Nguồn tin: SGGP, 22/08/2006
Ngày cập nhật:
22/8/2006
Tháng 8- 2006, nông dân ĐBSCL tập trung thu hoạch lúa hè – thu. Những cơn mưa dầm liên tục đã gây nhiều khó khăn cho nông dân thu hoạch lúa vì thiếu máy sấy lúa và thiếu cả sân phơi. Tại xã Đông Phú huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang hiện có một cách làm được xem là mới và hiệu quả, đó là cho thuê sân phơi.
Một sân phơi lúa cho mướn ở Đông Phú.
Đến ấp Phú Lộc (xã Đông Phú), vào những ngày này dọc theo dòng kênh Cái Cui tấp nập hàng chục chiếc ghe lúa lớn nhỏ của các thương lái neo đậu chờ để thuê sân phơi.
Tại các sân phơi, mọi người đang vác lúa, cào lúa, quay lúa… tạo nên một không khí lao động khẩn trương ở vùng nông thôn này. Ông Nguyễn Văn Tư, ngụ ấp Phú Lộc, được xem là nông dân đầu tiên đầu tư sân phơi cho thuê.
Ông Tư cho biết: “Lúc trước khi làm lúa xong không có sân phơi dẫn đến lên mộng, nếu đi sấy khô thì mất công vận chuyển, hạt lúa đen hàng xáo chê, bán khó, lại còn mất giá”. Từ đó ông Tư quyết định chi khoảng 60 triệu đồng mua 1 công đất và bơm cát, lên bờ bao làm sân phơi. Sân làm xong, ngoài việc phục vụ phơi lúa cho gia đình, nhiều năm qua nhờ tiền cho thuê mướn sân ông Tư nhanh chóng lấy lại vốn, cuộc sống gia đình khấm khá, còn giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong nhà và người dân địa phương.
Ông Tư tính toán: “Nếu trời nắng, mỗi ngày tiền cho thuê cái sân trên 1.200m2 của tui cũng được từ 100 đến 150 ngàn đồng. Mỗi lao động nữ trung bình có thu nhập từ 30 đến 40 ngàn đồng/ngày; thanh niên thu nhập cao hơn 100 ngàn đồng/ ngày. Cái lợi của sân phơi là khi thương lái mướn sấy thì giá cao hơn phơi (60 ngàn/ tấn so với 40ngàn/ tấn khi mướn phơi) và chất lượng gạo tốt hơn”.
Hiện nay việc đầu tư sân phơi cho thuê đã được nhiều người dân ở Đông Phú hưởng ứng làm theo. Chỉ tính 2 năm qua toàn xã đã có trên 50 sân phơi, trung bình 1 sân giải quyết việc làm cho 10 lao động. Anh Tám Chiến, thương lái hàng sáo ngụ Vĩnh Long, cho biết: “Các thương lái hiện nay đều mua lúa ướt, rồi chở về đây mướn bà con phơi. Nơi này tập trung rất nhiều sân phơi, thuận lợi trong việc tiêu thụ gạo. Địa điểm này rất thuận tiện đi lại và mua bán gạo tại các chợ Cái Răng, Cần Thơ , Sóc Trăng, Vĩnh Long… và các chợ lận cận”.
“Thất thoát sau thu hoạch lâu nay ít ai nói. Con số thống kê sơ bộ cho thấy, thất thoát sau thu hoạch trên trái cây là 25%, đánh bắt thủy sản khoảng 30%, đối với lúa là 14%. Thất thoát đối với lúa xem ra thấp, nhưng nếu tính trên sản lượng lúa của ĐBSCL thì số tiền lên đến 5.000 tỷ đồng” – Tiến sĩ Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM, nhẩm tính.
Hiện tại, số lượng máy sấy của ĐBSCL chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu sấy lúa trong vụ hè – thu của nông dân. Lâu nay, sân phơi lúa được xem là một vấn đề trọng yếu để giải quyết sau thu hoạch. Tuy nhiên, do tập quán cư trú ven sông, ven kênh... nhiều người dân còn nghèo chưa có khả năng đầu tư sân phơi lúa. Việc đầu tư sân phơi cho thuê ở Đông Phú là cách làm thiết thực giải quyết bài toán sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đây là mô hình nhỏ, nhưng nếu các tỉnh triển khai trên diện rộng sẽ giải quyết cho bài toán sau thu hoạch ở ĐBSCL.
Nguyễn Hoàng – Cao Phong
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.