Nguồn tin: Báo Ninh Bình, 14/08/2011
Ngày cập nhật:
15/8/2011
Tam Điệp (Ninh Bình) hiện có 375 ha trồng chè, trong đó 97% là chè hái lá. Năm nay giá chè tăng cao khiến người trồng chè ở đây hết sức phấn khởi, một sào chè mỗi lứa hái lá có thể thu về 2 - 2,5 triệu đồng.
Ở xã Quang Sơn, vùng trồng chè nổi tiếng của Tam Điệp với thương hiệu chè Ba Trại, nhiều năm qua, cây chè là nguồn thu nhập chính của người nông dân nơi đây, giá chè tăng cao như hiện nay đã giúp nhiều gia đình trở nên khá giả, thu nhập 50 - 80 triệu đồng/năm.
Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Tân Hạ, xã Quang Sơn cho biết: Bao nhiêu năm gắn bó với cây chè nhưng đến bây giờ người dân nơi đây mới được “mở mày mở mặt” nhờ cây chè. Với giá chè lá từ 8 - 9 nghìn đồng/kg, chè cành 5 nghìn đồng/kg, mỗi đợt thu hái gia đình tôi thu về 2 - 3 triệu đồng/sào.
Ông Phạm Văn Hạ không giấu được sự vui mừng cho biết: 3 sào chè của gia đình tôi 8 tháng qua tính ra hái được 1.830 kg, với giá bán trung bình 5 nghìn đồng/kg, tôi thu gần 10 triệu đồng.
Chúng tôi đến gia đình anh Trần Xuân Lượng, một điểm tập kết thu mua chè vận chuyển đi các tỉnh lân cận, thấy rất đông các tiểu thương từ Nam Định, Thái Bình, Hà Nam... đang chờ để mua chè. Anh Vũ Văn Thành ở Vụ Bản, Nam Định cho biết: Mặc dù ở khá xa nhưng hàng ngày tôi vẫn về đây mua chè vì chè Tam Điệp ngon hơn chè ở các nơi khác, đậm nước và rất thơm.
Trao đổi với anh Lượng, được biết: Năm nay chè xanh hút hàng, giá chè cao gấp 2 - 3 lần năm trước, một ngày nhà anh thu mua và xuất bán cho các tiểu thương khác hàng chục tấn chè, chủ yếu là chè cành. So với chè lá thì chè cành uống đậm và ngọt, hơn nữa chè cành bảo quản được khá lâu.
Giá chè tăng cao, nhiều hộ nông dân ở Tam Điệp đang mở rộng diện tích trồng chè, đầu tư thâm canh chăm sóc, tiếp thu KHKT mới về trồng và chăm sóc chè. Năm 2011 đã có 15 ha chè được trồng mới, sản lượng chè 8 tháng đầu năm ước đạt 1.500 tấn. Diện tích, sản lượng chè tăng lên nhưng không ai dám khẳng định chè sẽ giữ giá. Thực tế sản phẩm chè ở đây chủ yếu tiêu thụ ở thị trường tự do, người nông dân tự thu hái rồi bán cho tư thương hoặc tự đem tiêu thụ ở các vùng nông thôn, do vậy giá cả rất bấp bênh.
Nhiều người đã nghĩ đến chuyện xây dựng thương hiệu chè sạch Ba Trại để nâng cao giá trị kinh tế của cây chè. Anh Trần Xuân Lượng, một người tâm huyết với cây chè tâm sự: Chè Ba Trại nổi tiếng với chất lượng thơm ngon, từ xa xưa trong dân gian đã truyền tụng câu nói “nước giếng Me, chè Ba Trại”. Tuy nhiên hiện nay nhiều tiểu thương ngoại tỉnh đang mua chè kém chất lượng ở các nơi khác về giả danh chè Ba Trại để bán, làm ảnh hưởng tới thương hiệu chè Ba Trại. Mong muốn lớn nhất của những người trồng chè nơi đây là làm thế nào để cây chè Ba Trại giữ được chất lượng, có giá trị cao và ổn định.
Nguyễn Lựu
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.