Nguồn tin: LĐ, 21/8/2006
Ngày cập nhật:
21/8/2006
Hội nghị triển khai Chỉ thị 30/2006/CT-TTg về biện pháp cấp bách chống rầy nâu-lùn xoắn lá do Bộ NNPTNT tổ chức tại Cần Thơ ngày 16.8.2006 khiến nhiều tỉnh không lạc quan khi vùng ĐBSCL và Đông Nam Bộ có khoảng 59.500ha lúa hè thu và thu đông bị thiệt hại do rầy nâu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không nên công bố dịch vì nông dân sẽ hoang mang.
"Cuộc họp trước tại TPHCM vào ngày 19.7, một tháng sau chúng ta họp tại Cần Thơ, chỉ trong một tháng dù đã làm quyết liệt nhưng diện tích nhiễm rầy, lùn xoắn lá, vàng lùn từ 35.000ha đã lên tới 46.844ha. Kiên Giang từ chỗ bị nhiễm lẻ tẻ đã lên tới 10.000ha, Bạc Liêu, cách đây một tháng chưa có diện tích nhiễm, nay đã xuất hiện rầy và lúa bị nhiễm bệnh.
Hiện nay, lúa ở miền Đông cũng đã bị rầy nâu, nhiễm lùn xoắn lá, vàng lùn. Đồng Tháp xuống giống vụ thu đông 50.000ha thì 17.000ha đã bị nhiễm. Thực trạng này không chỉ đe dọa hè thu mà có nguy cơ đối với vụ đông xuân. Thậm chí cảnh báo cả Nam Trung Bộ.
Tại sao đã cố gắng nhưng không cải thiện được tình hình? Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức phát đặt vấn đề. Phải chăng mật số rầy nâu quá lớn, các giải pháp kỹ thuật chưa thật sự đồng bộ... Nông dân nghèo quá nên không dám hủy?
Nhiều vấn đề được mổ xẻ, như kinh phí hỗ trợ hoạt động chống dịch, tình trạng hủy diện tích nhiễm và hỗ trợ nông dân khi ruộng lúa phải hủy đã vấp phải sự phản đối, thực tế mạng lưới cán bộ nông nghiệp ở cơ sở không đủ để ứng phó tình hình... Trung tâm khuyến nông cũng đã đưa ra mô hình sản xuất để cắt vụ lúa thứ ba.
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Bùi Bá Bổng, thông thường 5% diện tích bị nhiễm sẽ công bố dịch, nhưng chỉ mới 2% diện tích bị nhiễm đã có biết bao nhiêu vấn đề bất trắc, không thể đợi tới 5% mới công bố dịch mà phải cảnh báo, huy động lực lượng ngăn chặn dịch... chứ hiện nay, không phải nơi nào cũng quyết liệt.
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác hơn là phải quyết liệt ngăn chặn dịch" - Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: Do đó phải dứt khoát cắt vụ ba. Thậm chí lùi thời vụ đông xuân từ giữa về cuối tháng 11 tới cuối tháng 12, ngưng ngay việc xuống giống thu - đông, dãn vụ ít nhất một tháng và phải làm trên diện rộng, thay đổi cơ cấu sản xuất tùy từng vùng và tập trung đổi lúa giống, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học để tìm giải pháp ngăn chặn dịch.
Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cho rằng mỗi địa phương nên xác định 7-8 giống lúa có tính kháng rầy, vàng lùn, chất lượng thích hợp nhu cầu xuất khẩu làm giống chủ lực chứ không nên dàn trải 20 - 30 loại giống. Đây là vùng nguyên liệu xuất khẩu nên phải tính như vậy để chỉ đạo vùng xuất khẩu.
Theo ông công tác huấn luyện nông dân trong thời gian khá dài nhưng đến nay nông dân vẫn làm sai phương pháp. Chính phòng trị không đúng cách đã khiến rầy nâu bột phát nhiều hơn. Do đó phải xem lại công tác huấn luyện, phải giúp nông dân chặn từ gốc và kiểm soát chặt chu kỳ sinh trưởng của rầy để hạ mật số trước khi chúng phát tán.
Cũng tại cuộc hội thảo, Bộ trưởng cao Đức Phát cho biết Cty CP DVBVTV An Giang sẽ ủng hộ ngay 10 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học để tìm ra cách ngăn chặn dịch. Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian này các công ty kinh doanh nông dược nên kiểm tra hoạt động trong mạng lưới, chống nâng giá và kêu gọi doanh nghi chống hàng gian, hàng giả để đừng làm tổn hại nông dân.
Gia Khiêm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.