Nguồn tin: Báo Lai Châu, 14/09/2011
Ngày cập nhật:
16/9/2011
Những năm gần đây, ở Lai Châu, bà con các dân tộc vùng cao đã biết tận dụng diện tích bờ ruộng bậc thang để trồng xen cây đỗ tương, không chỉ tiết kiệm thời gian làm cỏ bờ mà còn tăng thêm lương thực cho gia đình.
Trồng đậu tương trên bờ ruộng lúa giúp chị Tẩn Thị Đáng, dân tộc Dao ở bản Tả Chải (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) tiết kiệm thời gian làm cỏ bờ, tăng thêm lương thực cho gia đình.
Đi dọc tuyến quốc lộ 4D từ thị xã Lai Châu đến xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) rất dễ nhận ra trên bờ ruộng lúa bậc thang được nông dân trồng xen cây đậu tương.
Được biết, đậu tương là cây trồng ngắn ngày, phù hợp trồng quanh năm, sản phẩm để làm thức ăn cho người và gia súc. Ngoài ra nếu được trồng xen canh có tác dụng chống xói mòn đất, thu hút, dẫn dụ thiên địch phòng trừ sâu hại tự nhiên, giảm số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn quản lý được sâu hại trên ruộng lúa.
Từ việc trồng cây đậu tương trên bờ của hơn 1.000 m2 ruộng bậc thang mà 3 năm nay gia đình chị Tẩn Thị Đáng, dân tộc Dao ở bản Tả Chải (xã Hồ Thầu) không những tiết kiệm được công làm cỏ bờ mà còn có thêm lương thực phục vụ cho bữa ăn cho gia đình. Chị Đáng cho biết: Người Dao thường có thói quen tự làm đậu phụ phục vụ bữa ăn hàng ngày. Trước đây đậu tương chủ yếu trồng trên nương nhưng vì nhà nước không cho phá rừng làm nương, rẫy nên chỉ trồng ở đất vườn nhà. Mấy năm nay, thấy các địa phương khác trồng đậu tương trên bờ ruộng nên mình cũng làm theo. Cây đậu tương có thời gian phát triển như cây lúa nên tiện cho việc chăm sóc lại tiết kiệm công làm cỏ bờ cho lúa, lợi cả đôi đường. Thấy người ta bảo, trồng đậu tương ở bờ ruộng bậc thang sẽ tốt hơn bởi thành bờ được đắp cao để chống xói mòn đất nên ít bị ngập hơn bờ ở các thửa ruộng bằng phẳng, nên hầu hết những thửa ruộng ở đây được trồng đậu tương trên bờ đều là ruộng bậc thang.
Trong khi diện tích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh không nhiều, đặc biệt tỷ lệ ruộng bậc thang chiếm cao, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, trong khi mô hình “ruộng lúa, bờ đậu tương” đa lợi ích, mang lại giá trị kinh tế cao nhưng hiện nay vẫn chưa được nhân rộng, mới chỉ dừng lại ở một số ít đất ruộng được tận dụng và mang tính tự phát.
Để nâng cao thu nhập, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc xen canh cây trồng rất cần các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động, kiểm tra, khảo sát điều kiện tự nhiên, chất đất của các địa phương để vận động, hướng dẫn người dân chuyển hướng sản xuất có hiệu quả, đúng hướng.
Hoàng Tài
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.