Nguồn tin: Nhân Dân, 24/09/2011
Ngày cập nhật:
26/9/2011
Ông Trần Đạt Duy giới thiệu về quá trình phát triển của cây mía.
Cánh đồng mía bạt ngàn một mầu xanh, nằm sâu trong vùng ngập lũ tứ giác Long Xuyên. Trước khi về vùng này chỉ nghe nói về cây lúa, khoai lang, dưa hấu, bí rợ, ít người bàn về cây mía. Nhưng nay đã khác, cây mía đã có mặt trong bước chuyển dịch cây trồng tại vùng tứ giác Long Xuyên của tỉnh Kiên Giang.
Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía của tỉnh vừa công bố, đến năm 2015 tứ giác Long Xuyên sẽ hiện diện 1.500 ha mía, trong tổng số 5.000 ha toàn tỉnh. Với diện tích này, Công ty cổ phần Mía đường Tây Nam sẽ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu chuyên biệt với diện tích 850 ha tại Nông trường Bình Sơn (Hòn Ðất), trong đó có 350 ha thực nghiệm sản xuất mía giống, còn lại là diện tích mía có sẵn tại cánh đồng mía của Ðạt Duy ở xã Bình Giang (Hòn Ðất).
Tháng 9-2010, ông Trần Ðạt Duy, Việt kiều Ô-xtrây-li-a nhận 1.000 ha đất của chi nhánh Công ty Hải Vân giao lại cho tỉnh với thời hạn là 20 năm đầu tư trồng mía. Bốn năm sau, hơn 30 tỷ đồng đã được đầu tư vào để đổi lấy hệ thống đê bao, kênh mương, tưới tiêu, bơm tác, điện và các loại máy móc. Từ năm 2005 đến nay, khi hệ thống đê bao hoàn chỉnh, cánh đồng mía tăng nhanh về diện tích. Hiện diện tích đất nằm trong bờ bao có 650 ha, trừ kênh mương nội đồng, bờ mẫu, nhà xưởng 150 ha, diện tích còn lại là mía. Năm 2008, cánh đồng mía lần đầu cho lợi nhuận khoảng một tỷ đồng, đến năm 2009 và năm 2010 lợi nhuận tăng gấp nhiều lần. Theo đánh giá của Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Kiên Giang Phù Khí Nguyên, sản lượng mía năm nay có thể đạt 100 tấn/ha. Giá mía chỉ cần bằng năm trước, Ðạt Duy có thể đạt lợi nhuận hơn năm tỷ đồng. Mặc dù lợi nhuận vẫn chưa tương xứng với quỹ đất, nhưng cánh đồng mía của Ðạt Duy như là một mô hình mẫu tại vùng tứ giác Long Xuyên. Từ cánh đồng mía này, tỉnh Kiên Giang mạnh dạn quy hoạch lại vùng nguyên liệu mía. Trước mắt, cánh đồng cũng đã giải quyết được nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy đường trong vùng, đem lại việc làm ổn định cho hàng chục lao động "biên chế", với mức thu nhập từ 4,5 đến 6 triệu đồng/người. Nếu tính cả số lao động thời vụ, có lúc cánh đồng mía huy động đến gần 500 lao động.
Theo kế hoạch, sau khi thu hoạch xong vụ mía năm nay, Ðạt Duy sẽ đầu tư khoảng 15 tỷ đồng lên bờ bao của số diện tích còn lại, nạo vét kênh mương, san ủi mặt bằng, lắp đặt trạm cân, nâng công suất của các trạm bơm, đồng thời mua thêm xe cơ giới... tiếp tục đưa vào canh tác thêm 80 ha mía. Ðạt Duy phấn khởi cho biết: "Kế hoạch của mình đã được lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chấp thuận. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Nam đã đồng ý hỗ trợ vốn từ Quỹ đầu tư phát triển để từng bước đưa hết quỹ đất vào trồng mía".
VIỆT TIẾN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.