Nguồn tin: Trà Vinh, 07/07/2011
Ngày cập nhật:
9/7/2011
Những năm trước, nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh chỉ sản xuất được một vụ đậu phộng đông - xuân cho năng suất cao. Gần đây, qua nhiều vụ sản xuất khảo nghiệm giống đậu phộng MD7, MD9… trên đất triền giồng, động cát nông dân hai xã Long Sơn và Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang đã tự túc trồng được đậu phộng vụ hè - thu và thu - đông, một mặt vừa tăng thu nhập và cải tạo đất, mặt khác để có giống sản xuất cho vụ đông - xuân.
Cán bộ kỹ thuật kiểm tra mô hình trồng đậu phộng bằng phân vi sinh của ông Thạch Sư, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
Ông Phạm Văn Sào, Giám đốc công ty TNHH một thành viên Quang Phú cho biết: Hàng năm công ty mua giống đậu phộng ở Buôn Ma Thuột về bán cho nhân dân hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải với số lượng khoảng 80 tấn, nhưng những năm gần đây, nhờ áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, một số bà con có kinh nghiệm đã tự trồng được đậu phộng trong mùa mưa, vừa tăng thu nhập vừa tự túc được giống để trồng cho vụ đông - xuân, giờ đây số lượng đậu phộng giống công ty đem về cung cấp cho nông dân giảm so với trước.
Hầu hết các mô hình trồng đậu phộng ở Cầu Ngang đều dùng giống đậu phộng MD7, MD9, L23... Các loại giống này có năng suất ổn định, thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu; không như một số loại giống bà con mua ở Tây Nguyên về để sản xuất vụ đông - xuân có năng suất thấp và dễ bị thoái hóa, hiệu quả kinh tế không cao. Giống đậu phộng này ngoài việc cho thu nhập cao, cây đậu còn được dùng làm phân bón cho các loại cây trồng vụ tiếp theo và đất cũng được cải thiện. Chính vì hiệu quả kinh tế cao, vụ hè thu này người dân Mỹ Long Bắc tăng 10% diện tích trồng đậu phộng. Nhờ trồng đậu phộng mà người dân Mỹ Long Bắc có thu nhập khoảng 80 triệu đồng/ha/năm. Người dân còn tận dụng nguồn phụ phẩm của đậu phộng như thân cây đậu, vỏ đậu để phát triển chăn nuôi và làm phân bón cho nhiều loại cây trồng rất tốt, năng suất cao, giảm chi phí mua phân bón cho cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế. Nhờ đó diện tích sản xuất cây đậu phộng ở các địa phương, chủ yếu là 2 xã vùng cát Mỹ Long Bắc và Long Sơn không ngừng tăng lên, từ một vài chục ha thì hiện nay lên đến hàng trăm ha mỗi năm.
Gần 3 tháng trồng 80 ha đậu phộng vụ hè - thu với giống đậu phộng MD7, MD9 tại xã Mỹ Long Bắc đã cho kết quả khả quan, năng suất ước đạt 30 - 35 giạ/công. Do thời tiết nên năng suất vụ này kém hơn vụ đông - xuân gần 10 giạ/công, còn vụ thu - đông năng suất thấp hơn vụ hè - thu, nhưng đạt tiêu chuẩn đậu giống, phục vụ giống tại chỗ cho sản xuất vụ đông - xuân. Nhiều năm qua, với 2.000 m2 đất giồng cát của ông Trần Kim Hòa, ấp Bến Đáy B, xã Mỹ Long Bắc quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết trồng bắp. Ông Hòa cho biết, nếu được mùa thì năng suất đạt khoảng 3 tấn, lợi nhuận 2 - 3 triệu đồng. Đầu vụ hè - thu năm nay, ông Hòa quyết định chuyển số diện tích trên sang trồng giống đậu phộng, cây đậu phát triển tốt và gần như không bị sâu bệnh, ước lợi nhuận từ 3 - 4 triệu đồng/công. Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của 2 công đậu ấy, ông Hòa bón vôi, phân lân, urê,… cùng tiền thuê nhân công (làm đất, tỉa đậu) với tổng chi phí gần 3 triệu đồng.
Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đang xây dựng mô hình khảo nghiệm giống đậu phộng MD9 trên diện tích 500 m2 để thử nghiệm cách bón phân vi sinh thay thế cho phân đạm ở hộ ông Thạch Sư, ấp Huyền Đức xã Long Sơn. Nếu đạt kết quả tốt, Trung tâm sẽ khuyến cáo nông dân nhân rộng mô hình trồng đậu phộng bằng phân vi sinh thay thế phân đạm để tăng năng suất. Ông Thạch Sư cho biết: vụ hè - thu năm nay, ông trồng 4.000 m2 đậu phộng giống MD9, L23 để lấy giống cho vụ đông - xuân. Không chỉ được hỗ trợ 100% giống đậu phộng MD9 và vật tư, phân bón các loại; ông còn được cán bộ hướng kỹ thuật trồng, chăm bón, phòng trừ sâu bệnh gây hại và cách thu hoạch, bảo quản sản phẩm. Theo ông Thạch Sư, sau gần 2 tháng chăm sóc đậu bằng phương pháp mới, cách làm mới cây sinh trưởng mạnh và khỏe hơn.
Phó Trưởng phòng NN - PTNT huyện Cầu Ngang Trần Văn Dương khẳng định: Toàn huyện có gần 4.000 ha trồng đậu phộng hàng năm, riêng vụ hè - thu và thu - đông chiếm gần 40% diện tích sản xuất đậu phộng toàn huyện. Bình quân giá đậu phộng giống hiện nay khoảng 28.000 đồng/kg. Mỗi năm cần 10 tỷ đồng để mua giống đậu phộng sản xuất cho vụ đông - xuân. Hàng năm nếu nông dân tự túc sản xuất được giống thì tiết kiệm kinh phí mua giống rất nhiều.
Mỹ Nhân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.