Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 24/08/2011
Ngày cập nhật:
26/8/2011
Hiện nay, khi các nhà máy đường ở ĐBSCL chưa công bố kế hoạch hoạt động niên vụ mía mới, nông dân trồng mía ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đã bắt đầu mùa thu hoạch mía. Giá mía đầu vụ ở mức từ 1.050 – 1.100 đồng/kg được nhiều người trồng mía chấp nhận.
Cánh thương lái thu mua cho biết, các rẫy mía canh tác giống ROC 16 hiện đa phần dưới tám tháng tuổi, nhưng có khả năng cung ứng được cho các lò thủ công sản xuất đường xirô, một phần cung ứng mía cây cho các quán giải khát.
Xanh nhà hơn già đồng
Theo tính toán của nông dân trồng mía, bán mía ngay lúc này cầm chắc có lời; nếu tiếp tục neo mía thì chưa chắc đã được giá tốt hơn khi các nhà máy đường đi vào hoạt động. Hơn nữa, nếu thu hoạch mía khi nước đã đổ về (dân địa phương gọi là ngập lũ) thì hao hụt rất lớn. Đó là chưa nói tới chuyện áp lực thu hoạch trong mùa nước ngập chân ruộng mía khiến tiền công thu hoạch tăng cao, ngược lại giá thu mua sẽ giảm xuống.
Theo sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hậu Giang, vùng Phụng Hiệp mang đặc thù trồng lại vụ lúa sau khi thu hoạch vụ mía. Do vậy, nông dân tranh thủ thu hoạch mía sớm để sửa lại đất, xuống giống lúa. Tuy nhiên, trong thực tế, cơ cấu mùa vụ không phải là động lực lớn thôi thúc nông dân bán mía non. Cái chính là giá mía đầu vụ và những toan tính cá nhân của người trồng. Suy cho cùng, ăn ít mà chắc, vẫn hơn là năm ăn năm thua.
Với cách tính đó, ông Nguyễn Minh Triều ở ấp Quyết Thắng (xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp) trồng 0,5 ha mía ROC 16 đã tranh thủ bán sớm cách nay vài ngày. Nhiều người khác ở ấp Quyết Thắng cũng theo ông Triều bán mía non với giá chắc ăn có lời. Ông Út Nhỏ ở ấp Quyết Thắng B nghe có thương lái mua mía sớm cũng kèo nài để bán được giá 1.150 đồng/kg. Bán mía non, nhưng Út Nhỏ cảm thấy rất hài lòng, bởi vì cho tới bây giờ, ông không khỏi rùng mình khi nhớ lại tình cảnh thua lỗ của người trồng mía niên vụ 2005 – 2006. Ông nói: “Giá mía lúc đó chỉ còn 200 đồng/kg, giảm 30% giá trong vòng mười ngày. Thôi thà non, nhưng đem về được tới nhà, còn hơn chờ già mà bỏ luôn ngoài đồng!” Tình trạng mía chết khô trên đồng sau kỳ nước ngập ở vùng nguyên liệu mía Mỹ Tú (Sóc Trăng) hồi năm ngoái mà không có ai mua vẫn còn ám ảnh nặng nề người trồng mía ở những vùng ngập nước như Phụng Hiệp.
Chưa được vụ lúa đã thua mùa mía
Theo tính toán của các chuyên gia mía đường, các nhà máy đường ở ĐBSCL sẽ thu thêm khoảng 25.000 tấn đường nếu mía nguyên liệu được thu hoạch đúng tuổi. Trước cảnh nông dân thu hoạch mía non, thứ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng đã tiếc rẻ: “Cây mía thu hoạch sớm mười ngày sẽ mất đi một CCS (chữ đường)”.
Ông Nguyễn Thành Long, tổng giám đốc công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) cho biết, ông không hài lòng với tập quán của người dân vùng mía Phụng Hiệp (Hậu Giang): muốn gieo cấy thêm vụ lúa sau khi thu hoạch mía, nên họ cho thu hoạch mía sớm. Cây mía có thể chịu ngập nước hơn mười ngày, việc xử lý mía chạy lũ cũng không cần thiết phải quá vội, khi mực nước lũ hiện vẫn chưa phải là mức đe doạ khẩn cấp. Theo ông Long, vào tháng 11 là thời điểm thu hoạch mía tốt nhất cho vùng mía Hậu Giang, nếu không bị ngập lũ; khi đó, hầu hết mía nguyên liệu trong vùng đều đạt từ 9 – 10 CCS, nhưng cái khó là làm sao để nông dân giữ mía lại chân ruộng, đừng bán mía non.
Ngay cả những người trồng mía như ông Trương Văn Hiền, chủ nhiệm câu lạc bộ 200 (năng suất mía từ 200 tấn/ha trở lên – Phụng Hiệp, Hậu Giang) cũng thừa nhận, neo mía (giữ mía trên đồng chờ đủ tuổi chín mới thu hoạch) theo kinh nghiệm cá nhân ông luôn luôn đạt hiệu quả cao hơn so với trồng thêm một vụ lúa. Ông Hiền giải thích, mía chín, chữ đường tăng, trọng lượng tăng… và đương nhiên giá cũng tăng. Lợi nhuận tăng thêm từ việc neo mía, theo ông Hiền, gấp nhiều lần trồng một vụ lúa.
NGỌC TÙNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.