Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 29/08/2011
Ngày cập nhật:
30/8/2011
Trước đây người dân xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chỉ độc canh cây lúa nương bằng phương pháp truyền thống, phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên năng suất, sản lượng thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Nhưng những năm gần đây nhờ việc đưa cây thảo quả vào trồng đại trà, đã mang lại hiệu quả kinh tế, đời sống bà con ngày một nâng lên.
Phấn khởi về hướng đi đúng của xã mình, ông Vàng A Mua, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Tênh Phông chỉ lên cánh rừng phía trước, nơi tập trung phần lớn diện tích trồng thảo quả, cho biết: Dù mới đưa vào trồng đại trà vài năm lại đây, song đến nay toàn xã đã có 51 ha cây thảo quả. Xã chúng tôi đề ra mục tiêu mỗi năm sẽ mở rộng thêm diện tích trồng thảo quả từ 2 - 3 ha.
Là xã có diện tích đất rừng khá lớn, nhiều khe suối, thích hợp cho cây thảo quả sinh trưởng và phát triển. Nhờ ưu thế đó nên cây thảo quả ở Tênh Phông cũng dễ bén rễ hơn, bà con chú tâm trồng, chăm sóc hơn. Xác định chủ trương trồng cây thảo quả dưới tán rừng già gắn với trồng, bảo vệ và phát triển rừng, Đảng bộ xã Tênh Phông đã tập trung chỉ đạo bà con phát huy thế mạnh đưa thảo quả thành cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế. Hơn 10 năm qua, từ ngày cây thảo quả mới được chính người dân xã đem từ đất Dào San, Phong Thổ, Lai Châu về trồng thử nghiệm trên đất Tênh Phông, đến nay phong trào trồng thảo quả đã phát triển mạnh ở xã. Cách đây 5 năm (2007) cả xã mới trồng được 12 ha cây thảo quả nay đã tăng lên 51 ha. Toàn xã có tới 70% hộ trồng, diện tích tập trung phần lớn ở các bản Ten Hon, Háng Rùa, Sá Tự. Nhờ trồng thảo quả mà không ít gia đình đã có cơ hội xóa đói vươn lên thoát nghèo, có điều kiện cho con ăn học, mua được xe máy và sắm thêm nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt, như gia đình ông Mùa Dúa Và, Mùa Xua Thào…
Thảo quả là cây dễ trồng, sinh trưởng tốt dưới tán rừng, ít bị sâu bệnh, nếu độ ẩm tương đối, quả đậu sai cho năng suất cao. Hai năm trở lại đây, thảo quả được giá, 1 kg thảo quả khô có giá 200.000 đồng. Trước đây, số hộ trồng thảo quả còn nhỏ lẻ, rải rác, đến vụ thu hoạch bà con chỉ mang bán quả tươi cho thương lái, song từ năm 2010, một số tư nhân ở tận Phong Thổ (Lai Châu) và Lào Cai đã sang đăng ký thu mua từ đầu vụ. Thảo quả ở Tênh Phông thu hoạch vào thời điểm cuối tháng 9. Ông Ly A Hạ, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Hộ có thu nhập thấp nhất từ trồng thảo quả mỗi vụ cũng được từ 3 - 4 triệu đồng; hộ khá hơn, diện tích trồng lớn có thể đạt tới 20 - 30 triệu đồng.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao và thực sự là cây chủ lực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, từ việc trồng và mở rộng diện tích thảo quả, giờ đây người dân xã Tênh Phông đã biết quý rừng và có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ rừng. Do đó, tình trạng chặt phá rừng cũng hạn chế hơn so với những nắm trước. Tuy nhiên, hiện nay điều kiện đầu tư phát triển trồng thảo quả ở xã Tênh Phông cũng như nhiều xã vùng cao khác của huyện Tuần Giáo chưa thực sự bền vững. Việc tìm đầu ra cho nông sản chủ yếu phụ thuộc vào lượng mua của thương lái. Để loài cây mũi nhọn này có điều kiện mở rộng hơn nữa, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và có thị trường tiêu thụ ổn định, nhất là trang bị cho bà con kiến thức trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nông sản thật tốt, tránh để bị tư thương ép giá. Thiết nghĩ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân và có sự hỗ trợ tích cực hơn từ nhiều phía.
Việt Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.