Nguồn tin: Báo Phú Yên, 01/10/2011
Ngày cập nhật:
3/10/2011
Chưa năm nào năng suất giữa các vườn cà phê ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) lại có mức chênh lệch cao như vụ cà phê năm nay. Nhờ được giá, một số gia đình trúng lớn, song cũng có không ít gia đình bị lỗ nặng.
Nông dân huyện Sông Hinh (Phú Yên) thu hoạch cà phê - Ảnh: N.CƯỜNG
Đang trong thời kỳ thu hoạch nên không khí ở các vùng trồng cà phê tại huyện Sông Hinh rất chộn rộn. Người dân đều bàn về cây cà phê với nhiều tâm trạng khác nhau. Trên con đường đất dẫn vào đội 2 của Công ty TNHH một thành viên cà phê Ea Bá (thuộc thôn Ea MKeng, xã Ea Bar), chúng tôi dừng lại xem vườn cà phê đang thu hoạch của chị Hồ Thị Xuân Hương. Chị Hương hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi có 3 ha cà phê, đã thu hoạch xong 1 ha, năng suất đạt 13 tấn/ha. Ngoài 2 ha tại đây, gia đình tôi còn 1 ha tại đội 1 (thuộc thôn Chư Blôi, xã Ea Bar) rất sai quả, năng suất ước đạt 20 tấn/ha”. Theo chị Hương, với giá thu mua của công ty hiện nay là 9.700 đồng/kg cà phê tươi tại vườn thì gia đình chị có tổng doanh thu 446 triệu đồng. Sau khi trừ đi chi phí, chị lãi được khoảng 293 triệu đồng. Cùng chung niềm vui như gia đình chị Hương, vợ chồng anh Hoàng Văn Sơn và Nguyễn Thị Linh ở đội 2 có 4 ha với sản lượng khoảng 60 tấn, gia đình anh Đinh Văn Diện ở đội 6 có 3 ha, cho năng suất 13 tấn/ha…
Bên cạnh những vườn cà phê đạt năng suất cao, trong vụ này, có nhiều vườn cà phê đạt năng suất rất thấp. Điển hình như hộ chị Nguyễn Thị Hưng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Tâm, Phạm Thị Nga ở đội 1, năng suất chỉ đạt từ 3 - 4 tấn/ha. Ở đội 4 (thuộc thôn Ea Din, xã Ea Bar), những vườn cà phê xanh tốt bời bời nhưng lại rất ít trái. Anh Đinh Văn Minh buồn bã cho biết: “Tôi có 7 sào (7.000 m2) nhưng năng suất quá thấp do khi cà phê ra hoa gặp mưa lớn liên tục. Bây giờ tôi thuê công tận thu được ký nào hay ký đó. Có mót sạch vườn thì sản lượng cũng chỉ đạt gần 2 tấn (năng suất 2,8 tấn/ha), sau khi thu hoạch xong, gia đình tôi lỗ gần 7 triệu đồng. Trong khi khoản nợ ngân hàng 15 triệu đồng mà tôi đã vay để đầu tư chăm sóc vườn cà phê không biết phải xoay xở như thế nào".
Ông Dương Quang Quý, Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên cà phê Ea Bá cho biết: “Công ty có 670 ha cà phê thu hoạch vụ này, trong đó có 30% diện tích năng suất chỉ đạt dưới 4 tấn/ha. Những vườn cà phê này đến đầu tháng 4/2011 mới ra hoa. Vào thời điểm trên, mưa lớn xảy ra trong gần 10 ngày nên tỉ lệ đậu trái của các vườn cà phê này rất thấp”. Ngoài diện tích cà phê của công ty, diện tích cà phê của các hộ dân ở huyện Sông Hinh cũng bị ảnh hưởng chung do thời tiết nên sản lượng toàn vùng chỉ ước đạt khoảng 8.200 tấn, giảm so dự kiến hơn 3.500 tấn.
NGỌC CƯỜNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.