Nguồn tin: Lao động, 1/9/2011
Ngày cập nhật:
2/9/2011
Sau khi có chỉ thị của huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi nghiêm cấm lấy cát ven bờ để trồng tỏi nhằm tránh sự xâm thực của thuỷ triều, nông dân ở hòn đảo này đã chuyển sang hình thức kết bè hút cát ngoài biển. Cả một dải san hô -thành luỹ để bảo vệ đảo có nguy cơ đổ sụp do tình trạng khai thác cát “tận diệt” này.
Thống kê của huyện Lý Sơn cho biết, mỗi năm hòn đảo này mất khoảng trên 1 hécta đất do nạn xâm thực của thủy triều. Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc mất đất này là do người dân trên đảo đã “móc hàm ếch” khu vực quanh đảo để lấy cát. Mỗi mùa mưa bão, sóng ập vào các “hàm ếch” này gây sạt lở, nước biển theo đó mà “gặm” mòn hòn đảo. Từ năm 1975 đến nay, Lý Sơn đã mất khoảng trên 40 hécta đất ven biển, riêng bão số 9 năm 2009, hòn đảo này mất trắng 10 hécta. Toàn bộ khu cực Hang Câu phía đông bắc đảo, hiện đã bị thủy triều gặm nhấm gần hết.
Máy hút cát phía đông đảo Lý Sơn luôn hoạt động hết công suất. Ảnh: T.Đ
Trước nguy cơ hòn đảo mỗi ngày một teo tóp do nạn khai thác cát để trồng tỏi, cách đây 3 năm, UBND huyện Lý Sơn đã ra chỉ thị nghiêm cấm người dân khai thác cát theo hình thức “móc hàm ếch” này. Những người trồng tỏi đã chấp hành nghiêm chỉ thị trên, song họ lại tiến ra biển, cách bờ chừng 200-300 mét để hình thành nhiều bè nổi, mang máy hút cát ra đặt trên bè, hoạt động suốt ngày đêm. Cát được đưa đưa lên thuyền, mang về tập kết tại khu vực hòn Mù Cu để bán cho những ai có nhu cầu dùng cát để trồng tỏi.
Theo tính toán của nông dân Lý Sơn, với 300 hécta tỏi hiện nay, mỗi năm cần khoảng 6.000 mét khối cát biển. Đặc điểm của nghề trồng tỏi Lý Sơn là phải sử dụng cát biển để bón lót. Cát biển Lý Sơn có đặc điểm vừa giữ ẩm, nhưng nó vừa là nguồn dinh dưỡng giúp củ tỏi ở đây có hương vị riêng. Cát biển Lý Sơn chính là thân của những con ốc, con sò đã hóa thạch nên nguồn dinh dưỡng này rất tốt cho củ tỏi. Đấy chính là lý do khiến nông dân Lý Sơn không thể trồng tỏi mà thiếu loại cát biển này.
Khai thác cát ngoài biển thay cho việc “móc hàm ếch” trên bờ cứ tưởng sẽ giữ được đảo khỏi nạn xâm thực của thủy triều, thế nhưng việc khai thác này đã tiềm ẩn những nguy cơ không lường hết được. Ven bờ đảo có một dải san hô, vừa bảo vệ đảo nhưng cũng là “ngôi nhà” của các loài hải sản. Mấy năm nay, hàng chục máy hút cát hoạt động hết công suất quanh khu vực phí đông xã An Hải, đã khiến cho dải san hô đứng trước nguy cơ đổ sụp.
Không thể bỏ nghề trồng tỏi, nhưng để tìm nguồn cát phục vụ cho cây tỏi ở đây mà không ảnh hưởng đến việc “teo tóp” của đảo Lý Sơn là một bài toán khó. Giá cát hiện đã lên tới 70.000đ/mét khối, nên cũng khó mà vận động để người dân không hút cát nữa.
Trần Đăng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.