Nguồn tin: Truyền Hình VN, 26/09/2011
Ngày cập nhật:
27/9/2011
Hiện tại, giá ớt đang có lợi cho bà con nông dân vùng trồng màu ở ĐBSCL. Khi vào thời điểm thu hoạch rộ, bà con không còn cảnh chở sản phẩm đến các vựa để bán, mà thay vào đó là các thương lái đã tranh nhau đến tận rẫy để gom hàng.
Điều này khác với cách đây 1 năm, theo nhiều hộ trồng ớt ở cù lao Tân Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nơi có diện tích trồng loại cây này nhiều nhất ở ĐBSCL, để có được niềm vui đó, chính là nhờ sự ra đời của các Tổ hợp tác thu mua và sơ chế ớt xuất khẩu của Đoàn thanh niên địa phương. Không chỉ thu mua phù hợp với giá thị trường, các tổ hợp tác này đã tìm được đầu ra ổn định ở nước ngoài, nên cây ớt cù lao Tân Phong đã có mặt trên bàn ăn của nhiều nước.
Khi bà con nông dân tất bật cho vụ thu hoạch ớt, thì cũng là lúc, Tổ hợp tác thu mua và sơ chế ớt xuất khẩu của anh Lê Bảo Vinh trở nên nhộn nhịp với các công đoạn sơ chế. Năm nay, do diện tích trồng ớt ở cù lao Tân Phong tăng gần gấp đôi, với khoảng 450 hecta, sản lượng thu mua của Tổ hợp tác vì thế cũng nhiều hơn, khoảng 2 tấn/ngày. 15 công nhân ở tổ hợp tác đều phải tranh thủ làm thêm ban đêm để có lượng hàng lớn xuất khẩu.
Trước đây, do chỉ hoạt động cá thể, việc tranh mua với các thương lái rất khó khăn, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ, năm nay, nhờ mạnh dạn thành lập Tổ hợp tác, được tổ chức Đoàn đứng ra tín chấp vay vốn nhiều hơn để thu mua, do đó chuyện làm ăn dễ dàng, anh Vinh đã được sự ủng hộ của các bạn thanh niên trong xã khi họ chọn cơ sở của anh để bán ớt.
Anh Lê Bảo Vinh - Tổ trưởng Tổ hợp tác thu mua và sơ chế ớt Tân Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp cho biết: “Tham gia vào Tổ hợp tác được tạo điều kiện về vốn để mở rộng vùng nguyên liệu, so với trước giờ ổn định hơn. Mình thấy sống trong vùng nguyên liệu dồi dào mà không tận dụng thì phí, nên anh em quyết tâm. Vào Tổ hợp tác làm ăn đàng hoàng thì anh em đoàn viên, thanh niên người ta ủng hộ”.
Hiện nay, ớt sơ chế của Tổ hợp tác Tân Phong được tiêu thụ mạnh tại nhiều nước trong khu vực. Ớt tươi được xuất sang Malaysia và Indonesia. Ớt khô thị trường Trung Quốc bao tiêu toàn bộ. Nhờ được vay vốn, cơ sở của anh Bảo Vinh đã có điều kiện lựa chọn nguyên liệu đạt chất lượng để cung ứng cho thị trường. Công việc đầu tiên là thành lập vùng nguyên liệu khoảng 10 hecta để cung cấp giống, phân bón và chuyển giao kỹ thuật cho bà con. Hiện nay, có 100 hộ trồng ớt tại 3 dãy cù lao: Tân Phong, Tân Huề và Tân Hoà nhận triển khai mô hình liên kết này.
Không chỉ đầu ra ổn định, mà phần lớn các bạn thanh niên tham gia trồng ớt còn được Tổ hợp tác nhận làm công nhân, tham gia vào các công đoạn thu mua, sơ chế, từng bước tạo công ăn việc làm ổn định cho các bạn trong những lúc nông nhàn.
Bạn Trần Nguyễn Thanh Phong - Tổ Hợp tác thu mua ớt Tân Phong, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp cho biết: “Thu hoạch xong tôi vào làm công nhân ở đây, thấy rất thoải mái. Công việc thường xuyên, thu nhập ổn định, nên mình tránh đi những tệ nạn xã hội”.
Hiện tại, cù lao Tân Phong có 7 tổ hợp tác thu mua và sơ chế ớt xuất khẩu của Đoàn thanh niên, thu hút hơn 150 thanh niên tham gia. Riêng Tổ hợp tác Bảo Vinh đang có 15 công nhân, mỗi tháng thu nhập ổn định 2 triệu đồng/người. Ngoài ra, Tổ hợp tác còn tạo việc làm cho các em học sinh và các chị, em phụ nữ trong xã nhận hàng về làm gia công tại nhà, mỗi ngày 1 người cũng thu được 100.000 đồng.
Từ đầu năm đến nay, Tổ hợp tác của anh Lê Bảo Vinh đã xuất được hơn 100 tấn ớt sang thị trường các nước. Dự kiến trong vụ ớt kế tiếp, diện tích vùng nguyên liệu sẽ tăng lên gấp đôi để cố gắng tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên nghèo ở địa phương.
Kỉnh Huy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.