Nguồn tin: Lao Động, 04/10/2011
Ngày cập nhật:
5/10/2011
Lũ lớn cộng hưởng mưa bão, triều cường đã khiến cho nhiều vùng trồng lúa vụ 3 canh cánh lo toan.
TS Lê Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Viện Biến đổi khí hậu - cho biết, tổng lượng nước sông Mêkông hằng năm đổ về hạ lưu khoảng 490 tỉ mét khối, ĐBSCL nhận 70 - 80% tổng lượng nước cả năm trong mùa lũ (39.000 - 40.000 m3/giây thay vì mùa khô chỉ có từ 1.700 - 2.500 m3/giây). Sau 11 năm không có lũ, năm nay hệ thống đê bao đã thay đổi địa hình, địa mạo khiến diện tích chảy tràn bị thu hẹp chứ không thể chảy tự do trên bề mặt 150 km. Nước tìm đường thoát chảy xiết theo sông rạch và bắt đầu “giận dữ” công phá đê bao, trục giao thông cùng nhiều công trình xây dựng kiên cố khác.
TS Dương Văn Ni - chuyên gia về đa dạng sinh học thuộc Trường Đại học Cần Thơ - nói: “Ngập nước ở hạ lưu sông Mêkông là yếu tố của sinh thái, Đồng Tháp Mười có túi chứa 800.000 ha, tính cả vùng Tứ giác Long Xuyên có sức chứa chứa trên 1,5 triệu hécta. Nếu diện tích chảy tràn không bị giới hạn, nước không dâng cao, chảy xiết thì sức công phá không dữ dội như gần 10 ngày nay”.
Vỡ đê nhấn chìm vùng trồng lúa vụ 3 - vốn là vụ lúa “không khuyến khích” ở những năm trước - nay là cuộc chạy đua để có thêm sản lượng 1 triệu tấn theo sự phát động của Bộ NNPTNT (mở rộng hơn 100.000 ha lúa vụ 3) đã vấp ngã. Để thực hiện ước muốn này, người ta làm gì để hỗ trợ cho người trồng lúa? Một chương trình hỗ trợ địa phương lên tới 170 tỉ đồng, nhưng người dân không thấy được trợ giúp đó khi chuẩn bị mùa vụ. Có người nói, Bộ NNPTNT muốn thu hẹp vụ hè thu, mở rộng vụ thu đông để giảm tổn thất sau thu hoạch thì bây giờ bị tổn thất... trước thu hoạch. Đến nay, lúa thu đông (vụ 3) đã 40 - 45 ngày tuổi. Người dân đầu tư từ 1 - 1,5 triệu đồng/công lúa. Nếu bị lũ nhấn chìm thì người dân bị tổn thất vô cùng lớn.
ThS Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá tác động môi trường sông Mêkông - cho rằng, làm lúa vụ 3 phải có sự dẫn dắt dân chúng. Đã là sản xuất lúa hàng hóa thì phải tính được lời lỗ, rủi ro. Ai tính cho dân thấy hết thuận lợi, rủi ro này?
Quế Phương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.