Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 07/10/2011
Ngày cập nhật:
8/10/2011
Mực nước lũ hiện tại vẫn còn ở mức cao và tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong thời gian này, ở Đồng Tháp, chính quyền địa phương và người dân không chỉ dồn sức bảo vệ vụ lúa thu đông mà còn quan tâm ra sức bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản và hoa màu.
Người dân thu hoạch hoa màu sớm do đê vỡ
Theo kế hoạch, diện tích trồng màu trên địa bàn huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) gần 1.200 ha, tập trung tại các xã cù lao. Long Thuận là một trong các xã có diện tích hoa màu khá lớn, tuy nhiên trong những ngày qua mực nước lên cao cùng với sạt lở cục bộ trên địa bàn tiếp tục diễn ra gây áp lực không nhỏ đến việc sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương đã ra sức bảo vệ diện tích màu trên địa bàn bằng nhiều biện pháp, gia công các đoạn có nguy cơ sạt lở cao.
Trong 10 ngày qua, các đoạn đê bao kết hợp với giao thông nông thôn của xã đã bị sụt lở làm ngập 2 ha hoa màu của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu trên 100 triệu đồng. Đa số hoa màu bị nhấn chìm vào khoảng 1,5 tháng tuổi, còn non bán giá không cao, tuy nhiên do tiếc xót công sức của mình bỏ ra bị chìm trong nước nên người dân cố gắng lặn để mót lại.
Chị Phạm Thị Ngọc Bích ngụ tại xã cho hay: “1 công hoa màu trên 1,5 tháng tuổi của tôi đang bị chìm trong nước, với chi phí đầu tư trên 7 triệu đồng chưa tính tiền thuê đất. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình, nên tôi cùng gia đình lặn vớt số hoa màu ngập nước, giá bán chỉ bằng phân nửa giá thị trường”.
Nhiều người dân mặc dù xót của nhưng do hoa màu còn quá nhỏ nên họ đã phó mặc cho dòng nước. Ông Huỳnh Văn Châu chia sẻ: “Khoảng 2 giờ khuya đường bị sạt, nước lũ đổ vào ngập hoa màu, nhiều người đã cố gắng lặn để mót lại phần nào, riêng hoa màu của tôi còn quá nhỏ nên lặn mót lại cũng không bán được”.
Theo thông tin từ UBND xã Long Thuận thì nhiều ngày qua sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, có ngày xảy ra 2 vụ và bất ngờ, gây khó khăn trong công tác ứng phó. Hiện tại, còn khoảng 30 ha hoa màu của xã có nguy cơ bị đe dọa cao, chính quyền địa phương đã cố gắng để bảo vệ hoa màu cho người dân bằng nhiều biện pháp và khuyến cáo không nên trồng các loại hoa màu ngoài đê bao.
Đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện đều nằm trong tuyến đê bao khép kín kết hợp với giao thông nông thôn nên đa phần vẫn bình ổn, riêng diện tích ao nuôi ngoài đê bao khó tránh khỏi thất thoát. Theo ông Đoàn Ngọc Nhi - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận B, với diện tích trên 200 ha nuôi cá tra hoàn toàn nằm trong đê bao kết hợp với giao thông nông thôn nên nhìn tổng thể không ảnh hưởng gì đến diện tích nuôi trồng thủy sản. Để đề phòng diễn biến phức tạp của lũ, chính quyền địa phương đã lập nhiều đội xung kích, tuần tra đảm bảo an toàn cho tuyến đê bảo vệ diện tích thủy sản.
Bên cạnh đó, các ao nuôi tự phát nằm ngoài đê bao cũng tăng đột biến nên khi nước lũ năm nay ngoài dự đoán đã khiến nhiều người nuôi trồng không ít lo lắng. Đặc biệt khi nước dâng cao môi trường nước thay đổi đột ngột làm cho lượng cá bị hao hụt đến 20%. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng - xã Phú Thuận B cho hay: “Năm nay, mực nước lên quá cao so với mọi năm nên chúng tôi phải dùng lưới cước chắp lại 2 - 3 lớp để bao quanh, nhưng cách này chỉ mang lại hiệu quả tạm thời vì lưới chưa hẳn chịu được áp lực của lũ, nguy cơ làm hỏng phần đắp lưới cá sẽ thoát ra, vì thế chúng tôi phải canh chừng ngày đêm. Ngoài ra, môi trường nước cũng làm cho cá chết nhiều, chi phí cho các vật liệu che chắn cũng tăng mạnh”.
Chị còn cho biết, nhiều người dân trên địa bàn có diện tích nuôi ngoài vùng đê bao cũng chịu ảnh hưởng chung và nhiều người đã phải trắng tay. Ông Nguyễn Thanh Hiền - xã Thường Thới Tiền cho biết: “Ao cá của tôi đang thả nuôi đã được 2 phân, hiện tại tôi phải dùng lưới be cao hơn mực nước lũ. Điều mà tôi đang lo lắng là lũ cộng với gió mùa sẽ làm hỏng lưới thất thoát số lượng cá thả nuôi. Khi qua mùa nước cá được giá tôi sẽ lãi được trên 100 triệu đồng, còn ngược lại nếu gặp sự cố tôi cũng phải mất cả trăm triệu đồng”.
Khánh Duy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.