của HTX có những biểu hiện như: ăn yếu, bơi lờ đờ. Đặc biệt, số lượng cá tra có trọng lượng lớn gần đến thời điểm xuất bán bị bệnh gan thận mủ tăng hơn so với thời điểm năm ngoái. Một trong những nguyên nhân do thời tiết nắng nóng kéo dài nên các loại virút gây bệnh phát triển mạnh.
Tại huyện Vĩnh Thạnh, nông dân đã xuống giống hơn 20.000 ha lúa hè thu. Nhờ chủ động nguồn nước (nạo vét các tuyến kênh cấp 1, cấp 2 và kênh nội đồng) nên các trà lúa hè thu vẫn phát triển tốt. Thành phố Cần Thơ chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, khuyến khích trồng những cây sử dụng ít nước như: cây mè, đậu xanh, đậu nành, bắp (ngô)… Đến nay, hơn 5.000 ha mè của nông dân quận Thốt Nốt, các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai phát triển tốt, một số đã thu hoạch cho năng suất khá cao…
Trong khi đó, tỉnh Kiên Giang cho biết năm nay phấn đấu thả nuôi trên diện tích khoảng 80 nghìn ha tôm gồm: nuôi công nghiệp, quảng canh cải tiến và nuôi công nghiệp. Hiện, diện tích đã thả nuôi tôm của Kiên Giang đạt khoảng 90%, tập trung nhiều nhất ở huyện An Minh, vùng U Minh Thượng, chủ yếu là mô hình tôm - lúa.
Ông Trần Quang Củi, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Kiên Giang khẳng định: “Không có hiện tượng tôm chết hàng loạt ở Kiên Giang” và cho biết, hiện ba vùng sinh thái ở Kiên Giang là tứ giác Long Xuyên, tây sông Hậu và U Minh Thượng đều đã xuống giống vụ tôm và tôm đang phát triển tốt. Tuy vậy, Sở cũng đã chỉ đạo theo dõi, báo cáo kịp thời những tình huống xấu có thể phát sinh, nhất là ảnh hưởng môi trường nước.
Tỉnh Sóc Trăng bước vào vụ nuôi tôm sú chính vụ năm 2011 được hơn một tháng, nhưng người nuôi đang gặp nhiều khó khăn. Trong số 16.170 ha thả nuôi tôm sú, có 1.628 ha bị thiệt hại. Diện tích tôm nuôi thiệt hại từ 7 – 15 ngày tuổi, tập trung chủ yếu ở huyện Vĩnh Châu với 980 ha, Mỹ Xuyên 573 ha, Trần Đề 61 ha… Hiện tượng tôm chết đang có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Nguyên nhân chủ yếu do biến động thời tiết và môi trường, xuất hiện mưa trái mùa làm nhiệt độ xuống thấp, cũng như chất lượng tôm giống kém. Trung tâm Khuyến ngư tỉnh cử cán bộ phối hợp với địa phương và bà con nông dân tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, môi trường, kiểm soát con giống; theo dõi tình hình dịch bệnh và thành lập đoàn khảo sát các vùng thiệt hại.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Cà Mau có gần 290 nghìn ha diện tích nuôi tôm; trong đó diện tích nuôi tôm công nghiệp gần 3 000 ha. Đầu năm, tình hình khá thuận lợi, gần đây do mưa trái mùa đã thiệt hại đáng kể, cuối tháng 3 vừa qua đã xảy ra tôm chết tại một số vùng. Tại huyện Đầm Dơi và một số địa phương khác đã có trên 15 ha tôm diện tích tôm nuôi công nghiệp bị bệnh đốm trắng, đỏ thân… Trong khi tôm nuôi quảng canh chết rải rác với diện tích gần 234 ha, chủ yếu bị bệnh đỏ thân, mức độ thiệt hại chung từ 30 - 40%. Theo trung tâm khuyến ngư, đây là thời điểm khá thuận lợi để cải tạo ao đầm và hạn chế thả tôm giống nuôi tiếp khi thời tiết diễn biến bất thường.
Đến thời điểm này, Bạc Liêu có khoảng gần 1.000 ha tôm sú thả nuôi công nghiệp, bán công nghiệp bị thiệt hại, nặng nhất ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu. Chiều 4-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bạc Liêu sẽ tổ chức họp báo, đánh giá cụ thể thuận lợi, khó khăn tình hình nuôi tôm ở Bạc Liêu, nhất là tình trạng tôm sú nuôi công nghiệp bị chết; đồng thời bàn biện pháp chỉ đạo giải quyết, khắc phục…
ĐBSCL hiện nay đang phải đối phó tình trạng mặn xâm nhập. Nhiều địa bàn trong tỉnh Kiên Giang bị nước mặn xâm nhập trên diện rộng, nhất là các vùng nằm dọc theo ven biển, có nơi nước mặn vào sâu hàng chục kilômét. Toàn bộ sông cái lớn thuộc các huyện huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng đã bị nước mặn xâm nhập sâu; một phần vùng nội đồng thuộc thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên và các huyện Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương cũng bị nước mặn xâm nhập. Hiện độ mặn trung bình lên đến trên 10 phần ngàn.
Mặc dù tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành nhiều hệ thống cống, đâp đưa vào vận hành phục vụ sản xuất, song ở những nơi đã xây dựng hệ thống công ngăn mặn cũng đang gặp khó khăn trong vận hành. Tại Hòn Đất và Kiên Lương, do có nhiều cửa sông nối ra biển nên việc ngăn mặn, giữ ngọt còn nhiều phức tạp. Công tác chỉ đạo sản xuất chưa được đồng bộ, bởi đặc thù ở vùng này được phân định hai vùng “bắc lộ” và “nam lộ”. Ngoài ra, một số hộ dân trồng hoa màu khu vực ven biển chưa chủ động xây dựng bờ bao nên việc đóng, mở cống ngăn mặn còn ảnh hưởng đến sản xuất./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.