Nguồn tin: Báo An Giang, 06/10/2011
Ngày cập nhật:
7/10/2011
Ở An Giang, khác với đồng bằng màu mỡ, nông dân xứ núi coi mùa mưa là thời vụ gieo trồng chính trong năm, ai cũng ra sức tận dụng đất đai để gia tăng sản xuất, biến từ chỗ bất lợi thời tiết thành lợi thế của khu vực. Từ đó, các loại rau củ, quả cung ứng cho các chợ xã, thị trấn cả chục tấn mỗi ngày và phân phối đi tiêu thụ khắp nơi.
Mùa mưa 2011 đến sớm, phổ biến trên diện rộng và diễn ra khá đều. Nông dân ở xung quanh vùng núi bắt đầu trồng rau dưa, cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày… ven chân núi, trên đồi đất dốc và xen dưới tán rừng. “Ở vùng núi, chỉ nhờ được có mấy tháng mùa mưa nên ai cũng phải cố gắng. Trong khi dưới đồng bằng bị ngập lụt, còn xứ núi trồng trọt được, giá cả thuận lợi, kích thích bà con hăng hái nhiều hơn” – anh Trần Văn Trưa, chủ quán giải khát ven đường 17B, cho biết. Còn anh Trần Văn Lắm, cư dân Lê Trì nói, lao động thời vụ ở khu vực giáp ranh 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên rất tất bật, mỗi ngày có hàng trăm người từ các nơi vào coi vườn, trồng rẫy, làm mướn và có cả bạn hàng ngoài Tri Tôn, Nhà Bàng vào mua nông sản trên tuyến lộ 17B. Vì vậy, không khí trao đổi hàng hóa ở khu vực hẻo lánh này trở nên nhộn nhịp.
Đậu rồng ở núi Dài.
Việc trồng màu trái vụ được xem là một trong những mô hình làm ăn trong mùa nước nổi ở Tri Tôn và Tịnh Biên, khai thác lợi thế vùng cao để lao động nông thôn có công ăn việc làm, vừa tăng thu nhập kinh tế gia đình cho cư dân xứ núi. Nông dân Chau Rết (ấp Ba Xoài, xã An Cư) cho hay, cả nhà có 5 công vườn rừng ven chân núi Cấm, thấy bà con xung quanh trồng rau màu mới bắt chước làm theo, nào là bí đao, đậu que, bắp… mỗi thứ một ít. “Đến giờ này, cộng hết các thứ, mỗi công lời được cỡ hai triệu rưỡi đến ba triệu đồng. Mà, còn trồng tiếp, ăn được cho tới Tết” – anh Rết phấn khởi. Trong đó, cây bắp nếp cho thu nhập cao nhất, khoảng 3 triệu đồng/công. Anh nói, tới kỳ thu hoạch mỗi loại đều có bạn hàng đến thỏa thuận giá, xong xuôi họ chở đi luôn, sơn dân không phải mang về nhà nên đỡ tốn chi phí.
Với kinh nghiệm nhà nông, người có vườn rừng – vườn đồi trên núi thì trồng cây họ đậu và ớt, giúp nhẹ chi phí đầu tư và công vận chuyển khi thu hoạch; đối với các miếng vườn ở ven triền núi và đất bằng phẳng thì trồng đủ loại, như: Khoai cao, khoai mì, củ sắn, cà tím, bắp, bí đau… Đó là chưa kể những loại cây ăn trái chủ lực, như: Xoài, mãng cầu, cam, quýt, mít và một số loại cây bản địa ăn theo mùa mưa. Chị Đào Thị Mịn, cư dân ven tuyến lộ 17B cho hay, năm nay trồng được 1 công cà tím, thu hoạch xong, trừ chi phí còn lời cũng kha khá, hơn hẳn các loại rau màu khác là có bạn hàng ăn vô rất mạnh. “Bạn hàng từ Campuchia vô tận chân núi lấy hàng, giá cả tương đối nhích hơn so với năm ngoái, dao động khoảng 6.000 đ/kg” – chị Mịn nói. Đối với cây ớt, giá dao động cỡ 20.000 đ/kg, cầm ở mức cao và có lợi cho nông dân.
Rau màu thuộc dạng hàng bông, giá cả thất thường và lệ thuộc vào sức mua của thị trường. Thế nhưng, mùa mưa cũng là mùa nước nổi nên năm nay, hầu hết hàng nông sản ở vùng núi giáp ranh Tri Tôn và Tịnh Biên đều bán được giá, tâm lý nông dân rất phấn khởi, khiến ai nấy khẩn trương trồng luân canh hoặc xen canh nhiều loại cây trên cùng mặt đất. Ông Võ Văn Thuận (khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc) bảo rằng, nhà nông xứ núi chỉ có bấy nhiêu kiếm sống, phải tranh thủ thời tiết và cơ hội mới được. Nếu trễ nải đôi khi chi phí tăng cao, rồi bị thất mùa và rớt giá, do không chạy đua kịp với nông dân đồng bằng, đất đai rộng sản xuất số lượng lớn.
Sản xuất nông – lâm kết hợp là mô hình tốt, cách làm hay được cư dân vùng giáp ranh 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên khai thác triệt để, phát huy thành lợi thế trong mùa mưa, vừa là mùa nước nổi hiện nay. Đây cũng là giải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn miền núi, tăng thu nhập cho các chủ rừng và gắn bó với rừng nhiều hơn để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
TRỌNG ÂN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.