Nguồn tin: VNECONOMY, 10/08/2006
Ngày cập nhật:
11/8/2006
Hầu như nông dân tham gia dự án bò sữa đều thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng.
Thực hiện chủ trương của tỉnh Hưng Yên về dự án chăn nuôi bò sữa, nhiều hộ dân ở huyện Mỹ Hào đã thế chấp tài sản để vay tiền ngân hàng đầu tư tiền mua bò. Sau ba năm triển khai, nhiều con bò không cho sữa, một số bị bệnh chết và nhiều con kém chất lượng bị loại thải và bán theo giá... bò thịt.
Cuối năm nay, khi thời hạn phải trả tiền cho ngân hàng đã cận kề, nhiều hộ chăn bò đứng trước nguy cơ trở thành con nợ.
Với 25 con bò sữa, tưởng như đó là cơ đồ kinh tế vững chắc đối với gia đình anh Đặng Văn Cẩm (làng Vang, xã Dị Sử, Mỹ Hào), nhưng chủ hộ chăn nuôi này đã “vỡ mộng” khi nhìn thấy trước mắt nguy cơ thua lỗ hàng trăm triệu đồng.
Bò sữa biến thành bò thịt
Năm 2003, anh Cẩm ký cam kết với Cục khuyến nông (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) về dự án triển khai nuôi bò lấy sữa. Với cam kết này, anh được hỗ trợ 3 triệu đồng cho một con bò.
Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng đã có chính sách thuận lợi khi ngân hàng của tỉnh cho gia đình anh vay 10 triệu đồng trên một con bò sữa. Với số lượng 25 con, anh Cẩm đã thế chấp để vay ngân hàng 250 triệu đồng đầu tư cho đàn bò sữa của mình.
Đầu tư với số tiền lớn, nhưng sau 3 năm dắt bò về chuồng, anh không ngờ hiệu quả từ đàn bò sữa lại kém như vậy. Hiện tại, chỉ có 4/25 cho sữa. Số bò còn lại do chất lượng sữa không tốt nên anh phải chăm sóc để nhân giống bê.
Theo như anh Cẩm, những con bò cho sữa cũng là điều đáng bàn. Đáng lý ra càng về chu kỳ sau thì chất lượng sữa sẽ tốt hơn, nhưng với đàn bò của gia đình, càng về sau lượng sữa càng giảm. Bi đát hơn, năm 2005 và mấy tháng đầu năm 2006, ba con bò giá hàng chục triệu đồng của gia đình lăn ra chết mà không biết nguyên nhân.
Sang các địa bàn lân cận như xã Dương Quang, Cẩm Xá, tình trạng nuôi bò sữa kém hiệu quả vẫn là ám ảnh cho các gia đình nơi này. Cũng như anh Cẩm, chủ hộ tên Việt (làng Giàng, Dương Quang) đã vay mượn ngân hàng để mua lấy 12 con bò sữa với tham vọng nhanh chóng đổi đời.
Tuy nhiên, viễn cảnh màu hồng chưa thấy đâu thì đàn bò ngày một “xuống mã”, buộc anh phải loại thải và bán dần với giá ... bò thịt.
Về xã Dương Quang, chúng tôi cũng được dịp nhìn thấy đàn bò sữa đang hồn nhiên gặm lúa “rai” mà người dân vừa thu hoạch. Con bò nào cũng có thể trạng gầy nhom, vú sữa lép kẹp. Riêng tại xã này có 6 hộ dân tham gia dự án với đàn bò lên đến 30 con. Cũng chỉ sau ba năm thực hiện, đàn bò chỉ còn lại đúng 6 con.
Ở huyện Mỹ Hào, xã Phan Đình Phùng là nơi hưởng ứng chủ trương nuôi bò sữa rầm rộ hơn cả. Tại đây, có 19 hộ tham gia dự án với số bò sữa lên đến 86 con. Số bò nhiều nhất huyện, tuy nhiên ngoài những con mắc bệnh chết, đàn bò sữa 86 con của xã đến thời điểm này đã được người dân thanh lý hết theo giá ... bò thịt.
Nợ nhiều, sữa chẳng được bao nhiêu
Để triển khai dự án bò sữa đạt hiệu quả, Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã ra thông báo về việc thực hiện dự án này. Thông báo cũng nói rõ khi tiến hành triển khai dự án phải chọn nhà tư vấn kỹ thuật, đảm bảo giống tốt, không bị nhiễm bệnh, năng suất sữa cao, giá cả hợp lý, có điều kiện phù hợp với khí hậu của tỉnh.
Trước khi thực hiện cần phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc nuôi tập trung khi mới mua về, có quy trình kỹ thuật nuôi, chăm sóc rõ ràng mới giao bò cho nông dân, đồng thời chuyển giao công nghệ nuôi, chăm sóc và sơ chế sữa cho nông dân tham gia dự án.
Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Hào, đề án chăn nuôi bò sữa được tỉnh Hưng Yên phê duyệt đầu năm 2003. Đến ngày 20/11/2004, đàn bò sữa ở huyện Mỹ Hào đã lên đến 183 con với tổng số hộ tham gia là 35.
Trước khi nhận bò, các hộ chăn nuôi cũng được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh phòng bệnh, kỹ thuật trồng cỏ... Mặc dù có quy định khá chặt chẽ về việc triển khai dự án, nhưng số liệu từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Hào cho thấy, số bò chết trong dự án của huyện Mỹ Hào đã lên đến 32 con. Riêng những con bò kém chất lượng, không cho sữa đã bị người chăn nuôi loại thải lên đến 24 con.
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Đông, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỹ Hào cho rằng, dự án bò sữa kém hiệu quả tại huyện này cũng không nằm ngoài tình trạng chung của tỉnh. Hầu như nông dân tham gia dự án bò sữa đều thế chấp tài sản vay tiền ngân hàng, nhưng sau ba năm gắn bó với bò sữa, họ đang đối mặt với cảnh trắng tay.
Từ Lương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.