Nguồn tin: Nhân dân, 16/07/2011
Ngày cập nhật:
17/7/2011
Trồng nấm rơm với nhiều địa phương là nghề khá quen thuộc trong những lúc nông nhàn, tuy nhiên với đồng bào Gia Rai ở huyện Chư Sê và Chư Pưh (Gia Lai) thì vẫn là nghề rất mới. Những cố gắng của Trung tâm dạy nghề huyện Chư Sê bước đầu đem lại hiệu quả, không chỉ tạo việc làm khi nông nhàn, tận dụng được nguyên liệu sẵn có, mà còn giúp bà con có thêm thu nhập.
Sau gần một tháng bắt tay vào trồng nấm rơm, 15 hộ ở xã Ia H'rú (huyện Chư Pưh) đã có đợt thu hoạch đầu tiên, với mức thu từ 3 đến 5kg/hộ. Một phần trong số này được dùng làm thực phẩm trong các bữa ăn hằng ngày, phần còn lại bà con đem bán. Hộ ít nhất cũng bán được 1kg nấm mỗi ngày, thu được từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Tuy còn khiêm tốn nhưng đã mở ra một hướng đi có triển vọng đối với bà con các dân tộc thiểu số nơi đây, bởi mức đầu tư ban đầu của mỗi hộ chỉ khoảng 400.000 đồng, nhưng chỉ trong hơn 10 ngày, bà con đã thu hồi lại vốn. Anh Siu A Rok, làng Tong Yong, xã Ia H'rú phấn khởi: Gia đình mình mới làm thử thôi nhưng thấy rất hiệu quả, mình sẽ tiếp tục làm. Nói chung cách làm cũng dễ, ban đầu mình làm ít, từ từ sẽ làm nhiều thêm. Số để ăn, số mang ra chợ bán cũng kiếm thêm được ít tiền trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhiều người trong làng đến học hỏi, mình đều tận tình hướng dẫn. Nghề này hay ở chỗ, tận dụng được rơm trước đây chỉ cho bò ăn hay ủ phân, giờ làm ra nấm sẽ giúp bà con tăng thêm thu nhập. Theo tính toán của các hộ dân, với năng suất như hiện tại, trong thời gian thu hoạch, cứ mỗi 100 m2 (được chia ra khoảng 15 luống) trồng nấm, bà con có thể thu lãi gần 5 triệu đồng/tháng. Ðây là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của các hộ dân nhất là với bà con người dân tộc thiểu số ở xã Ia H'rú hiện nay. Chị Rah Mah H'thó là người đầu tiên ở làng Tao Chor A (xã Ia H'rú) tham gia lớp học trồng nấm. Chị áp dụng trồng thử bảy luống nấm trên diện tích gần 50 m2, kết quả thu hai đợt, mỗi đợt hơn 5 kg. Sau gần một tháng vừa học, vừa làm, gia đình chị đã thu về số vốn đầu tư ban đầu, đồng thời vừa được thưởng thức sản phẩm do chính tay mình làm ra. Hiện tại, mỗi ngày có hàng chục phụ nữ trong làng đến hỏi thăm về cách làm hay của chị. Chị bộc bạch: Mình học lý thuyết ở UBND xã Ia H'rú. Học xong rồi quay về làng thực hành luôn. Mình cũng muốn bà con địa phương mình học nghề trồng nấm để vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm giàu chính đáng.
Từ kết quả ban đầu này, hiện Chi hội phụ nữ các xã trên địa bàn hai huyện Chư Sê và Chư Pưh đang triển khai mô hình điểm để tạo nguồn quỹ hỗ trợ các hội viên khó khăn có vốn vay để mở rộng mô hình sản xuất. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia H'rú Nguyễn Thị Tâm cho biết: Lớp đào tạo học nghề nấm cho chị em vừa qua đã mang lại hiệu quả. Các gia đình ngoài việc được dùng nguồn thực phẩm sạch do mình làm ra còn có thêm thu nhập. Sắp tới chúng tôi sẽ đăng ký với Trung tâm dạy nghề huyện Chư Sê mở thêm ba lớp dạy nghề làm nấm tại các thôn làng khác để chị em học tập.
HÀ NGUYÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.