Nguồn tin: Tiền Giang, 22/08/2011
Ngày cập nhật:
23/8/2011
Vụ đông xuân năm 2010 - 2011, anh Phan Văn Tiện ở ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là người đầu tiên sản xuất lúa cẩm theo tiêu chuẩn Global GAP cho lợi nhuận cao 1,6 lần so với lúa chất lượng cao trước đây.
Gia đình anh Tiện có 2,4 ha đất sản xuất lúa theo tập quán hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2009, anh cùng một số bà con ở xã Mỹ Thành Bắc làm đơn xin vào HTX để tham gia sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global GAP. Anh cho biết, sản xuất lúa theo qui trình này, nông dân tuân thủ nghiêm ngặt các qui định như: Xây dựng sân phơi lúa cố định có hàng rào bảo vệ, kho chứa phân, thuốc bảo vệ thực vật, điểm pha chế thuốc tập trung, dụng cụ bảo hộ lao động, hố chứa bao bì thuốc, hầm biogas... đồng thời trồng hoa có màu sắc sặc sỡ dẫn dụ thiên địch, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm chi phí 25 triệu đồng/ha, so với sản xuất lúa theo tập quán cũ; sản xuất các giống lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu như giống OM 3536, OM 66162 được Công ty TNHH ADC bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 20%.
Vụ đông xuân năm 2010 - 2011, anh là một trong những nông dân đầu tiên ở xã Mỹ Thành Bắc sản xuất thành công 2,4 ha lúa cẩm - giống do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lai tạo. Đây là giống ngắn ngày, thời gian sinh trưởng khoảng 80 ngày, có khả năng kháng bệnh cháy lá tốt, phẩm chất gạo ngon, giàu chất dinh dưỡng, hàm lượng các nguyên tố như sắt, đồng, protein và chất xơ... trong gạo cẩm rất cao, thích hợp cho người già, trẻ em và người ăn kiêng, được Công ty ADC bao tiêu sản phẩm với giá cao 1,6 lần so với lúa chất lượng cao (do thời gian sinh trưởng ngắn nên tiết kiệm được phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí 10 triệu đồng/ha, so với lúa dài ngày, năng suất bình quân đạt từ 5 - 6 tấn/ha). Anh bán giá trên 10.400 đồng/kg, trừ chi phí thu lãi 50 triệu đồng/ha. Do hiệu quả kinh tế lúa cẩm mang lại khá cao nên vụ hè thu sớm và hè thu chính vụ năm 2011, xã viên HTX mở rộng diện tích trồng lúa cẩm theo tiêu chuẩn Global GAP gần 50 ha, được ngành nông nghiệp huyện và Công ty ADC bao tiêu sản phẩm và đăng ký thương hiệu gạo Tứ Quý. Đây là tín hiệu vui cho xã viên HTX trong việc mở rộng diện tích trồng lúa cẩm chất lượng cao hướng đến xuất khẩu, góp phần nâng cao mức sống cho xã viên. Ngoài việc trồng lúa, anh còn kết hợp nuôi 4 heo sinh sản, trồng hoa kiểng, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình; trừ chi phí anh thu lãi các nguồn trên 120 triệu đồng/năm.
Thông qua sản xuất lúa cẩm theo tiêu chuẩn Global GAP, anh Phan Văn Tiện ở ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc đã nâng cao mức sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhà ở khang trang, đủ tiện nghi, là 1 điển hình nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở địa phương.
Nguyễn Thảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.