Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 11/7/2011
Ngày cập nhật:
12/7/2011
8 năm qua, hơn 20 hộ nông dân ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TX.Bà Rịa lâm vào cảnh khốn khó, bởi việc xây dựng dự án cụm công nghiệp khí thấp áp Hồng Lam đã làm bít cống thoát nước, dẫn tới tình trạng ruộng lúa bị ngập úng mỗi khi mùa mưa tới.
Sau cơn mưa ngày 6-7-2011, có mặt tại cánh đồng lúa khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, chúng tôi chứng kiến hơn 10ha đất trồng lúa vụ hè thu của bà con nông dân mới xuống giống được khoảng 3 tuần bị nhấn chìm trong biển nước. Chị Vũ Thị La, ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh cho biết, qua một cơn mưa nhỏ, toàn bộ ruộng lúa nhà chị đã ngập quá ngọn, nếu mưa kéo dài chắc đành phải xới ruộng lên xuống giống lại. “Từ đầu vụ tới nay, có những đám ruộng chúng tôi đã phải gieo sạ lại 3 lần nhưng sau vài ba cơn mưa, lúa bị cuốn trôi hoặc bị thối rễ, không phát triển được. Tiền giống, tiền phân bón và tiền thuê nhân công thiệt hại ước tính hơn 10 triệu đồng/ha. Điều đáng nói là, bà con nông dân chúng tôi gánh chịu hậu quả ngập lụt này gần 10 năm nay, nhiều lần phản ánh và “kêu cứu” với chính quyền địa phương, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết”- Chị La và nhiều nông dân cùng cho biết.
Được biết, năm 2003, TX.Bà Rịa xây dựng dự án quy hoạch cụm công nghiệp Hồng Lam với diện tích giai đoạn đầu khoảng 30 ha. Đây là cụm công nghiệp khí thấp áp đầu tiên cả nước, sử dụng nguồn khí gas dẫn trực tiếp từ Côn Sơn về làm năng lượng phục vụ các ngành công nghiệp về nung, sấy, sản xuất thủy tinh, sành sứ và chế biến thực phẩm cao cấp... tiết kiệm từ 3 - 10 lần so với sử dụng nguồn năng lượng khác. Khi cụm công nghiệp bắt đầu khởi công san lấp mặt bằng, toàn bộ cống thoát nước nằm trong khu vực bà con nông dân trồng lúa bị san lấp. Từ đó, toàn bộ mặt đường cũng như diện tích cụm công nghiệp Hồng Lam được làm cao hơn mặt ruộng, nên mỗi khi có mưa là nước không có lối thoát và đổ dồn hết vào ruộng lúa gây ngập lụt.
Ông Lê Yến, một trong những hộ nông dân trồng lúa bức xúc: “Trước khi quy hoạch cụm công nghiệp Hồng Lam, vào mùa mưa, toàn bộ lượng nước thừa ở khu vực trồng lúa được dẫn ra ngoài biển bằng một cống thoát nước rộng hơn 5m. Vì vậy, ruộng lúa không bao giờ bị ngập nước như bây giờ”. Theo tính toán của ông Lê Yến, trước đây với 1 ha đất trồng lúa vụ hè thu, năng suất bình quân đạt 5 tấn/vụ, thế nhưng từ khi công thoát nước bị san lấp, ruộng lúa triền miên bị ngập úng nên năng suất chỉ đạt khoảng 1 tấn/ha.
Thời gian qua, nhiều hộ nông dân đã cùng nhau tự làm một cái cống thoát nước tạm thời. Thế nhưng, do lượng nước mưa về nhiều nên cống thoát nước tạm thời này vẫn không tiêu nước kịp.
Bà Nguyễn Thị The ở khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh cho biết, do dự án cụm công nghiệp Hồng Lam nằm chính giữa diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nên trong khi một số diện tích đất trồng lúa phía ngoài đường vào khu công nghiệp bị ngập úng, thì toàn bộ diện tích ruộng lúa bên trong vì không có đường dẫn nước vào nên cũng không cày cấy được gì, bà con phải “treo” ruộng mấy năm nay. Riêng gia đình bà The, gần 10 năm nay, 4,5 sào đất không trồng được cây gì vì thiếu nước, còn 1,6 ha đất trồng lúa từ phía ngoài thì thường xuyên bị ngập nước. “Cả nhà tôi no, đói từ trước tới nay nhờ trồng trọt, thế nhưng mấy năm qua, chỗ thì đất bỏ hoang, chỗ liên tục mất mùa nên cảnh nghèo lại càng nghèo hơn”-bà The cho biết.
Hiện đang là mùa mưa, vụ hè thu của bà con khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh đang đối mặt với nguy cơ mất trắng, cuộc sống người dân hết sức khó khăn. Vì vậy, bà con mong muốn các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có giải pháp xây dựng đường cống thoát nước, để bà con yên tâm sản xuất.
Thanh Nga
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.