Nguồn tin: Báo Lào Cai, 27/06/2011
Ngày cập nhật:
28/6/2011
"Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông" cùng bắt tay nhau để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao hiện nay là hướng đi phù hợp và phát huy được nhiều lợi thế trong quá trình thực hiện. Mô hình liên kết này thực sự hiệu quả đối với ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai trong thời gian qua.
Chăm sóc rau. Ảnh: Ngọc Bằng
Đối với mô hình sản xuất rau an toàn, UBND huyện Sa Pa đã triển khai một số mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ giá gốc, vật tư nông nghiệp; huyện hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ thuật sản xuất theo vụ, theo năm và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã trong vùng quy hoạch phối hợp cùng thực hiện, nên đạt nhiều kết quả. Mô hình đã thu hút sự tham gia của nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp, tiêu biểu như: HTX Thanh Xuân, HTX Hoa Đào; Công ty Nông Liên Đài Loan, Công ty Tam Đỉnh, Công ty TNHH MTV Mường Hoa, Công ty Hoa Phát, Công ty Cát Lợi Lai. Các đơn vị đã mua hoặc thuê đất lâu dài trong khu vực thị trấn Sa Pa, các xã: Sa Pả, Tả Phìn, Tả Van để phát triển mô hình trồng rau an toàn. Từ năm 2008 đến năm 2010, các công ty đã sản xuất trên 2.000 tấn rau các loại, chủ yếu là bắp cải, cải thảo, tỏi… Thông qua mô hình của các doanh nghiệp, nông dân ở khu vực thị trấn và một số xã lân cận được tham quan học tập, áp dụng trồng rau an toàn với 150 ha, năng suất đạt từ 15 - 17 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 2.250 tấn. Qua các mô hình liên kết, người dân đã được trang bị những kiến thức căn bản về sản xuất rau nói chung và sản xuất rau an toàn nói riêng, nâng cao nhận thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cùng với mô hình trồng rau an toàn, mô hình trồng hoa cao cấp cũng đem lại thu nhập khá cao cho người sản xuất. Nếu như năm 2000, toàn huyện mới có khoảng 5 ha hoa, thì đến nay tổng diện tích đã lên tới trên 100 ha và có khoảng 60.000 chậu, giò hoa địa lan, phong lan các loại. Hoa Sa Pa do hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên sinh trưởng, phát triển tốt, được thị trường ưa chuộng. Nghề trồng hoa hồng và hoa lan đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho người trồng hoa. Ngoài các HTX, doanh nghiệp như: HTX Hoa Hồng, HTX Thanh Xuân, Công ty Hoa Phát trồng hoa với quy mô lớn, ở Sa Pa hiện nay còn có khoảng trên 200 hộ dân phát triển nghề trồng hoa hồng, địa lan và phong lan, nhiều người trở thành triệu phú nhờ trồng hoa. Mô hình nuôi cá nước lạnh, mô hình trồng chè Ô Long… tuy mới phát triển, nhưng đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhiều hộ dân ở Sa Pa trồng su su phát triển kinh tế. Ảnh: PV
Thời gian qua, Nhà nước đã hỗ trợ trên 150 hộ ở các xã: Sa Pả, Trung Chải, Tả Phìn, Nậm Sài trồng hơn 42 ha rau các loại với mức hỗ trợ 60% giống, 40% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Các loại rau sinh trưởng, phát triển tốt, đến nay một số diện tích đã cho thu hoạch. Nhà nước còn hỗ trợ 324 triệu đồng để kiên cố hóa giàn su su cho 54 hộ, với 8.100 cọc; hỗ trợ mô hình trồng hoa địa lan sạch bệnh ở vùng 1, 2 (thị trấn Sa Pa và xã Sa Pả), vùng 3 (xã Tả Phìn và thôn Má Tra, xã Sa Pả) với số tiền 390 triệu đồng; hỗ trợ mô hình trồng cây ăn quả (lê Tai nung) tại tổ 12, 13, 14 (thị trấn Sa Pa) và thôn Sâu Chua, xã Sa Pả với tổng kinh phí 110 triệu đồng. Nhờ đó, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu bền vững.
Ông Nguyến Tiến Thành, Trưởng Phòng Kinh tế huyện cho biết: Trong quá trình thực hiện liên kết "4 nhà", việc phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ở Sa Pa còn nhiều khó khăn, do người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; các doanh nghiệp chưa tích cực tham gia mô hình khi có hỗ trợ của Nhà nước và tham gia theo thời vụ nhất định, nên chưa tạo được lòng tin cho người dân; một số địa phương chưa tích cực tham gia; thời tiết diễn biến thất thường, hạ tầng sản xuất thiếu đồng bộ… Thời gian tới, chính quyền và nhân dân trên địa bàn Sa Pa cần đẩy mạnh mô hình liên kết này để nông nghiệp của huyện phát triển bền vững.
Tuấn Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.