Nguồn tin: BThuận, 21/08/2006
Ngày cập nhật:
21/8/2006
Theo tin từ Bộ Thương mại, kể từ 1/9, 40 mặt hàng nông sản có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được miễn thuế và không áp dụng hạn ngạch. Trong số các mặt hàng nông sản chủ lực của Campuchia có rất nhiều loại mà người dân miền Đông Nam bộ và miền Tây đang trồng. Cụ thể như bắp, đậu xanh, đậu nành, hạt điều, sắn lát, hoa màu, trái cây.. Riêng gạo và thuốc lá sợi thì chính phủ nước ta sẽ áp dụng hạn ngạch nhưng vẫn được miễn thuế hoàn toàn. Cụ thể, năm 2006 sẽ miễn thuế nhập khẩu 30.000 tấn gạo; năm 2007: 100.000 tấn; năm 2008 và các năm tiếp theo sẽ được thỏa thuận sau. Số lượng thuốc lá được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam bằng 0% cho năm 2006 là 1.000 tấn; năm 2007: 3.000 tấn...
Thông tin này thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý và người dân ở ĐBSCL. Theo các chuyên gia, bên cạnh giữa thách thức thì sự tham gia thị trường của hàng nông sản sẽ góp phần làm cho nền nông nghiệp nơi đây thêm năng động và nhạy bén. Thật ra, việc trao đổi mua bán những mặt hàng trên của người dân ở hai bên biên giới đã tồn tại từ lâu. Và chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm này (theo đánh giá của Bộ Thương mại), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 500 triệu USD, tăng 42,3%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 375 triệu USD (tăng 48,8%) và nhập khẩu từ Campuchia đạt 86 triệu USD, tăng 19,4% so cùng kỳ năm 2005. Nay với sự thỏa thuận giữa hai chính phủ, hàng hóa sẽ càng được thông thương với sự thuận lợi và quy mô lớn hơn. Đây sẽ là cơ hội cho hàng nông sản nước ta. Bởi, giảm thuế suất bằng không và không hạn chế về quota sẽ có lợi cho nhà sản xuất mà cụ thể là giá thành của sản phẩm trong khu vực thức ăn gia súc sẽ thấp và cuối cùng sẽ có lợi cho nhà sản xuất chứ không chỉ có thách thức.
Tuy nhiên, sắp tới đây, không chỉ có nông sản Campuchia mà trên bước đường hội nhập sẽ còn có nông sản Thái Lan, nông sản Mỹ cùng nhiều nước khác lần lượt vào thị trường Việt Nam. Chắc chắn nông nghiệp nước ta nói chung và nông nghiệp ĐBSCL nói riêng sẽ chịu nhiều sức ép. Nhưng đó cũng chính là áp lực buộc các địa phương, doanh nghiệp phải tự vươn lên và cũng là cơ hội cho chúng ta nhìn thấy cái mạnh, cái yếu của mình để tái cấu trúc lại nền sản xuất và khắc phục nhược điểm đồng thời phát huy những lợi thế so sánh đối với nông nghiệp các nước.
Nguyễn Hưng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.